Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạn trai làm ngơ để nữ sinh bị hãm hiếp

Thứ hai, 14:08 09/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhận lời đi chơi với bạn trai, trên đường về nhà, nữ sinh một trường phổ thông ở Thanh Hóa đã bị nhóm đối tượng mới quen hiếp dâm tập thể. Điều đáng nói, các đối tượng này đã thực hiện hành vi hiếp dâm trước mặt người bạn trai nhưng thanh niên này không hề can thiệp.

Bạn trai làm ngơ để nữ sinh bị hãm hiếp 1
Khu vực mà T tố cáo là bị 3 thanh niên mới quen hãm hiếp.
 Ảnh: TG
 
Đêm kinh hoàng

Chúng tôi tìm đến nhà nữ sinh Mai Thị T (SN 1996, trú tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, đang học lớp 12) trong một buổi chiều mưa tầm tã. Vừa thấy chúng tôi, cô gái này chạy trốn vào trong buồng, không muốn tiếp xúc với người lạ. Phải mất khá lâu thuyết phục, cùng với sự động viên của gia đình, T mới bình tĩnh kể lại đêm em bị nhóm bạn mới quen hãm hiếp.

Theo lời kể của T, gần một tháng trước khi vụ án xảy ra, trong một lần sang nhà hàng xóm chơi, T quen Nguyễn Đình Hùng (SN 1997, trú tại huyện Thạch Thành). Sau đó, Hùng xin số điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm T. Do Hùng đang chặt gỗ thuê ở đồi thông gần nhà nên T thường lên chỗ Hùng làm để kiếm củi. Thỉnh thoảng, Hùng có xuống nhà, rủ đi chơi nhưng T từ chối vì còn bận học.

Nhớ lại đêm kinh hoàng bị nhóm bạn mới quen hãm hiếp, T nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác vì nhiều ngày qua bị hoảng loạn. Theo lời kể của T, khoảng 20h30 phút ngày 31/8, em đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Hùng rủ đi chơi. Thấy đã muộn nên T từ chối, lúc đó, Hùng liên tục nhắn tin, nài nỉ tha thiết. Vì quá nể Hùng nên T nhận lời với điều kiện chỉ đi chơi quanh quẩn trong xóm một chút rồi về.

Nhưng sau khi đón T ở cổng nhà, Hùng chở thẳng xuống thị trấn Hà Trung và gọi điện cho 3 người bạn, giới thiệu là Khải, Tuấn, Viện. Cả bọn rủ nhau đi uống rượu ốc nhưng vì thấy đã khuya nên T đã đòi về. “Thấy em cương quyết, Hùng đành lấy xe chở em về. Đến đoạn đường đôi gần hồ Quang Nhạn (giáp ranh giữa thị trấn Hà Trung với xã Hà Lai), Hùng dừng xe lại đòi hôn em nhưng bị phản kháng mạnh nên không thực hiện được ý đồ. Sau đó, Hùng chở em thêm đoạn nữa rồi dừng xe, dọa nếu không cho ôm, hôn anh ta sẽ đập đầu xuống đất tự tử.

Trong lúc em và Hùng đang giằng co thì 3 người bạn vừa nãy đi qua, họ dừng lại và đẩy Hùng đứng sang một bên. Lúc này, Tuấn lấy tay kẹp cổ em ghì xuống đất, đồng thời dùng tay bịt mồm cho em khỏi kêu cứu. Còn Viện giữ chân em, Khải là người đầu tiên thực hiện hành vi đồi bại. Mặc dù em đã cố hết lời để van xin nhưng Khải, Tuấn và Viện vẫn thay phiên nhau làm nhục em. Sau khi thực hiện xong, Viện dọa, em mà kêu la, mọi người biết là sau này không lấy được chồng (?!). Bất ngờ lúc này từ phía xa có ánh đèn xe nên em kêu cứu, bọn chúng vội bỏ chạy. Còn em, do quá hoảng sợ nên chạy một mạch vào trong đồi ẩn nấp, sau đó được mọi người tìm thấy đưa về nhà”, nạn nhân T nhớ lại.
 
Những gã thanh niên đồi bại

Nghe tiếng kêu thất thanh trong đêm vắng, người dân quanh khu vực sinh nghi, đổ ra đường quan sát thì phát hiện Hùng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Người dân đã tạm giữ Hùng, báo Công an xã đến đưa về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Hùng kể lại chuyện bạn gái mới quen bị nhóm bạn cùng làm hãm hiếp, hiện cô  gái đã bỏ trốn lên đồi thông. Công an xã Hà Lai cùng người dân vội vã đi tìm và thấy T đang ngồi co ro, hoảng sợ trong một bụi cây rậm rạp.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Vũ Thị L (mẹ T) nghẹn ngào cho biết: “Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi quanh năm đi làm thuê mong kiếm tiền để nuôi con ăn học. Hôm ấy, do đi làm về mệt nên hai vợ chồng đi ngủ sớm, không biết con gái đi chơi lúc nào. Nửa đêm, tôi thấy người dân đưa con gái về nhà trong bộ dạng quần áo tả tơi, nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, gặng hỏi thì cháu nói vừa bị 3 thanh niên hãm hiếp. Nghe con gái kể, tôi quá đau xót, gục xuống ôm mặt khóc vì thương con. Tôi mong cơ quan Công an sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm minh hành vi đồi bại của các đối tượng”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Hà Lai (huyện Hà Trung) cho biết, sau khi lấy lời khai của Hùng, Công an xã đã triệu tập các đối tượng Bùi Văn Viện (SN 1977); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996) và Quách Văn Khải (SN 1993), cùng trú ở huyện Thạch Thành. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an xã Hà Lai đã  báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung để điều tra theo thẩm quyền. Hiện tại, 3 đối tượng trên đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.
 
Hưng Ngọc
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top