Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban Chỉ đạo phòng

Quảng Ninh: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan ca mắc 1347

Quảng Ninh: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan ca mắc 1347

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1347 (BN1347) ở thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã xác minh được 1 trường hợp F1 của BN1347 và tiến hành lấy mẫu phẩm.

Hà Nội kiểm tra tất cả các cơ sở bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn

Hà Nội kiểm tra tất cả các cơ sở bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn

Xã hội

GiadinhNet – Để chuẩn bị tổ chức 30 sự kiện trong tháng 10, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra tất cả các cơ sở bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn với 2 nội dung: Các biện pháp phòng dịch và phòng chống cháy nổ.

Hà Nội: Một ca xuất cảnh đi Nhật dương tính SARS-CoV-2 khi test nhanh

Hà Nội: Một ca xuất cảnh đi Nhật dương tính SARS-CoV-2 khi test nhanh

Y tế

GiadinhNet – Theo CDC Hà Nội, một trường hợp di chuyển từ san bay Nội Bài sang Nhật Bản được test nhanh COVID-19 tại sân bay nước này và đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ 0h ngày 16/9, quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ… ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Từ 0h ngày 16/9, quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ… ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội quyết định, các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ. Riêng khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ 18/9.

Sở Y tế Hà Nội lưu ý đặc biệt sau ca tử vong do sốt xuất huyết ở Hoàn Kiếm

Sở Y tế Hà Nội lưu ý đặc biệt sau ca tử vong do sốt xuất huyết ở Hoàn Kiếm

Y tế

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết đan xen với dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là 1 ca mắc sốt xuất huyết ở quận Hoàn Kiếm đã tử vong, Sở Y tế Hà Nội lưu ý các đơn vị liên quan cần quyết liệt không để dịch chồng dịch.

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang

Y tế

GiadinhNet – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng người dân không đảm bảo các phương án phòng, chống dịch ngoài công cộng trong vòng 1 tuần.

TP.HCM: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh

TP.HCM: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Y tế

GiadinhNet - Chiều 21/8, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đảm an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm dịch bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng với mục tiêu không để bệnh viện nào của thành phố trở thành nơi lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Sau những hình ảnh Phủ Tây Hồ đông nghẹt người làm lễ trong ngày hôm nay (19/8, tức mồng 1/7 âm lịch), UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa để chống dịch.

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình có 2 ca thứ phát COVID-19, Hà Nội xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh lớn không chỉ của riêng thành phố mà có cả các tỉnh, thành phố khác.

Tuần tới, Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn trọng điểm chống dịch COVID-19

Tuần tới, Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn trọng điểm chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội xác định, tuần tới sẽ là trọng điểm trong công tác phòng, chống dịch của Thủ đô. Vì vậy, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội: Số người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng tăng rất nhanh, cán mốc gần 99.000 người

Hà Nội: Số người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng tăng rất nhanh, cán mốc gần 99.000 người

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h chiều nay (10/8), số người trở về từ Đà Nẵng là 98.440 người. Trong đó, đã xét nghiệm test nhanh cho 75.104 người và kết quả có 13 trường hợp dương tính nhưng xét nghiệm lại bằng PCR đều âm tính.

Cô gái Thanh Hóa cùng xe 2 bệnh nhân COVID-19 đã đi khắp nơi trong 3 ngày liên tiếp

Cô gái Thanh Hóa cùng xe 2 bệnh nhân COVID-19 đã đi khắp nơi trong 3 ngày liên tiếp

Y tế

GiadinhNet – Một cô gái trở về từ Đà Nẵng trên chuyến xe có 2 bệnh nhân COVID-19, sau khi về địa phương đã đi dự lễ ăn hỏi, liên hoan, ăn cưới khắp nơi trong 3 ngày.

Thanh Hóa: Phong tỏa 2 khu phố vì có bệnh nhân nghi mắc COVID-19

Thanh Hóa: Phong tỏa 2 khu phố vì có bệnh nhân nghi mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã phong tỏa 2 khu phố với trên 600 hộ dân vì có 1 nữ bệnh nhân nghi mắc COVID-19

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội lo ngại có người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Thủ đô mà chưa có triệu chứng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội lo ngại có người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Thủ đô mà chưa có triệu chứng

Y tế

GiadinhNet – Liên quan đến BN459 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 25/7 xuống bay Nội Bài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lo ngại có người ở sân bay tiếp xúc gần nhiễm COVID-19 mà chưa có triệu chứng.

Hà Nội cách ly các trường hợp F1, F2 ở đâu?

Hà Nội cách ly các trường hợp F1, F2 ở đâu?

Y tế

GiadinhNet – Ngoài 21.000 trường hợp đi từ vùng dịch Đà Nẵng về đang được xét nghiệm COVID-19 thì Hà Nội sẽ rà soát mở rộng. Các trường hợp F1 được cách ly ngay lập tức tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

Thanh Hóa công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 185 công dân về nước

Thanh Hóa công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 185 công dân về nước

Y tế

GiadinhNet - Qua xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 1 đối với 185 công dân cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, có 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Phát hiện 3 học sinh bị sốt trong ngày đầu quay lại trường học

Hà Nội: Phát hiện 3 học sinh bị sốt trong ngày đầu quay lại trường học

Y tế

GiadinhNet – Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày đầu quay trở lại trường học, 3 học sinh bị sốt đã được các trường tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Top