Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bà Xuân” trong Hương vị tình thân Quách Thu Phương rút ra bài học gì từ cuộc đời mình để dạy con, nhắc con khi chọn “nửa kia”?

Chủ nhật, 15:00 24/10/2021 | Gia đình

GiadinhNet - Nữ diễn viên Quách Thu Phương chia sẻ, ngoài đời chị là một người mẹ có suy nghĩ và quan điểm thoáng. Chị không áp đặt mà lắng nghe con, tâm sự cùng con, đưa ra những lời khuyên và tin tưởng vào sự lựa chọn của bọn trẻ.

Diễn viên Quách Thu Phương (sinh năm 1977), chị từng được nhiều khán giả biết đến với những vai diễn trong phim: Của để dành, Vết trượt, Điệp vụ thứ nhất, Sống mãi với Thủ đô, Thiếu phụ chưa chồng... Sau 1 thời gian dài tạm xa màn ảnh nhỏ, vài năm trở lại đây, Quách Thu Phương đã có những màn tái xuất khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. ‏

‏Qua từng ấy năm, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, lối diễn xuất gần gũi, chân thực. Đặc biệt, vai diễn "bà Xuân" trong phim "Hương vị tình thân" của Quách Thu Phương đang phát sóng trên VTV1 được rất nhiều khán giả yêu thích.

“Bà Xuân” Quách Thu Phương tự rút ra bài học từ cuộc đời mình để dạy con, nhắc con một điều khi chọn “nửa kia” - Ảnh 1.

Diễn viên Quách Thu Phương

‏‏Trong phim, Quách Thu Phương vào vai 1 người mẹ yêu thương con hết mực, nhưng có lúc yêu thương sai cách nên đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con. Còn ngoài đời, Quách Thu Phương là mẹ của 2 con, con gái lớn tên Phương Chi (23 tuổi) đang làm việc trong lĩnh vực Quản lý Khách sạn - Du lịch tại Canada và con trai út tên Gia Hiển (16 tuổi), đang học THPT. Nữ diễn viên tâm sự, khác với "bà Xuân", ngoài đời chị là một người mẹ cởi mở, hiện đại, chính vì vậy mà trong cách nuôi dạy con cũng có nhiều điều thú vị. ‏

Dạy con tự lập từ nhỏ, con gái học lớp 4 đã đảm việc nhà

- Hai con của chị có tính cách giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?

‏Con gái tôi rất mạnh mẽ, cá tính, tự lập. Trái lại, con trai thì hiền lành, ủy mị, hai đứa như đổi vị trí cho nhau vậy. Tính cách của các bạn ấy đều có những điểm giống bố và giống cả mẹ trong đó. ‏

‏Nhìn chung hai bạn đều rất tình cảm. Từ nhỏ tôi đã rất hay nói chuyện với con, giống như 2 người bạn. Thế nên giữa hai mẹ con gần như không có khoảng cách. Dần dần, việc tâm sự, chia sẻ thành thói quen, đến giờ có chuyện gì thì các con cũng đều có thể nói với mẹ, nhất là Chi. ‏

- Từ khi hai con còn nhỏ, chị có chủ ý nuôi dạy con theo một phương pháp nào không?

‏Tôi không nuôi con theo phương pháp nào cả, bởi ngày trước cũng chưa có nhiều phương pháp nuôi con phổ biến như bây giờ. Hơn nữa, quan điểm của tôi là để con được phát triển một cách tự nhiên.

“Bà Xuân” Quách Thu Phương tự rút ra bài học từ cuộc đời mình để dạy con, nhắc con một điều khi chọn “nửa kia” - Ảnh 2.

3 mẹ con Quách Thu Phương

‏‏Trong cách dạy con cũng vậy, tôi không áp đặt, đưa những suy nghĩ của người lớn vào câu chuyện của những đứa trẻ. Thay vào đó, tôi chọn cách coi con như một người bạn, trò chuyện với con để đưa ra cho con những ý kiến tham khảo. ‏

‏Tôi nghĩ các con may mắn vì có mẹ làm nghệ thuật. Khi đóng phim, tôi phải nhập vai, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Điều đó giúp tôi dễ dàng đặt địa vị của mình vào con để hiểu con đang nghĩ gì? Nếu mình cứ đem lý lẽ của người mẹ để áp đặt con thì chúng sẽ không hiểu được, vì độ tuổi của chúng khác mình. Chẳng hạn, có những chuyện mà đến bây giờ chúng ta mới hiểu hết được sự vất vả của bố mẹ ngày xưa cơ mà.‏

-Hai con của chị có đoàn kết, yêu thương nhau không?

