Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa vô sinh ở trong nước hay ra nước ngoài thụ tinh ống nghiệm?

Thứ năm, 11:11 16/06/2016 | Sống khỏe

Bác sĩ cho biết phương pháp điều trị hiếm muộn tại nước ngoài tốt hay ở Việt Nam tốt hơn?

Chào bác sĩ!

Tôi thấy nhiều người đi ra nước ngoài điều trị hiếm muộn. Xin bác sĩ cho biết phương pháp điều trị tại nước ngoài tốt hay ở Việt Nam tốt hơn?

Hiện tại tôi ở TP HCM, muốn điều trị hiếm muộn thì đến bệnh viện nào; chi phí cho một lần điều trị là bao nhiêu? Xin cám ơn.

(Trần Mỹ Lệ).


Ảnh minh họa: Health.

Ảnh minh họa: Health.

Trả lời:

Chào bạn,

Về chuyên môn, ngành hỗ trợ sinh sản của Việt Nam không hề thua kém mặt bằng trình độ vùng Đông Nam Á và thế giới. Các trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF) tại VN đã thực hiện hầu hết kỹ thuật có trên thế giới với tỷ lệ thành công tương đương với các trung tâm của nước ngoài. Trong khi đó giá thành điều trị hiếm muộn trong nước chỉ bằng 1/5 đến 1/3 so với các nước khác.

Thời gian qua, tại các trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, số bệnh nhân người nước ngoài từ Mỹ, châu Âu và vùng Đông Nam Á đến khám điều trị ngày càng nhiều. Điều này cho thấy không cần thiết phải đi nước ngoài để điều trị IVF vì tỷ lệ thành công không cao hơn mà lại tốn kém hơn rất nhiều, chưa kể phải tốn thêm chi phí, thời gian cho việc đi lại.

Nếu bạn ở TP HCM muốn điều trị vô sinh hiếm muộn hãy đến các bệnh viện có chuyên khoa Sản Phụ khoa và Hiếm muộn như Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Mỹ Đức, Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn… Thông thường chi phí điều trị tại các bệnh viện công lập rẻ hơn nhưng hiệu quả thì tương đương vì các bệnh viện công thu theo giá quy định của Bộ Y Tế. Tùy theo loại thủ thuật áp dụng, chi phí điều trị có khác nhau, chẳng hạn như:

- Phương pháp IUI tức là bơm tinh trùng vào buồng tử cung, chi phí khoảng một triệu đồng cho một lần bơm tinh trùng, chưa kể tiền thuốc.

- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) phí cao hơn. Bệnh viện Hùng Vương đang áp dụng phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm được chia thành 2 khoản. Một khoản đóng cố định từ 15 đến 16 triệu đồng. Đây là khoản chi phí cho môi trường nuôi cấy, vật tư tiêu hao, kim chọc hút trứng, catheter chuyển phôi… bệnh viện phải trang bị cho các bệnh nhân IVF. Còn một khoản khác là tiền mua thuốc tiêm cho bệnh nhân để tạo trứng. Khoản này không cố định vì tùy thuộc đáp ứng của bệnh nhân với thuốc tốt hay không mà bác sĩ sẽ dùng liều cao hay thấp.

Đối với bệnh nhân trẻ, dự trữ buồng trứng còn dồi dào thì liều thuốc sẽ được hạ thấp nên đỡ tốn kém hơn. Trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, dự trữ buồng trứng kém thì liều thuốc bắt buộc phải nâng lên để tạo được nhiều trứng nên sẽ tốn kém nhiều hơn. Chúng tôi ước tính toàn bộ tiền thuốc khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí thực hiện IVF cho một chu kỳ đầu tiên khoảng 40 đến 45 triệu đồng.

Trong chu kỳ đầu, tùy vào số lượng trứng thu thập được, bệnh nhân có thể có nhiều phôi hay ít phôi. Ví dụ trường hợp lý tưởng nhất là bệnh nhân trẻ, dự trữ buồng trứng tốt, không có bệnh lý vùng chậu, thông thường thu được vào khoảng 12 đến 15 trứng. Từ đó có thể có được từ 10 đến 12 phôi từ số trứng nói trên. Trong chu kỳ chuyển phôi đầu tiên, thông thường bác sĩ chuyển tối đa 2 đến phôi, còn lại 7 đến 9 phôi sẽ được trữ đông để dùng trong những lần chuyển phôi sau. Trong những chu kỳ chuyển phôi trữ đông sau đó, bệnh nhân chỉ tốn khoảng 5 đến 6 triệu đồng cho một chu kỳ chuyển phôi.

Nhìn chung với chi phí khoảng 40 đến 45 triệu đồng, nếu trong những điều kiện lý tưởng thì người bệnh có thể chuyển phôi được nhiều lần chứ không phải lần nào cũng tốn số tiền như nhau. Tỷ lệ thành công cho một lần chuyển phôi (cả phôi đông và phôi tươi) là 40 đến 45%.

Chúc bạn chọn được nơi khám và điều trị thích hợp cho mình.

Thân ái.

Bác sĩ Lý Thái Lộc/Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 10 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 14 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 19 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 23 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top