Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân

Thứ sáu, 16:22 22/11/2019 | Xã hội

Đỗ Hồng Hạnh - hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ những hình ảnh kỷ yếu đẹp trên trang cá nhân của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè thân thiết.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 1.

Tháng 5/2019 vừa qua, cuộc thi thường niên NEU Glamour - Sinh viên thanh lịch 2019 của trường Đại học Kinh tế quốc dân đã được tổ chức và tìm ra được những gương mặt xứng đáng đạt giải Nam vương - Hoa khôi. Trong số đó, Tân Hoa khôi Đỗ Hồng Hạnh trở thành gương mặt được chú ý khi giành vương miện với số điểm cao sau khi vượt qua các vòng thi trình diễn và ứng xử.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 2.

Đỗ Hồng Hạnh là sinh viên năm 3 ngành Tài chính - Ngân hàng và từng có nhiều thành tích đáng nể trước đó. Cô từng giành giải Thí sinh năng động nhất trên Tiktok, lọt vào cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018, quán quân The Face Of ISME - Viện đào tạo Quốc tế ISME.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 3.

Ngoài ra, Hồng Hạnh là gương mặt rất năng nổ trong các phong trào Đoàn trường và được đánh giá rất cao ngay khi tham gia NEU Glamour - Sinh viên thanh lịch 2019.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 4.

Tân hoa khôi tự nhận mình là cô gái cá tính, năng động. Ngoài giờ học, Hồng Hạnh thích tìm hiểu về ảo thuật, đọc sách. Cô cho rằng ảo thuật mang đến niềm vui và tiếng cười, còn sách giúp cô thu lượm thêm nhiều kiến thức bổ ích.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 5.

Trở thành cô gái được chú ý tại trường sau một đêm, Hồng Hạnh cảm thấy rất vui và tự hào.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 6.

Tân hoa khôi ước mơ có thể sẻ chia, lan tỏa, trở thành hình mẫu tốt đẹp trong tương lai đối với các bạn học sinh, sinh viên. Giải thưởng này giúp 9X nhìn nhận lại bản thân và trau dồi những kỹ năng, kiến thức mình còn thiếu.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 7.

Từng tham gia nhiều cuộc thi về nhan sắc song cô cho biết bản thân chưa có dự định tiếp bước Á hậu 1 Bùi Phương Nga (cũng là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) góp mặt ở những cuộc thi lớn. Hồng Hạnh cho biết mục tiêu hiện tại của cô là ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế tốt nhất có thể.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 8.

Trái với những hình ảnh lộng lẫy, cầu kỳ trên sân khấu, Hồng Hạnh theo đuổi lối sống đơn giản, bởi “điều này giúp mình có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống và cảm nhận cuộc sống quanh mình trọn vẹn nhất.”

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 9.

Hồng Hạnh đang tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức của mọi người về phát triển kinh tế phải đi kèm với bảo vệ môi trường Ảnh 10: Những hoạt động này của cô đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh một ĐH KTQD thân thiện, năng động, tài năng và cùng tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 10.
 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 11.
 Ảnh kỷ yếu rạng ngời của Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân  - Ảnh 12.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Top