Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bản án thích đáng cho nghịch tử giết mẹ giấu xác trong lu

Thứ bảy, 07:45 27/06/2015 | Pháp luật

Nghịch tử dùng tay xô mẹ ngã đập đầu vào vách tường dẫn đến co giật, rồi dùng khúc gỗ gần đó đập vào đầu mẹ cho đến chết và đem giấu xác trong lu nước. Y đã phải nhận 18 năm tù cho hành vi đầy tội lỗi này.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Khả Đạt (SN 1997, ngụ TP Rạch giá, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973), mẹ ruột của Đạt.

Nguyễn Khả chưa biết ăn năn, hối cải về hành vi giết chết mẹ mình

Nguyễn Khả chưa biết ăn năn, hối cải về hành vi giết chết mẹ mình

Theo cáo trạng, chiều 5/3, sau khi bị mẹ la mắng vì cứ mãi nằm trên ghế bố nhắn tin điện thoại, Đạt đứng dậy rồi dùng tay xô bà Trinh ngã đập đầu vào vách tường dẫn đến co giật. Thay vì gọi người thân đưa mẹ đi cấp cứu, nghịch tử lại nảy sinh ý định giết mẹ mình rồi cướp tài sản để có tiền sắm xe máy và tiêu xài cá nhân.

Để thực hiện hành vi tội lỗi này, Đạt dùng khúc gỗ gần đó đập vào đầu mẹ cho đến chết. Ngay sau đó, Đạt kéo xác nạn nhân ra phía sau nhà và giấu trong lu nước có nắp đậy.

Sáng 6/3, Đạt cùng bạn gái mang số nữ trang bán được hơn 60 triệu đồng. Ngày 11/3, Đạt dùng bọc nilon, băng keo dán chặt nắp lu lại để hạn chế mùi hôi thối. Gần nửa tháng sau đó, chị gái của Đạt đi làm ở xa về, hỏi vì sao cái lu bị dán kín thì Đạt nói đang nuôi bọ cạp trong đó.

Ngày 28/3, do mùi hôi thối từ cái lu tỏa ra nồng nặc nên chị gái của Đạt gọi cha đến mở ra xem thì phát hiện xác bà Trinh. Lúc này, Đạt không ngần ngại thú nhận với cha và chị rằng chính y là thủ phạm gây nên cái chết của mẹ mình.

Tại phiên xét xử, sau khi nghe HĐXX tuyên phạt Đạt 18 năm tù về 2 tội “cướp tài sản” và “giết người”, nhiều người dân bàn tán xôn xao vì cho rằng bản án quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe khi bị cáo vẫn chưa tỏ ra ăn năn, hối cải. Chủ tọa giải thích: “Nếu khi phạm tội mà Đạt đủ 18 tuổi thì sẽ chịu mức án cao nhất là tử hình. Thế nhưng, do luật hiện nay quy định như thế thì tòa không thể xử khác được”.

T.Nốt/Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top