‏Hai cháu cách nhau nhiều tuổi nhưng ngày bé cũng chảnh chọe nhau suốt ngày, thi nhau tố cáo: "Mẹ ơi em thế này", "Mẹ ơi chị thế kia"... Nên tôi luôn phải đứng ở giữa để phân giải. ‏

‏Tôi thường chọn cách khuyên bé lớn để con nhường nhịn em một chút vì mình là chị. Nhưng cũng phải nói 1 cách nhẹ nhàng và mềm mỏng để không làm con cảm thấy mẹ thiên vị. Sau này khi lớn rồi thì các con hiểu biết hơn và không chảnh chọe nhau nữa. Lúc Gia Hiển lớn thì Phương Chi cũng đi học xa, khi xa nhau thì các con lại cảm nhận được tình cảm gia đình sâu sắc hơn, gần gũi hơn nên hai chị em vẫn thường xuyên trò chuyện cùng nhau. ‏

- Chị có bao giờ rút ra những bài học từ chính cuộc đời mình để dạy con không?

‏Nhiều chứ bạn, những gì mà tôi đã trải qua, các con đều nhìn thấy trực tiếp nên tôi lấy đó để rút ra bài học kinh nghiệm cho các cháu.‏

‏Có những việc tôi từng sai hoặc có cách xử lý sai, tôi sẽ nói cho con để con tránh mắc phải cái sai giống mẹ. Qua đó con sẽ tìm được cách xử lý tốt hơn, đem lại kết quả tốt hơn chứ không phải để lại hậu quả giống như mẹ. ‏

- Điều gì khiến chị lo lắng nhất khi các con dần trưởng thành và xa vòng tay của bố mẹ?

‏Với Chi thì tôi lo lắng nhất là lúc con ốm đau, chỉ có 1 mình. Còn tất cả những vấn đề khác về con bé tôi đều rất yên tâm. Bởi khi con học lớp 4 tôi đã dạy con nội trợ để con biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. ‏Ngoài ra, tôi còn dạy con về các kỹ năng sống nữa, nhờ vậy con có thể sống tốt dù trong hoàn cảnh nào. Tất cả những điều đó giúp con tự lập từ sớm.

“Bà Xuân” Quách Thu Phương tự rút ra bài học từ cuộc đời mình để dạy con, nhắc con một điều khi chọn “nửa kia” - Ảnh 3.

Quách Thu Phương và con gái lớn

‏‏Tôi muốn con hiểu rằng, cuộc sống rất khó khăn, chúng ta mỗi người ai cũng phải hy sinh một chút. Khi mẹ phải đi làm, kiếm tiền để nuôi con ăn học thì mẹ phải hy sinh việc được ở gần con. ‏

‏Chi hiểu điều đó nên mỗi khi tôi đi làm thì cháu ở nhà giúp mẹ nấu cơm, làm việc nhà, chủ động trong việc học tập để mẹ không phải lo lắng. Với Hiển thì khó hơn vì là con trai, cũng khó để thủ thỉ như với con gái. Tuy nhiên, bố của Hiển cũng có những cách dạy dỗ, giáo dục con rất tốt nên cháu ngoan và lễ phép. Giai đoạn Hiển thay đổi tâm sinh lý thì bố mẹ cũng rất đau đầu nhưng đến năm nay thì con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. ‏

- Như chị chia sẻ, con trai đang ở trong độ tuổi nhạy cảm, dần có những thay đổi về tâm sinh lý cũng như sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, mà thời gian này chị lại khá bận rộn với công việc, phim ảnh. Vậy chị làm thế nào để dung hòa được thời gian cho công việc và cho con?

‏Tôi và con hay nói chuyện, những lúc bận đi làm thì tôi sẽ gọi điện, nhắn tin cho con. Chính vì thế mà mẹ con vẫn tâm sự với nhau mỗi ngày. Bây giờ công nghệ cũng hiện đại, việc gần nhau không nhất thiết là cứ phải ngày ngày bên nhau mà sẽ có nhiều cách để gần gũi, chia sẻ, động viên và hiểu nhau hơn.

“Bà Xuân” Quách Thu Phương tự rút ra bài học từ cuộc đời mình để dạy con, nhắc con một điều khi chọn “nửa kia” - Ảnh 4.

