Hà Nội
23°C / 22-25°C

Áp lực “kẹt cứng” đến từ... trường học, nhà máy

Thứ năm, 15:00 24/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dân số nội đô tăng chóng mặt, nhiều trường học, nhà máy, bệnh viện dù đã được đầu tư xây mới ở những địa phương khác nhưng vẫn chưa chịu di dời. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông, ngập úng...


Cảnh tắc đường ở Thủ đô thường xuyên xuất hiện ở khu vực có nhiều trường Đại học.     Ảnh: PV

Cảnh tắc đường ở Thủ đô thường xuyên xuất hiện ở khu vực có nhiều trường Đại học. Ảnh: PV

Dân số nội đô tăng chóng mặt

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa đi giám sát một số quận, huyện tại Hà Nội về vấn đề dân cư sau 5 năm thực hiện Luật Thủ đô. Báo cáo về công tác quản lý dân cư trên địa bàn, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, dân cư tăng nhanh theo từng năm, đặc biệt thành phần cư dân đa dạng tập trung ở các khu đô thị mới. Về quy mô dân cư, Hoàng Mai là quận đông dân thứ tư với số dân là 411.566 nghìn người. Tốc độ tăng dân số cơ học hàng năm ở mức 1,5%, trong đó chủ yếu thuộc độ tuổi lao động.

Từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm quận Hoàng Mai tăng bình quân khoảng 10.755 người. Kết cấu hạ tầng quận ngày càng quá tải, trong khi công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp tốc độ tăng dân số cơ học. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức cho rằng, tỷ lệ tăng dân số cơ học của Hoàng Mai là cao so với các quận nội thành. Ông Thức lưu ý, từ khi ra đời Luật Thủ đô đến nay, quận mới chỉ đăng ký thường trú cho 267 hộ tương đương 1.068 nhân khẩu là con số quá thấp. Hàng loạt chung cư không cho đăng ký thường trú, cùng 23.400 nhân khẩu đăng ký tạm trú… số dân cư còn lại tạm trú dài hạn không đăng ký sẽ gây khó khăn lớn cho công tác quản lý dân cư.

Trả lời về vấn đề quy hoạch, ông Vũ Quỳnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn có 142 dự án đang triển khai. Từ năm 2015 trở về trước có nhiều bất cập do có một số dự án chung cư phá vỡ quy hoạch không gian công cộng; lấy diện tích không gian sân chơi, vườn hoa thành 12 tòa nhà, mỗi tòa 45 tầng tại bán đảo Linh Đàm. Theo quy hoạch khu vực này không có dân cư, nay đã thành 15.000 dân.

Tương tự, tại địa bàn quận Đống Đa, một trong 4 quận nội thành có mật độ dân số cao nhất của Thủ đô, trong giai đoạn từ 1/7/2013 đến hết năm 2017, có tới gần 700 nghìn lượt lưu trú. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, tình trạng tăng dân số ở Hà Nội tiếp tục diễn ra, dẫn tới ùn tắc, ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Theo ông Hòa, từ ngày ban hành Luật Thủ đô tới nay, nhà cao tầng đua nhau mọc lên, dẫn đến tăng dân số cơ học và áp lực lên hạ tầng giao thông.

Giải đáp các vấn đề đoàn giám sát đặt ra, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt không trả lời câu hỏi “đã thực sự quá tải hay chưa”, nhưng theo ông, đến nay trên địa bàn quận đã có trên 41 vạn dân. Ông Việt lý giải, quận Đống Đa có rất nhiều làng, nhiều đất, và họ xây nhà trọ cho sinh viên thuê ở rất nhiều nên mật độ dân số cũng tăng cao.

Chính vì thế, nhiều đại biểu cho rằng, vấn đề quan trọng nằm ở bài toán giao thông chứ không phải nhà cao tầng. Nhưng Hà Nội lại chưa có được hạ tầng giao thông tốt như các nước, ngay tuyến đường sắt trên cao làm mãi không xong. Trong khi đó, việc quy hoạch chuyển các nhà cao tầng, bệnh viện, trường học đã có nhưng thực hiện hết sức chậm trễ dẫn đến Luật Thủ đô chưa thực sự hiệu quả.

Di dời vẫn nằm trên giấy


Khu giảng đường khang trang của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến (Hưng Yên) nhưng vắng bóng sinh viên.

Khu giảng đường khang trang của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến (Hưng Yên) nhưng vắng bóng sinh viên.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 100 trường đại học, cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và khoảng 67.000 sinh viên – Tương đương 40% tổng số sinh viên cả nước. Riêng 4 quận trung tâm có 26 trường, trong đó, quận Đống Đa có 10 trường đại học và học viện. Thực trạng này đã góp phần gây nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên.

