Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thay đổi ở da và tóc khi có thai là bình thường?

Thứ ba, 07:37 10/08/2021 | Sống khỏe

Nhan sắc xuống hạng khi có thai là điều có thể xảy ra. Nhưng thay đổi thế nào là bình thường? BS. Lê Tiểu My - chuyên gia Sản Nhi sẽ giải đáp cho các bạn rõ.

Em thấy mấy chị có bầu da dẻ xuống cấp trầm trọng, Một chị ở cơ quan em nám cả mặt và cổ, bụng rạn hết trơn. Nhìn vậy em sợ quá! Làm sao để bầu mà da dẻ vẫn đẹp ạ? Bạn em còn nói vậy là bình thường. Có đúng không bác sĩ?

Nguyễn Thị Hồng Liên ( Đồng Nai)

Nhan sắc xuống hạng khi có thai là điều có thể. Cơ thể thay đổi thì rõ rồi, eo biến mất, da, tóc, cả móng tay móng chân cũng thay đổi luôn. Hầu hết những thay đổi này là bình thường, và sẽ bình phục sau khi sinh xong. Nhưng mà thay đổi thế nào là bình thường?

Rạn da

Thay đổi ở da và tóc khi có thai là bình thường? - Ảnh 1.

Thoa kem không có nhiều tác dụng với vết rạn da

Thường sẽ thấy rõ ở bụng, một số trường hợp bị ở ngực, đùi. Khi em bé lớn dần, bụng to lên thì những vết rạn da sẽ xuất hiện. Vết rạn ở ngực cũng do ngực to ra, chuẩn bị "bếp núc" cung cấp sữa cho em bé.

Vết rạn màu nâu, hơi đỏ, hoặc đôi khi có màu tím. Khi sinh xong đa phần tự mờ dần và bạn không tổn hại gì thêm.

Một số lotion, cream hay dầu thoa có thể làm giảm vết rạn, nhưng thật sự đôi khi cũng không có tác dụng, nhất là khi đã hình thành các vết rạn trên da.

Để giảm bớt hiện tượng này, bạn cần kiểm soát chế độ ăn của mình, đừng tăng cân nhiều quá. Như vậy bạn vừa khỏe lại vừa đẹp.

Một số thay đối khác có thể có là:

- Các đốm nâu trên má, mũi.

- Đường sậm màu giữa bụng (dân gian hay nhìn hình dạng đường này đoán con trai hay con gái, bác sĩ thấy có khi đúng, có khi sai)

Để hạn chế mấy khuyết điểm trên da kể trên, bạn nên tránh nắng tốt, đội mũ hoặc mặc áo che nắng, có thể sử dụng kem chống nắng an toàn nhưng đừng sử dụng các chất làm trắng da.

- Ngứa da: thường vào 3 tháng cuối thai kỳ, ngứa da kèm xuất hiện nốt đỏ (không có sốt), cũng thường xuất hiện ở bụng, tay…Cố gắng đừng gãi mạnh làm trầy xước da (cắt móng tay thật ngắn cũng là cách). Nếu ngứa nhiều, ảnh hưởng giác ngủ, sinh hoạt, bạn nên báo bác sĩ khám thai để kiểm tra và cho thuốc bôi hoặc uống.

Tóc - Móng

Một số trường hợp thấy tóc và móng khỏe hơn, nhanh dài hơn. Ngược lại, có người lại rụng tóc, móng tay dễ gãy hơn, đặc biệt là sau sinh.

Trong mọi trường hợp, bạn nên cắt ngắn móng tay (nhất là sau sinh, vì cắt móng tay sạch sẽ, đỡ làm đau, trầy trụa em bé).

Tóc rụng sẽ phục hồi. Vì vậy cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất , uống đủ nước. Không kiêng khem quá mức sau sinh, dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Theo Sức khỏe đời sống



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top