Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: "Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi"

Thứ năm, 10:22 05/11/2020 | Xã hội

Ông xóm trưởng chia sẻ, những ngày vừa qua sau khi thông tin về việc ông nằm trong danh sách nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên lên mạng xã hội rất nhiều người phản đối, mạt sát khiến ông và gia đình ông rất buồn. Ông mong Thủy Tiên quay lại Hải Lăng để kiểm tra lại gia đình mình, nếu sai ông sẽ xin lỗi ngay.

Câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên dừng trao tiền, quà hỗ trợ cho bà con tại huyện Hải Lăng , Quảng Trị nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Trong đó, việc Thủy Tiên cho rằng danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm khiến nhiều người quan tâm.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 2.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 3.

Thông báo ngừng cứu trợ và hình ảnh ngôi nhà của bác xóm trưởng được Thủy Tiên đăng tải lên mạng xã hội

Chiều 4/11 chúng tôi gặp ông Lê Quang Tường (SN 1958, là xóm trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng) người trưởng xóm được nói đến để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này.

Thời điểm tiếp xúc với PV, ông Tường vẫn đang cặm cụi lên danh sách những hộ thiệt hại do mưa lũ để chuẩn bị đưa cho đoàn cứu trợ trao quà ủng hộ.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 4.

Ông Tường chia sẻ với PV

Theo ông Tường, đến nay, xóm đã có rất nhiều đoàn cứu trợ đến phát quà, 130 hộ trong xóm ai nấy đều đã nhận được quà cứu trợ, công bằng như nhau.

Khi nhắc đến câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên từ chối cứu trợ huyện Hải Lăng trong đó có xã mình, ông Tường nói "đó là một sự mất mát cho người dân".

Ông Tường chia sẻ, sau khi có tin Thủy Tiên sẽ đến cứu trợ người dân địa phương, phía huyện và xã đã thông báo, thành lập đoàn đi từng nhà đo đạc, thống kê thiệt hại.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 5.

Vết tích căn nhà ngập hơn 1 mét của gia đình ông Tường

"Ban đầu, phía trên bảo là thống kê tất cả những nhà ngập nước, thì trong xóm 130 hộ hầu như ai cũng ngập. Gần đến ngày Thủy Tiên về, xã lại thông báo chỉ thống kê những hộ ngập từ 1 mét trở lên khiến chúng tôi trở tay không kịp.

Chính xác thì có một số hộ nước ngập hơn 1 mét nhưng thiếu sót chưa được kê khai trong danh sách. Còn việc có những hộ dân đi nhận cứu trợ đeo vàng là họ đi nhận thay những cụ bà neo đơn, tàn tật không đi được", ông Tường nói.

Nói về trường hợp nhà mình nằm trong danh sách cứu trợ của Thủy Tiên, ông Tường cho hay, theo khảo sát của nhóm cán bộ xã, thôn thì gia đình ông hoàn toàn đủ điều kiện. Trận lũ lịch sử khiến nhà ông ngập gần 1m7 tính từ sân nhà, còn tính từ nền nhà, nhà ông ngập 1m12.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 6.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 7.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 8.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 9.

Bên trong căn nhà của xóm trưởng Tường

Sau khi Thủy Tiên dừng cứu trợ và chia sẻ tấm ảnh chụp ngôi nhà của ông lên mạng xã hội, cho rằng diện nhà ông không hợp để nhận tiền cứu trợ, nhiều người đã chửi bới ông.

Chia sẻ về việc này, ông Tường nói bản thân rất buồn và tủi thân khi nghe được những điều như vậy.

"Tôi thật sự rất buồn, các con tôi làm ăn xa đọc được cũng điện về nhà hỏi thăm tôi. Mấy đứa đều nói buồn và thương bố, động viên tôi cố gắng vượt qua, tôi cũng nhắn nhủ tất cả đừng lo, rồi sẽ ổn.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 10.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 11.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 12.
Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 13.

Ngoài chiếc tivi và chiếc tủ lạnh hỏng vì ngâm nước, nhà ông Tường không còn gì đáng giá

Gia đình tôi theo tiêu chuẩn đề ra đều nằm trong diện được hỗ trợ, không phải vì là xóm trưởng nên được ưu tiên gì cả. Nhiều người cứ nghĩ xóm trưởng là giàu, xóm trưởng thì không được nhận cứu trợ, xóm trưởng cũng là nhà dân cơ mà, bị ảnh hưởng thì cũng được nhận cứu trợ chứ ai cấm họ", ông Tường nói.

