Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh trai lập mưu phá án, tóm kẻ hiếp dâm em gái

Thứ hai, 14:37 01/12/2014 | Pháp luật

Nghe lời đồn rằng em mình bị hiếp dâm tập thể, anh Tình vờ chuốc say nhân chứng để moi thông tin, từ đó bắt những kẻ phạm tội phải khai nhận.

Công an Hòa Bình đang khẩn trương làm rõ vụ án hiếp dâm tập thể đối với nạn nhân Triệu Thị Hoa (sinh năm 1995, ở Kim Bôi, Hòa Bình) cách đây hơn một tháng. Những kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, tạm giam và lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Hoa là con thứ ba trong gia đình 5 anh em. Cô vẫn hoảng loạn sau sự việc, cả ngày thui thủi ở nhà không dám ra ngoài đường vì xấu hổ. Biết có khách đến nhà thăm hỏi, Hoa trốn luôn trong buồng ngủ, được người nhà động viên mãi mới mạnh dạn chia sẻ câu chuyện.

Hoa cho biết, hôm đó là ngày 17/10, cô đến dự đám cưới của một người bạn ở cuối xóm cách nhà hơn 2km. Địa bàn vùng núi, dân cư thưa thớt, đường đi phải qua một cánh rừng vắng vẻ. Tại đám tiệc, Hoa ngồi cùng bốn thanh niên trong làng là Triệu Văn Đông (sinh năm 1995), Lý Văn Trường (sinh năm 1994), Lý Văn Dậu (sinh năm 1993) và Phùng Văn Nam (sinh năm 1997).

Nạn nhân đau đớn sau sự việc

Nạn nhân đau đớn sau sự việc.

Trong lúc ăn uống, đám thanh niên thấy cô gái thật thà nên thi nhau chọc ghẹo, chuốc rượu dù biết Hoa không uống được. Cô gái cả nể uống khá nhiều, không ngờ rằng đám trai làng đã dự tính âm mưu xâm hại nên cố tình chuốc rượu để dễ bề thực hiện.

Khi bữa tiệc sắp tan, rượu đã ngà ngà, nhóm thanh niên vội vàng về trước. Một lúc sau, cô gái cũng rời khỏi bàn tiệc, một mình về nhà. Lúc này khoảng hơn 21h, cả vùng quê tối om. Hoa phải soi điện thoại để đi, được một đoạn thì gặp đám thanh niên trong đám cưới. Đám trai làng tiếp tục buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh nhưng lần này có nhiều hành vi mạnh bạo, thô lỗ hơn.

Thiếu nữ kể: “Họ vừa trêu em là 'đi nhà nghỉ với anh đi em' vừa sấn đến, cả đám định vuốt tóc, vuốt mặt em. Khi đó, em đã nói họ không được làm như vậy nhưng không ai nghe”.

Đến đoạn đường vắng vẻ, cả nhóm bắt đầu sà vào cô gái, sàm sỡ thân thể. Dục tính nổi lên, hai thanh niên dùng vũ lực ép Hoa lên xe chở đến khu vực gần suối Cạn. Nạn nhân cho biết, tại đây cô bị hai tên khống chế, thay nhau cưỡng hiếp, mặc dù cô van xin khóc lóc.

Sau khi thỏa mãn, hai tên còn gọi điện đám bạn còn lại, hẹn đợi ở gần nhà văn hóa thôn, rồi chở nạn nhân đến đó. Hoa tiếp tục bị các thanh niên còn lại khống chế thay nhau làm nhục. “Em định kêu cứu nhưng họ bịt mồm em lại, chân tay thì bị giữ chắc nên em đành cắn răng chịu đựng. Từ thời gian bị ép vào gần khe suối đến khi hãm hiếp xong lần hai là gần 3 tiếng đồng hồ”, nạn nhân ngại ngần kể.

Cũng theo Hoa, sau khi sự việc xảy ra, đám trai làng còn tranh nhau được chở cô gái về nhà để chuộc lỗi. Tuy nhiên, cô gái từ chối mọi lời đề nghị, cố vùng vẫy thoát khỏi đám “yêu râu xanh” chạy một mạch về nhà trong đêm tối, vừa chạy vừa khóc vì ấm ức, tủi nhục.

Cả đêm hôm đó Hoa không ngủ được. Sáng hôm sau cô định nói với cả nhà chuyện xảy ra, nhưng do sợ mang tiếng với làng xóm nên đành im lặng, chịu đựng nỗi đau một mình.

Anh Triệu Văn Tình (sinh năm 1984, anh trai nạn nhân) cho biết, buổi sáng sau khi sự việc xảy ra, anh thấy em gái có nhiều biểu hiện bất thường, mặt buồn bã, ít nói hơn mọi khi, chỉ luẩn quẩn trong nhà ngoài sân. Khi anh ra ngoài đường lại thấy mọi người xì xào bàn tán chuyện em gái bị hiếp dâm tập thể nên bắt đầu để ý.

Hôm sau, anh Tình đến dự đám cưới một hàng xóm, tiếp tục nghe thấy chuyện em gái bị hãm hại. Ban đầu người kể chuyện còn giấu giếm, anh Tình chuốc rượu đến say nên người này nêu đích danh đám thanh niên đồi bại. Lúc này đã khoảng 23h, người anh sau khi “moi” được thông tin lập tức rời bàn rượu đi thẳng về nhà, gọi điện cho đám thanh niên đến nhà mình nói chuyện phải trái.

Em gái bị 4 gã trai làng làm nhục suốt 3 tiếng, anh trai lập mưu phá án

Hiện trường nơi nạn nhân bị xâm hại.

Một lúc sau, chỉ Đông và Trường đến. Ban đầu, hai tên chối cãi, còn tỏ ra thách thức. Tuy nhiên, khi người anh nói chi tiết về vụ việc cùng lời kể của các nhân chứng; đồng thời gọi nạn nhân ra đối chất, hai tên đã gật đầu thú nhận hành vi. Sau khi củng cố thêm bằng chứng, ngày 20/10, gia đình nạn nhân viết đơn tố cáo đám thanh niên lên Công an xã Vĩnh Tiến.

Trong khi cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án thì tại địa phương, gia đình các thủ phạm đang khẩn trương đến gặp gia đình nạn nhân thỏa thuận dân sự. Mẹ nạn nhân cho biết, gia đình Trường đề nghị được cưới nạn nhân làm vợ; còn những “yêu râu xanh” khác mỗi người bồi thường danh dự 15 triệu đồng.

Ông Lý Kim Thanh (bố của Trường) thừa nhận, trong chuyện này con trai ông được cho là người có tội lớn hơn cả nên sau khi thỏa thuận, con ông đồng ý sẽ cưới nạn nhân làm vợ. Ông còn tỏ ra lạc quan: “Quá khứ cứ để ngủ quên, sống với nhau hạnh phúc hay không là ở chữ tình sau khi đã cưới. Xưa chúng tôi cũng lấy nhau về rồi mới yêu”.

Theo lời người bố, Trường là con cả trong gia đình bốn anh em; khá chăm chỉ làm ăn, biết lo cho gia đình. “Chỉ khi rượu chè đàn đúm bạn bè mới sinh ra hư đốn vậy. Giờ bị vào tù thì còn đâu tương lai, nên ý định của chúng tôi là nếu gia đình bên kia đồng ý, chúng tôi sẽ tổ chức thành hôn cho hai cháu, biến chuyện buồn thành chuyện hỷ”, ông Thanh tâm sự.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 10 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top