Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà đẻ nằm than, con cấp cứu vì ngộ độc

Thứ tư, 14:40 15/09/2010 | Gia đình

Giữa cái nắng nóng oi nồng của miền Trung, nhiều sản phụ vẫn phải kiêng theo truyền thống, không ít người vì những kiểu kiêng ấu trĩ đó đã phải nhập viện.

Nằm than giữa trời nắng 40 độ C

Chị Nguyễn Thị Liên (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lấy chồng ở Hải Phòng. Khi gần sinh con, mẹ chị đã lặn lội ra Hải Phòng xin cho chị được về quê sinh con đầu lòng, để có cơ hội được mẹ đẻ chăm sóc và kiêng khem cho tốt.

Gia đình nhà chồng chỉ có mình chị là con dâu, mặc dù không muốn nhưng vì nể bà thông gia, mẹ chồng đành gật đầu đồng ý cho chị về quê sinh con. Những ngày gần sinh, mặc dù bụng to vượt mặt nhưng vợ chồng chị vẫn phải lên đồi chặt những thân củi to bằng bắp chân địu về nhà để đốt. Khi gần cháy hết thì lấy nước dội lên để thân củi không bị gãy vụn ra. Vợ chồng chị phải làm “chú tiều” hai tuần mới gom đủ sổ củi đốt cho 3 tháng ở cữ.
 

Chị rùng mình khi nhớ lại những mấy ngày đó. Ảnh minh họa.

Sinh con vào đúng dịp nắng nóng nhất (ngày 20/5/2010), khi vừa về đến nhà mẹ chị đã chuẩn bị sẵn một cái chậu nhôm dày và to để một đống than đang bén hồng dưới gầm giường. Qua vài lần làm phép bước qua, bước lại cái chậu, hai mẹ con chị bắt đầu chuỗi ngày kiêng cữ trên chậu than.

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, chị phải trải qua tháng ngày “hành xác” vì cái phong tục của quê hương. Ngoài nằm than, kiêng tắm gội, mẹ chị còn bắt chị không được nói chuyện trong vòng 1 tuần để tránh sau này nói nhịu, ăn uống chỉ có canh rau dền và thịt nạc, ngoài ra mọi khẩu phần khác đều cắt hết.

Chị rùng mình khi nhớ lại những mấy ngày đó: Mồ hôi chảy tong tong, mặc quần dài, áo dài, chân đi tất … người đượm mùi hôi, chua mà không được tiếp xúc với nước. Vì phong tục đó mà chồng chị và bố mẹ vợ có đôi lần to tiếng. Chồng chị không chịu nổi kiểu kiêng cữ cổ điển đó đã đòi đưa vợ con về Hải Phòng nhưng không ai đồng ý. Tức mình, anh bỏ về quê. Còn mẹ chị thì luôn miệng bảo: Các cụ ngày xưa đẻ 9, 10 người còn làm thế. Bây giờ con đẻ có 1 đến 2 đứa, càng phải cố kiêng.

Khi sinh được 1 tháng, chị Liên mới được mẹ đưa ra tắm. Như nắng hạn gặp mưa rào, chị thỏa thích kỳ cọ. Sau khi tắm xong người chị ớn lạnh, sốt nhẹ. Bác sĩ cho biết chị bị cảm lạnh do lâu ngày không tắm, các nang lông bị bít.

Chưa hết hai tháng, gia đình chồng đón chị về nhà, chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi cảnh nằm than thì con trai của chị bị ho và sốt. Gia đình đưa hai mẹ con chị vào Bệnh viện Việt Tiệp. Các bác sĩ cho biết, cháu bé bị ngộ độc khí CO2 từ khí than.

Thà mất lòng mẹ chồng, còn hơn chuốc bệnh

Vốn là tiểu thư Hà thành, Trương Thanh Hoa (nhân viên Công ty cổ phần AQ, Thanh Xuân, Hà Nội) lấy chồng miền Trung. Khi Hoa đang mang bầu, mẹ chồng đã lên một kế hoạch cho con dâu ở cữ, trong đó có “điều khoản” Hoa phải về quê nằm than ít nhất 1 tháng. Vừa nghe tới việc phải nằm than khi nhiệt độ ở mức 38 độ C, Hoa đã toát mồ hôi. “Ở Hà Nội nằm điều hoà còn không ngủ được, huống chi về nằm than, mình chẳng khác gì que thịt xiên nằm trên than chờ nướng” - Hoa lo lắng.
 
Nhiều trẻ đã phải nhập viện vì ngộ độc CO2 do việc nằm than.
Ảnh minh họa

Sau khi viện đủ lý do để ở Hà Nội nhưng không được, Hoa đành thương lượng với mẹ chồng: Cô sẽ về quê ở cữ nhưng không phải nằm than và kiêng tắm gội 1 tháng. Cô còn in ra giấy những trường hợp bị bỏng vì nằm than cho mẹ chồng đọc nhưng vẫn không chiến thắng nổi tập tục ở quê. Cô đành  "bất tuân thượng lệnh", khi quyết ở lại Hà Nội sinh con vì nghĩ rằng, thà mất lòng mẹ chồng còn hơn chuốc bệnh.

Theo ông Phạm Việt Hoàng (PGĐ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội), phong tục cho sản phụ nằm than có từ rất lâu. Bởi người xưa quan niệm khi phụ nữ sinh con bị mất máu nên phải cho nằm than để lấy lại sinh lực. Trên thực tế, việc nằm than là không có căn cứ, lợi bất, cập hại.

Khi đốt than sẽ sản sinh ra lượng CO2, cộng với phòng dành cho bà đẻ thường kín gió nên lượng CO2 này không thoát ra ngoài mà quẩn quanh trong phòng, sản phụ và đứa trẻ lại hít phải. Hệ miễn dịch của đứa trẻ chưa cao, khi hít phải khí CO2 có thể dẫn đến ngộ độc CO2, còi cọc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh…

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Tiến (GĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương), phong tục kiêng bà đẻ theo kiểu nằm than, phòng kín gió, không tắm gịăt là ấu trĩ, phản khoa học. Trên thực tế, đã có rất nhiều sản phụ phải nhập viện với đủ các kiểu kiêng.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những cháu bé bị tai biến vì mẹ kiêng cữ, trong đó không ít trường hợp bị bỏng do nằm than.
 
Theo Bee.net
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 50 phút trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top