‏‏Dù Hiển là con trai nhưng tôi cũng không ngại nói với cháu những lời tình cảm, chẳng hạn như: "Mẹ yêu con", "Mẹ rất nhớ con", "Con trai yêu của mẹ ngủ ngon"... Dần dần con cũng quen với cách nói của mẹ và nói chuyện với mẹ như thế. ‏

‏Ngoài ra thì bố của Hiển cũng sát sao với con. May mắn là chúng tôi cũng có chung quan điểm dạy con nên mọi chuyện cũng dễ hơn. ‏

Ủng hộ con gái đi xa nếu ở đó có cơ hội phát triển

- Phương Chi dự định sẽ về Việt Nam hay định cư ở Canada? Chị có ủng hộ việc con gái đi xa?

‏Việc Phương Chi ở đâu là do con tự quyết định. Bạn ấy thì vẫn có ý định muốn ở lại nhưng về hay ở còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, hiện tại vẫn chưa thể nói được gì. Còn bản thân tôi luôn luôn mong rằng, con ở đâu mà phù hợp, môi trường tốt, cuộc sống tốt, có thể phát triển tốt cho khả năng, nghề nghiệp của con thì hãy ở đấy, mẹ sẽ luôn ủng hộ. ‏

‏Thực ra xa con là cả một vấn đề, rất nhớ, rất cô đơn nhưng tôi là một người mẹ cởi mở và hiện đại. Tôi không thể vì cá nhân mà cản trở cơ hội phát triển của con được.‏

- Phương Chi đã có bạn trai chưa, chị có góp ý cho con về những tiêu chuẩn để lựa chọn người bạn đời không?

‏Chuyện con bé có bạn trai chưa thì tôi xin phép giữ riêng cho bạn ấy. Còn việc góp ý cho con về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời thì không. Như tôi đã chia sẻ, tôi là người mẹ có suy nghĩ thoáng và hiện đại. Kể cả khi các con còn là học sinh trung học và có những rung động đầu đời, tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường và không bao giờ nặng nhẹ, cấm đoán con. Nhưng mình vẫn phải phân tích để con hiểu, con đang ở độ tuổi nào và nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc đó là gì.‏

‏Còn bây giờ Chi đã lớn, trong chuyện tương lai của cháu, tôi chỉ mong sao con cảm thấy vui, hạnh phúc là được, đó là cảm xúc của con chứ không phải của mình. ‏

‏Dẫu vậy, có một điều tôi vẫn nói với con rằng: "‏Gió ở tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Con ở môi trường nào thì sẽ gặp người ở môi trường đó. Và trong tất cả các mối quan hệ, con hãy tự biết bảo vệ bản thân, cả về mặt sức khỏe, tinh thần, thể chất…‏". Tôi luôn tin tưởng con gái sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn. ‏

- Hai con có nhận xét gì về vai diễn của chị trong "Hương vị tình thân"?

‏Các cháu bận học nên thỉnh thoảng mới xem phim. Tôi cũng nghỉ đóng phim trong một thời gian dài nên khi quay lại thì con gái có nhận xét là: "Đây mới đúng là mẹ của con". ‏

- Tức là mẹ Phương giống hệt "mẹ Xuân"?

‏(Cười). Mẹ Xuân và mẹ Phương đều là những người mẹ yêu con, bảo vệ con theo cách riêng của mình. Nhưng quan điểm của mẹ Xuân và mẹ Phương khác nhau. Mẹ Xuân đôi khi mang tình yêu con ra để gây áp lực lớn cho con cái, làm nảy sinh mâu thuẫn gia đình. Mẹ Phương thì tôn trọng quyền cá nhân của mỗi thành viên trong nhà, thường chỉ đưa ra ý kiến, giải pháp để các con tham khảo và chính con sẽ là người quyết định. ‏

Vai diễn "bà Xuân" đã đánh dấu thêm một thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của chị. Trong thời gian tới, chị có "thừa thắng xông lên", tham gia tiếp các vai diễn mới không?

‏Phim "Hương vị tình thân" kéo dài khá lâu, quay hết 10 tháng trời. Trong quãng thời gian quay thì sức khỏe của tôi cũng không được ổn lắm, đi quay phim cũng vui nhưng cũng nhiều áp lực, chính vì vậy mà tới đây tôi muốn nghỉ ngơi, thư giãn thêm, làm một số công việc mà mình yêu thích, dành thời gian dạy yoga. Nếu nhớ phim quá thì có thể đi quay các tiểu phẩm ngắn. ‏

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Mai Thúy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 7 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top