Bạch hầu
Năm em bé Quảng Ngãi mắc bệnh bạch hầu
Y tế14 trẻ nhỏ ở huyện miền núi Ba Tơ, giáp ranh Kon Tum, nghi mắc bệnh bạch hầu, trong đó 5 bé đã xét nghiệm dương tính.
Phát hiện ca mắc bạch hầu đầu tiên tại Quảng Trị
Y tếGiadinhNet - Sau khi phát hiện bé gái dương tính với bệnh bạch hầu, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại gia đình bệnh nhân và khu vực xung quanh. Hiện vẫn chưa tìm được nguồn lây bệnh.
104 người mắc bạch hầu, 3 trẻ tử vong
Y tếGiadinhNet - Khoảng 35% (37 ca) trong số này là người lành mang trùng, tức là dương tính với khuẩn bạch hầu nhưng không có biểu hiện bệnh.
Bạch hầu tăng từng ngày, 7.500 cán bộ y tế tiêm vaccine phòng bệnh
Y tếGiadinhNet - Thanh niên 19 tuổi là trường hợp mới nhất vừa phát hiện mắc bạch hầu, ở Đắk Lắk.. Trong gần 2 tuần, tỉnh này ghi nhận 18 ca mắc. Toàn Tây Nguyên đến nay có 103 ca bệnh.
Một gia đình 3 người mắc bạch hầu, Việt Nam đã có tổng 100 ca, 3 trẻ tử vong
Y tếGiadinhNet - Sau khi chị dâu và anh trai lần lượt xác định mắc bạch hầu, người em trai cũng vừa nhận kết quả mắc căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này vào hôm nay.
Bé gái 5 tuổi phát hiện mắc bạch hầu - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vừa khiến 3 trẻ tử vong
Y tếGiadinhNet- Bé gái 5 tuổi tại làng O, xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai) là trường hợp đầu tiên của huyện này mắc bạch hầu, căn bệnh vừa khiến 3 trẻ ở Tây Nguyên tử vong.
Tuyên Quang tích cực tuyên truyền người dân gữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng bệnh bạch hầu
Y tếGiadinhNet - Để chủ động phòng, chống bệnh bạch hầu, ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang tích cực tuyên truyền cho người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể.
Tiết lộ bất ngờ về khuẩn bạch hầu
Y tếGiadinhNet- Vi khuẩn bạch hầu sống trên đồ vải có thể được 30 ngày; trong sữa, nước uống sống đến 20 ngày...
Tăng cường tuyên truyền vận động người dân phối hợp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng nhiều bệnh truyền nhiễm
Y tếGiadinhNet - Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 6/7 đến 12/7), thành phố ghi nhận 295 trường hợp mắc tay chân miệng, 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản.
Không ở vùng có người mắc bạch hầu, có nên tiêm phòng? Giá cả ra sao?
Y tếGiadinhNet - Miễn dịch của vaccine bạch hầu thường duy trì đến 10 năm và giảm dần theo thời gian.
3 làng có 21 người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - bạch hầu
Y tếGiadinhNet - Em bé 4 tuổi ở huyện Cư M'gar là trường hợp mới nhất dương tính với bạch hầu. Số ca mắc ở khu vực Tây Nguyên không ngừng gia tăng.
"Dính chưởng" ngay khi chăm người nhà mắc căn bệnh truyền nhiễm khiến 3 người chết
Y tếGiadinhNet - Những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân mới phát hiện mắc bạch hầu ở Đắk Lắk này đều được lấy mẫu xét nghiệm.
4 tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật điều trị bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên
Y tếGiadinhNet - Các tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với Sở Y tế các tỉnh xây dựng quy trình khám, sàng lọc, phân loại, tiếp nhận, điều trị, cách ly ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh bạch hầu dương tính tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên
Y tếGiadinhNet- Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa hiện cách ly 16 người, với 4 ca xác định dương tính với bạch hầu.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Dập dịch bạch hầu nhanh nhất, đảm bảo tính bền vững
Y tếGiadinhNet - Bằng sự vào cuộc chủ động, tích cực nhất, Bộ Y tế với quan điểm chỉ đạo chung là làm thế nào để dập tắt dịch trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo tính bền vững trong thời gian tiếp theo.
Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan
Y tếGiadinhNet- Trong công điện mới nhất ngày 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu - bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời
Số ca mắc bạch hầu ở Đắk Nông không ngừng gia tăng
Y tếGiadinhNet- 2 ca mới được phát hiện đều trong ổ dịch ở huyện Đắk G'long và Đắk R'lấp, nâng tổng số ca dương tính ở đây lên 28 ca.