Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy hiểm từ xuất huyết khi mới mang thai

Thứ hai, 09:18 13/04/2015 | Sống khỏe

Xin hỏi vì sao lại xảy ra trường hợp xuất huyết khi mang thai, nhất là trong ba tháng đầu? Gia đình tôi rất lo lắng vì bà xã tôi đang rơi vào trường hợp này và dọa sẩy thai. Mong bác sĩ tư vấn giúp.

Hoàng Minh (Q.8, TP.HCM)

Trả lời:

Ba tháng đầu thai kỳ là giai đoạn vô cùng nhạy cảm với cả mẹ và thai nhi, tình trạng xuất huyết dễ xảy ra trong ba tháng đầu tiên. Có bốn nhóm nguyên nhân chính gây ra gồm: thai ngoài tử cung, động thai, xuất huyết trong quá trình thai làm tổ và xuất huyết từ đường sinh dục. Trừ những nguyên nhân như thai ngoài tử cung, thai trứng, xuất huyết trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ thường là dấu hiệu của động thai hoặc còn gọi là dọa sẩy thai. Biểu hiện trên siêu âm thường gặp là hình ảnh khối máu tụ xung quanh túi thai.

Cơ chế của tụ máu xung quanh túi thai chưa rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, các thai kỳ xuất huyết trong ba tháng đầu tiên nhưng không sẩy thai vẫn phải đối mặt với các nguy cơ bị các kết cục sản khoa xấu. Nguồn gốc xuất huyết trong ba tháng đầu thường là từ bánh nhau. Vì vậy, các kết cục xấu của thai kỳ đa phần có nguồn gốc là các biến chứng liên quan đến bánh nhau.

Xuất huyết trong ba tháng đầu là yếu tố nguy cơ của các kết cục sản khoa bất lợi và sự bất lợi tỷ lệ thuận với lượng máu mất đi. Những bệnh nhân xuất huyết nhẹ có thể tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non, nhau bong non và sinh mổ. Trong khi đó, những bệnh nhân xuất huyết nặng có nguy cơ thai bị suy dinh dưỡng trong tử cung, sinh non, vỡ ối non, nhau bong non và sinh mổ.

Liệu pháp điều trị hiện nay của hầu hết các bác sĩ là yêu cầu thai phụ nghỉ ngơi tuyệt đối, sử dụng các thuốc hỗ trợ hoàng thể và giảm co thắt tử cung.

 ThS.BS Nguyễn Khánh Linh, Hội Y học sinh sản và nội tiết TP.HCM

Theo Phunuonline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top