Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ cứu sống người đàn ông bị trúng đạn nguy kịch

Thứ ba, 18:26 26/10/2021 | Y tế

GiadinhNet - Quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện nhiều máu đông lẫn máu đỏ tươi trong khoang màng phổi của bệnh nhân, rách động mạch ngực trong phải, vết thương rách màng ngoài tim, trợt thất phải, vết thương thấu thùy giữa phổi phải.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống người đàn ông (51 tuổi), trú tại TP. Hạ Long bị vết thương thấu ngực do hỏa khí dẫn đến nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân bị tai nạn trúng đạn súng vùng ngực phải được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt sâu, da niêm mạc nhợt. Thời điểm này, vùng ngực phải gần núm vú của bệnh nhân có vết thương (kích thước 0,5cm) rỉ máu xung quanh.

Khi tiến hành siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều dịch máu trong vùng tim, phổi, hình ảnh XQ có dị vật hình tròn dạng đầu đạn cản quang phía ngực phải. Căn cứ tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ hội chẩn thống nhất chẩn đoán shock mất máu do vết thương hỏa khí.

Bác sĩ cứu sống người đàn ông bị trúng đạn nguy kịch - Ảnh 1.

Hình ảnh viên đạn được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Trước tình thế nguy cấp, kíp cấp cứu nhanh chóng thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, dẫn lưu màng phổi phải, đồng thời khởi động báo động đỏ toàn viện huy động sự phối hợp của các chuyên Khoa Ngoại Lồng ngực – Hồi sức cấp cứu- Gây mê hồi sức– Huyết học và bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng mổ.

Quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện nhiều máu đông lẫn máu đỏ tươi khoảng trên 2000ml trong khoang màng phổi của bệnh nhân, rách động mạch ngực trong phải, vết thương rách màng ngoài tim, trợt thất phải, vết thương thấu thùy giữa phổi phải. Sau 2h đồng đồng hồ, phẫu thuật viên đã khéo léo xử trí khâu các tổn thương và trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu cùng huyết tương.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, bác sĩ CKI Hoàng Văn Quyết – Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, những bệnh nhân có vết thương, chấn thương vùng ngực, đặc biệt vùng tam giác tim cần được chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Bác sĩ cứu sống người đàn ông bị trúng đạn nguy kịch - Ảnh 2.

Người đàn ông 51 tuổi trúng đạn được bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống

Trong khi đó, phẫu thuật cấp cứu vết thương tim, vết thương thấu ngực kèm tổn thương mạch máu là cấp cứu ngoại khoa phức tạp, độ khó cao, đòi hỏi phẫu thuật viên chuyên khoa lồng ngực có kinh nghiệm, chẩn đoán chính xác, phẫu thuật nhanh, có kỹ năng xử lý vết thương khẩn trương, nhanh chóng, đúng kỹ thuật. Đặc biệt, ê kíp bác sĩ phẫu thuật, gây mê, hồi sức phối hợp nhịp nhàng, truyền máu kịp thời đảm bảo tim không ngừng đập và bệnh nhân không bị chết não. 

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực, được các bác sĩ theo dõi sát chỉ số sinh tồn, kiểm soát hô hấp, huyết động, giải quyết tình trạng shock. Sau ngày hậu phẫu thứ 3, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, tỉnh táo, nói chuyện được và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Được biết, tại Bệnh viện Bãi Cháy quy trình báo động đỏ đã cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân bị vết thương tim, sốc tim, vết thương, chấn thương ngực, chấn thương sọ não nguy kịch…

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top