Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắn chết người rồi định vượt biên tẩu thoát

Thứ hai, 16:21 17/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi dùng súng tự chế bắn chết một người tại huyện Bình Xuyên, ba đối tượng gây án đã trốn lên Lào Cai với ý định vượt biên.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người tử vong xảy ra tối 31/3 tại thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Đức Nam (29 tuổi, có 1 tiền án, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc); Đỗ Ngọc Việt (24 tuổi, 1 tiền án, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Ngà (22 tuổi, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tối 31/3, tại một quán ăn đêm tại thị trấn Gia Khánh xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phạm Văn Chiến (35 tuổi, trú tại Bình Xuyên) bị 3 đối tượng đi xe ô tô dùng súng bắn tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, qua đó xác đinh 3 đối tượng đi trên xe ô tô hiệu Toyota vios BKS 88A – 073xx đã sử dụng súng tự chế bắn chết anh Chiến là Nam, Việt, Ngà. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Với quyết tâm bắt giữ các đối tượng nguy hiểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện Nam, Việt, Ngà đang ở Lào Cai. Đến 2h sáng 15/4, tổ công tác Công an Vĩnh Phúc đã bắt giữ Nam, Việt và Ngà khi các đối tượng ở khu vực bờ sông chuẩn bị lên thuyền vượt biên sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đối tượng Việt, cách thời điểm gây án 10 ngày, anh ta có cho nạn nhân Phạm Văn Chiến vay với số tiền khoảng 55 triệu đồng.

Nhiều lần đòi nhưng Chiến khất lần chưa trả, ngày 31/3, Việt tiếp tục gọi điện thoại đòi nợ và được Chiến hẹn gặp tại quán ăn đêm tại thị trấn Gia Khánh.

Việt rủ Nam và Ngà đi cùng. Các đối tượng đi xe ô tô của Nam, trong đó Nam cầm theo một khẩu súng tự chế còn Ngà mang theo 2 khẩu súng ngắn tự chế khác.

Đến điểm hẹn quán ăn đêm, vừa nhìn thấy nhóm đối tượng bước ra khỏi xe, trên tay mỗi người đều cầm súng nên anh Chiến bỏ chạy. Nhóm Việt đuổi theo, Ngà bắn một phát chỉ thiên, riêng Việt bắn một phát vào mặt Chiến. Thấy nạn nhân ngã gục các đối tượng đi lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi đến huyện Tam Dương, các đối tượng giấu 3 khẩu súng vào bao tải, buộc chặt thả xuống ao nước tại khu vực xã Thanh Vân. Nhóm đối tượng sau đó giấu ô tô, bắt xe khách bỏ trốn.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top