Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão

Thứ năm, 08:44 19/09/2013 | Xã hội

Giadinhnet - Đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn qua thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa đã bị chìm ngập trong nước lũ, nhiều địa phương ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã bị ngập cục bộ và hiện tại mưa trên địa bàn tại các tỉnh này đang diễn biến phức tạp…

Tại Quảng Bình:

Tối ngày 18/9, ông Đinh Quý Nhân, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, mưa lớn trong mấy ngày qua đã làm ngập đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa, giao thông bị tắc nghẽn, hàng chục hộ dân đang được vận động để di dời đến nơi an toàn nếu trong đêm nay mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra.
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão 1
Ngư dân chủ động đưa tàu, thuyền vào sâu nội địa để tránh mưa bão
 
Một trong những khu vực đáng chú ý của địa bàn huyện Minh Hóa đó là hơn 150 hộ dân của xã Tân Hóa, nơi đã từng chìm ngập toàn bộ trong đợt lũ lịch sử năm 2010 hiện được đặc biệt quan tâm và lực lượng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện đã túc trực để chỉ đạo công tác di dời các hộ dân đến nơi an toàn nếu điều kiện thời tiết trong đêm nay diễn ra theo chiều hướng xấu. 
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão 2
Nhiều tàu được đậu sát nhau và kết lại tránh bão
 
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các đoàn kiểm tra về các xã ven biển thuộc huyện Quảng Trạch, Bố trạch, Lệ Thuỷ, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão, đồng thời hướng dẫn người dân neo, chằng chống nhà và lên phương án di dời các hộ ở các vùng xung yếu.
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão 3
Nhà nổi (được gắn các loại thùng phuy rỗng) là sáng kiến "tránh lũ" của người dân xã
Tân Hóa nhưng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của người dân nếu có gió lốc đi qua
 
Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi; Hải đội 2 thuộc lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ứng cứu ngư dân cùng tàu thuyền và người dân 24/24. 

Tại Quảng Trị: 

Chiều 18/9, ông Lê Đa Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái và hư hại nặng khiến cho 18 nhà dân ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, bị tốc mái. Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Lượng mưa đo được khoảng 200 – 220 mm, riêng địa bàn thị xã Quảng Trị, sông Thạch Hãn lên tới 300 mm. Do lượng lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước ở các sông trên địa bàn như: Sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn có chiều hướng lên nhanh, có thể vượt trên báo động I.
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão 4
Nước vừa bắt đầu ngập ruộng đồng, nhiều người dân đã đi thả lưới đánh cá bất chấp nguy hiểm rình rập
 
Do lượng mưa lớn, một số địa bàn như huyện Hải Lăng, Tp. Đông Hà… đã bị ngập cục bộ, nước tràn lên mặt đường từ 0,3-0,5m. Các địa phương miền núi như Đakrông, huyện Hướng Hóa nước từ các con sông suối dâng cao, dòng nước chảy xiết nên việc đi lại của bà con cũng cần phải hạn chế. Tránh tình trạng bà con liều mình ra vớt củi giữa dòng nước lũ nguy hiểm đến tính mạng. 
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt do mưa bão 5
Trẻ em miền Trung sẽ đón Trung thu dưới những cơn mưa tầm tã

Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương chủ động lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ và đặc biệt bám sát diễn biến của thời tiết chỉ đạo kịp thời và tuyệt đối không để dân đói, dân rét ở các vùng bị lũ lụt và sạt lở đất… 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top