Hà Nội
23°C / 22-25°C

Họp phụ huynh chỉ để thông báo thu chi, sao không họp qua mạng cho xong?

Thứ tư, 14:09 25/09/2019 | Xã hội

Thật lòng mà nói, khi nhận tờ giấy mời họp phụ huynh đầu năm do con mang về, có lẽ không riêng gì tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đều ngao ngán.

Họp phụ huynh chỉ để thông báo thu chi, sao không họp qua mạng cho xong? - Ảnh 1.

Bảng thông báo các khoản thu đầu năm học được phát cho cha mẹ học sinh tại một buổi họp phụ huynh. Ảnh: QUỐC NAM

Đa số các cuộc họp phụ huynh đầu năm chỉ là báo cáo các khoản thu chi của trường trong năm học qua và thông báo các khoản thu của năm học. Người đi đúng giờ phải ngồi dài cổ đợi kẻ đến muộn. Đến lúc bắt đầu vào họp, giáo viên mới nói đôi ba câu thì không ít người đứng lên ra về…

Vì đã biết rõ mục đích cuộc họp nên đa phần phụ huynh đi dự họp trong tâm thế chỉ để nghe phổ biến các khoản tiền nộp và quy định về thời gian. Nhiều khoản thu được nhà trường đưa ra phụ huynh không đồng ý nhưng chẳng mấy ai lên tiếng.

Trong khi đó giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng lấy gì làm sung sướng với những cuộc họp theo kiểu như vậy nhưng chẳng thể nào làm khác hơn được. Thậm chí là tâm trạng khó xử như chuyện kêu gọi phụ huynh tham gia đóng bảo hiểm y tế cho học sinh. Bởi không vận động phụ huynh mua được bảo hiểm thì lớp không đạt chỉ tiêu trong lúc số tiền phải đóng góp đầu năm của mỗi phụ huynh lại khá nhiều.

Với những phụ huynh có điều kiện, đóng vài triệu đồng không là gì. Nhưng cũng không ít phụ huynh ngồi họp xây xẩm mặt mày, choáng váng khi nhìn thấy bảng liệt kê các khoản phải nộp cứ dài ra. Sau khi biết số tiền sẽ phải nộp, phụ huynh ùa lên bàn vây quanh giáo viên để đóng tiền, người không mang tiền lại lặng lẽ ra về. Và cuộc họp đương nhiên tự giải tán.

Nhưng dù sao họ cũng còn đi họp cho con. Có nhiều bậc cha mẹ chưa bao giờ biết mặt thầy cô dạy con mình. Có người cả năm không tới buổi họp phụ huynh nào.

Về cơ bản, trong mỗi năm học, giáo viên và phụ huynh chỉ gặp nhau ba lần vào ba cuộc họp phụ huynh: đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.

Ở cuộc họp đầu năm, lần đầu tiên phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm gặp nhau nhằm tạo sợi dây gắn kết giữa giáo viên và cha mẹ các em. Mối quan hệ này càng tốt, việc giáo dục học sinh càng hiệu quả.

Buổi họp cuối học kỳ 1 nhằm thông báo kết quả học tập học kỳ đã qua và phương hướng học tập cho học kỳ sắp tới. Và buổi họp còn lại để thông báo kết quả cả năm học và bàn chuyện khen thưởng học sinh giỏi.

Tuy nhiên, chính cách tổ chức máy móc, thiếu sáng tạo trong nhiều năm qua đã khiến cả ba cuộc họp trong năm trở nên nhàm chán, rập khuôn. Không ít người nói vui rằng họp lần 1 để đóng tiền đầu năm, hai lần còn lại thì đi để lấy sổ liên lạc về.

Đa số các cuộc họp phụ huynh còn gây nhàm chán, mang tính nặng nề khi giáo viên chỉ thông báo các khoản thu, chi, tình hình kế hoạch của trường, kết quả học tập như một "công thức" truyền thống.

Liệu chúng ta có nhất thiết phải lãng phí thời gian, công sức cho những cuộc họp như thế? Sao không tạo sự kết nối bằng các group trên các mạng xã hội giữa đại diện nhà trường, giáo viên và phụ huynh mỗi lớp để có thể thông báo, trao đổi, tham khảo ý kiến mọi lúc mọi nơi? Khi cần vẫn hoàn toàn tổ chức các buổi offline nhẹ nhàng, thiết thực.

Thêm vào đó, cần áp dụng cách gặp gỡ riêng giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các học sinh có vấn đề đặc biệt như các nước vẫn đang áp dụng. Bởi lẽ với số lượng khá đông phụ huynh trong mỗi cuộc họp, giáo viên còn không đủ thời gian để chào hỏi thì huống chi đến chuyện trao đổi riêng với từng người.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Theo Chung Thanh Huy/Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top