Không chỉ chịu áp lực từ sự quá tải của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn mà Hà Nội còn bị áp lực quá tải từ các bệnh viện tuyến Trung ương. Trong 4 quận trung tâm, hiện có 16 cơ sở y tế, trong đó 12 cơ sở cấp trung ương, 4 cơ sở của bộ, ngành. Hệ thống này đang bị quá tải trầm trọng, nhiều cơ sở công suất hoạt động vượt trên 200%.

Nhằm giảm áp lực về hạ tầng, giao thông cho khu vực trung tâm, từ năm 2011 Chính phủ đã xây dựng đồ án di dời hoặc xây dựng cơ sở 2 cho một số trường đại học, bệnh viện từ nội đô ra các đô thị vệ tinh hoặc các tỉnh trong vùng Thủ đô. UBND TP. Hà Nội cũng đã yêu cầu 13 cơ sở y tế và 12 cơ sở giáo dục phải di dời. Theo quy định, quỹ đất sau khi di dời được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị…

Đây là chủ trương đúng thể hiện tầm nhìn phát triển chiến lược lâu dài, cũng như giảm áp lực cho hạ tầng đô thị. Quy định là thế, quyết tâm là vậy nhưng thực tế đến nay, thực thi việc di chuyển vẫn dậm chân tại chỗ.

Đơn cử như Đại học Thủy Lợi - Cơ sở Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên) với tổng mức đầu tư 1.137,35 tỉ đồng dù được thiết kế để có thể dạy và học cho gần 15.000 sinh viên nhưng trên thực tế, tính riêng năm học 2017-2018, trường chỉ tổ chức một vài lớp ngoại khóa ngắn hạn. Tại thời điểm tháng 5/2018, cả trường chỉ có khoảng 400 sinh viên đang theo học lớp quân sự và ăn ở luôn trong hệ thống kí túc xá. Hết khóa, các em lại về Hà Nội.

GS.TS Trần Viết Ổn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, tâm lý chung của sinh viên là đều muốn học tại nơi phố xá, có nhiều dịch vụ tiện ích. Trong khi đó, sinh viên của trường lại có xu hướng đi làm thêm, do đó, việc thuyết phục các em về Hưng Yên hiện vẫn đang là bài toán quá khó mà nhà trường chưa thể tìm được giải pháp hiệu quả...

Hay như trường Đại học Bách Khoa đến nay vẫn gian nan trong quá trình đi tìm quỹ đất. Năm 2007, trường này được giao đất phía Tây Nam Hà Nội nhưng khi tỉnh Hà Tây nhập vào Hà Nội vì có nhiều lý do nên dự án không được phê duyệt. Sau thời gian dài chuyển hướng tìm quỹ đất sạch ở các tỉnh lân cận, cuối cùng, trường đã được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quỹ đất chi tiết 1/500 và đã cắm mốc quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy.

Về phần bệnh viện, nhiều cơ sở ở nội đô vẫn tiến hành xây dựng hạ tầng trên khuôn viên phải di dời. Nhiều ý kiến cho rằng cứ cải tạo bằng cách mở rộng, nâng tầng sẽ đối nghịch với quy định chung của thành phố. Hơn nữa, nếu cứ nâng cấp theo kiểu vụn vặt như vậy sẽ chỉ có những khu khám chữa bệnh chắp vá và chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Lý giải về nguyên nhân chậm trễ này, đại diện một số bệnh viện đều cho rằng, khó khăn lớn nhất là vốn đầu tư để di dời và xây dựng cơ sở mới…

117 cơ sở sản xuất ô nhiễm cần di dời khỏi nội đô

Theo ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội), hiện tại Thủ đô còn 117 cơ sở sản xuất trong nội thành gây ô nhiễm cần di chuyển cấp bách. Danh sách này cũng đã được tổng hợp báo cáo thành phố để thành phố báo cáo Chính phủ phương án di dời.

Ông Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội cũng cho biết, thực tế việc triển khai còn chậm bởi những lý do chủ quan và khách quan. Lý do chủ quan là sự vào cuộc của các cấp, ngành, quận huyện còn chưa thực sự hiệu quả, thậm chí là chưa thực sự quan tâm. Nguyên nhân khách quan liên quan đến cơ chế chính sách từ Trung ương đến địa phương chưa đồng bộ. Ngoài việc bố trí đất vẫn chưa có cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp chuyển ra ngoại đô sản xuất.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top