Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban chỉ đạo

Từ 0h ngày 16/9, quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ… ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Từ 0h ngày 16/9, quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ… ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội quyết định, các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ. Riêng khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ 18/9.

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang

Y tế

GiadinhNet – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng người dân không đảm bảo các phương án phòng, chống dịch ngoài công cộng trong vòng 1 tuần.

Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa ở Hà Nội có nguy cơ xuất hiện dịch?

Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa ở Hà Nội có nguy cơ xuất hiện dịch?

Y tế

GiadinhNet – Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn là những nơi có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện tiến hành kiểm tra công tác sàng lọc, phòng, chống dịch COVID-19 tại các phòng khám này.

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Sau những hình ảnh Phủ Tây Hồ đông nghẹt người làm lễ trong ngày hôm nay (19/8, tức mồng 1/7 âm lịch), UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa để chống dịch.

Chuyên gia Bộ Y tế khuyên người dân Thủ đô không được chủ quan khi chưa có vaccine COVID-19

Chuyên gia Bộ Y tế khuyên người dân Thủ đô không được chủ quan khi chưa có vaccine COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia Bộ Y tế nhấn mạnh, vài năm nữa vaccine mới về tới Việt Nam nên người dân không được chủ quan trong vấn đề phòng dịch COVID-19.

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình có 2 ca thứ phát COVID-19, Hà Nội xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh lớn không chỉ của riêng thành phố mà có cả các tỉnh, thành phố khác.

Nhận định ban đầu về khoảng thời gian nguồn bệnh xâm nhập ở Hải Dương

Nhận định ban đầu về khoảng thời gian nguồn bệnh xâm nhập ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Hải Dương đang mở rộng diện xét nghiệm, không chỉ F1 mà xét nghiệm ngay các đối tượng là F2.

Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19?

Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19?

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục có công điện tiếp theo để nhấn mạnh những điểm ưu tiên, quan trọng trong việc thực hiện phòng chống dịch trong giai đoạn mới, đặc biệt là 10 ngày cao điểm tới.

Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng

Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch COVID-19 đã tán phát ngoài cộng đồng với hiện tượng lây nhiễm thứ phát, tức là từ F1 chuyển thành F0.

Đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân 867 ở Hải Dương

Đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân 867 ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội, khẳng định nguồn lây cho bệnh nhân 867 là từ Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải nguồn lây từ Hà Nội.

Từ chùm ca bệnh ở Hải Dương, nguy cơ Hà Nội thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng

Từ chùm ca bệnh ở Hải Dương, nguy cơ Hà Nội thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế nhận định, vì liên quan đến BN867 ở Hải Dương nên trong thời gian tới, rất có thể xuất hiện thêm các ca mắc mới tại cộng đồng mà không rõ yếu tố dịch tễ liên quan.

Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung

Xã hội

GiadinhNet – Tối 12/8, Thành uỷ Hà Nội đã có thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.

Tuần tới, Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn trọng điểm chống dịch COVID-19

Tuần tới, Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn trọng điểm chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội xác định, tuần tới sẽ là trọng điểm trong công tác phòng, chống dịch của Thủ đô. Vì vậy, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo Thủ đô có thể xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 trong vài ngày tới

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo Thủ đô có thể xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 trong vài ngày tới

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, ca mắc COVID-19 mới quê Hải Dương đến khám ở BV Thanh Nhàn chưa xác định được yếu tố dịch tễ và nguồn lây (FO) nên có thể xuất hiện những ca nhiễm mới trong những ngày tới.

Hà Nội: Có dấu hiệu lây nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện khu vực

Hà Nội: Có dấu hiệu lây nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện khu vực

Y tế

GiadinhNet – CDC Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là giữa các nhân viên y tế trong các đơn vị trong khu vực.

Hà Nội: Phúc Thọ chính thức "kích hoạt" Chỉ thị 16, 19 của Chính phủ

Hà Nội: Phúc Thọ chính thức "kích hoạt" Chỉ thị 16, 19 của Chính phủ

Y tế

GiadinhNet – Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chính thức kích hoạt toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ từ huyện đến cơ sở theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Hà Nội có tổ giáo viên là F1, F2 ở Đan Phượng

Hà Nội có tổ giáo viên là F1, F2 ở Đan Phượng

Xã hội

GiadinhNet – Theo Phó Chủ tịch UBND TP, 1 tổ giáo viên tại Đan Phương là F1, F2 nên Hà Nội quyết định chuyển địa điểm thi mới có tổ trông thi mới.

Top