Vị xóm trưởng chia sẻ, căn nhà cấp 4 của gia đình ông được xây dựng từ năm 1990, nhiều lần sơn lại, quét vôi cho sạch vì tường bẩn. Trong căn nhà ông, ngoài chiếc tivi cũ và chiếc tủ lạnh vừa hỏng do ngấm nước thì chẳng còn thứ gì đáng giá.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 14.

Rạp mát được các con cho tiền để sửa lại dịp con ông lập gia đình, số tiền làm là 15 triệu đồng

Năm 2019 con ông lập gia đình, mấy người con góp tiền đưa cho ông làm rạp mát cho đỡ mưa gió, rồi sơn lại tường nhà cho sạch, tổng giá trị gần 15 triệu đồng. Trận lũ lịch sử vừa qua khiến gia đình ông mất trắng nửa tấn thóc, rau màu cùng đàn gia súc gà và vịt.

Những ngày qua dù nhận nhiều chỉ trích trên mạng nhưng ông vẫn gác nỗi buồn, tập trung công việc giúp đỡ người dân.

"Từ ngày biết chuyện, hàng xóm có đến nhà động viên tôi, hôm qua chủ tịch tỉnh cũng xuống thăm hỏi, động viên.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 15.

Ông Tường rất mong đoàn cứu trợ của Thủy Tiên đến nhà khảo sát thực tế để sự việc được khách quan

Có một số người gọi điện đến bảo tặng quà, tôi không nhận, nhưng họ vẫn đến tận nơi bắt tôi phải nhận một nồi cơm điện và một máy lọc nước. Họ nói đây là quà cá nhân, không phải quyên góp ủng hộ nên mãi tôi mới nhận, họ động viên rất nhiều.

Tôi làm công việc này cũng vì dân, chẳng có gì tư lợi cá nhân ở cái chức xóm trưởng này cả.

Giờ tôi chỉ mong, Thủy Tiên đến xóm thực tế một lần, rồi vào nhà tôi kiểm tra, nếu gia đình tôi không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi. Còn nếu phía cô Thủy Tiên sai tôi mong cô ấy sẽ xin lỗi gia đình tôi.

Bác trưởng xóm có trong danh sách cứu trợ: Tôi mong Thủy Tiên vào nhà kiểm tra, nếu gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi - Ảnh 16.

Gác lại nỗi buồn, ông Tường vẫn năng nổ đi giúp đỡ người dân sau lũ lụt

Nếu từ đầu, họ bảo gia đình tôi đỡ khó khăn hơn gia đình khác, xin để cho gia đình khác thì chúng tôi sẵn sàng nhường ngay, không một lời phàn nàn", ông Tường chia sẻ.

Chia sẻ về vị xóm trưởng, một hàng xóm của ông Tường nói, hoàn cảnh của ông Tường vào danh sách nhận hỗ trợ là chính xác, không ai phàn nàn.

Từ xưa đến nay, ông là một người xóm trưởng tận tâm, hết lòng vì xóm làng. Câu chuyện không hay về ông Tường trên mạng xã hội khiến nhiều hàng xóm của ông không đồng tình, đã sang động viên ông.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Kính - Chủ tịch UBND xã Hải Thượng cho biết, danh sách các hộ ngập lụt nặng được duyệt để nhận quà mà xã gửi cho đoàn của Thủy Tiên là chưa thực sự chính xác.

Ông Kính thừa nhận, lịch trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại xã quá gấp (tối 30/10 xã mới nhận được lịch trao quà của ca sĩ Thuỷ Tiên là vào 9h sáng hôm sau), đối tượng rà soát đông, ngập lụt nhiều nên kết quả thống kê còn thiếu sót.

Về việc gia đình trưởng thôn được ưu tiên nhận quà, ông Kính cho hay theo xác minh ban đầu, xóm 1, thôn Thượng Xá có 130 hộ, trong đó có 8 hộ ngập trên 1m, 100 hộ ngập dưới 1m, 22 hộ không bị ngập. Trong 8 hộ bị ngập trên 1m có hộ ông trưởng thôn (trong danh sách mang tên vợ là L.T.G.).


Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top