Hà Nội
23°C / 22-25°C
Những bằng chứng nghi vấn “trùm đa cấp” Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Những bằng chứng nghi vấn “trùm đa cấp” Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Xã hội

GiadinhNet – Trong lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thứ 15, vị giám đốc của Thiên Ngọc Minh Uy đã thay đổi phần thông tin: Từ dân tộc “Kinh” sang dân tộc “Hoa”.

Bộ Công Thương lên tiếng về tin "trùm đa cấp" Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Bộ Công Thương lên tiếng về tin "trùm đa cấp" Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến cáo người dân nên rút khỏi hệ thống của Thiên Ngọc Minh Uy để tránh thiệt hại.

Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động, hàng vạn hội viên ra sao?

Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động, hàng vạn hội viên ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nghe tin công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chính thức chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, nhiều người dân từ các tỉnh thành đổ về trụ sở chính công ty này tại Hà Nội để xin rút hợp đồng, lấy lại tiền.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”, hội viên đua nhau thanh lý sản phẩm giá rẻ

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”, hội viên đua nhau thanh lý sản phẩm giá rẻ

Xã hội

GiadinhNet – Nhận thấy khó có cơ hội nhận lại số tiền đã đầu tư vào Thiên Ngọc Minh Uy, nhiều hội viên tìm cách “bán tống, bán tháo” các mã sản phẩm với giá rẻ để “cắt lỗ”.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”: Nhiều người mất tiền tỉ

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”: Nhiều người mất tiền tỉ

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang tiến hành các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho những người tham gia vào hệ thống của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

"Tập đoàn" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết” hay "thay tên, thoát xác"?

"Tập đoàn" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết” hay "thay tên, thoát xác"?

Xã hội

GiadinhNet – Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường tại trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy tại Hà Nội, bất chấp thông tin doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động đa cấp ngày 25/4.

Bị kết án 4 năm tù vẫn làm "phó tướng" đa cấp": Cuộc “hóa thân” hoàn hảo

Bị kết án 4 năm tù vẫn làm "phó tướng" đa cấp": Cuộc “hóa thân” hoàn hảo

Pháp luật

GiadinhNet - Trong suốt quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, Vũ Ngọc Thuyển vẫn ung dung giữ các cương vị trong Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam.

4 công ty bán hàng đa cấp bị Bộ Công Thương rút phép

4 công ty bán hàng đa cấp bị Bộ Công Thương rút phép

Sản phẩm - Dịch vụ

Sau Liên kết Việt, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa quyết định rút giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 4 doanh nghiệp tại Hà Nội.

Vụ chồng là cháy mặt vợ: Con trai tố mẹ theo trai

Vụ chồng là cháy mặt vợ: Con trai tố mẹ theo trai

Pháp luật

"Đối với tôi, tiền hết vẫn có thể kiếm được, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thôi. Nhưng cô ấy đâu có nghĩ được như vậy", anh Phong nói.

Tâm sự nghẹn đắng của người vợ bị chồng nung bát inox dí vào mặt

Tâm sự nghẹn đắng của người vợ bị chồng nung bát inox dí vào mặt

Pháp luật

GiadinhNet - Bị lực hấp ma mị của cơn bão đa cấp đi qua địa phương, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, trú tại xóm 11, xã Nghi Diên, huyện Nghị Lộc, Nghệ An) mang chút tiền còm cõi do vợ chồng tiết kiện được tham gia vào bán hàng đa cấp. Giàu đâu không thấy mà chỉ thấy bi kịch ập xuống đầu người phụ nữ này khi liên tục bị chồng hành hạ bằng cách nướng bát Inox rồi áp vào mặt…

Chồng dí bát sắt nung đỏ vào mặt vợ vì "tội" tham gia đa cấp

Chồng dí bát sắt nung đỏ vào mặt vợ vì "tội" tham gia đa cấp

Pháp luật

Vì đã dùng số tiền chồng đi nước ngoài gửi về tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp nên chị H. bị chồng đánh đập nhiều lần. Thậm chí người chồng còn nhẫn tâm dùng bát sắt nung đỏ áp vào mặt người vợ khiến khuôn mặt chị bị biến dạng.

Dân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộn

Dân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa ban hành 5 khuyến cáo đối với người dân về “tệ nạn” kinh doanh đa cấp biến tướng theo kiểu lừa đảo. Tuy nhiên, những nạn nhân của trò lừa đảo này cho rằng đây chẳng qua chỉ là văn bản mang tính chất “vuốt đuôi” để “né” trách nhiệm?

Sốc: 'Nườm nượp' đăng kí mua quần lót giá hơn 10 triệu đồng

Sốc: 'Nườm nượp' đăng kí mua quần lót giá hơn 10 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều công ty bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nhắm vào các đối tượng này để dụ dỗ, “ma mị”.

Không dám về quê ăn Tết vì “dính bẫy” của ông chủ “học làm giàu”

Không dám về quê ăn Tết vì “dính bẫy” của ông chủ “học làm giàu”

Xã hội

GiadinhNet - Trong một lần nghe theo lời rủ của mấy người bạn già, bà N.T.T (68 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tham gia khóa “học làm giàu” do ông Phạm Thanh Hải giảng dạy. Trong những buổi thuyết giảng ấy, ông Hải đã vẽ ra một viễn cảnh “làm giàu” bằng việc góp vốn đầu tư vào công ty để hưởng lãi cao. Vậy là nhiều “nhà đầu tư” lao vào như con thiêu thân…

Bán hàng đa cấp: không nên vơ đũa cả nắm!

Bán hàng đa cấp: không nên vơ đũa cả nắm!

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau gần 11 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, mô hình bán hàng trực tiếp đã tạo thêm công ăn, việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước đáng kể.... Tuy nhiên, cho đến nay, loại hình kinh doanh này vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng tại thị trường Việt Nam, do đang chịu không ít định kiến xã hội.

Ly hôn vì vợ mải mê đa cấp

Ly hôn vì vợ mải mê đa cấp

Gia đình

Từ khi tham gia bán hàng đa cấp, chị quên luôn con cái chỉ mải mê đi tiếp thị sản phẩm, thuyết phục bạn bè. Thế nhưng người bán ngày càng nhiều mà người mua thì ít, chị ngập trong nợ vì trót vay quá nhiều vốn, gia đình lục đục.

Top