Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa 'chơi chơi' ai ngờ đẹp như tranh vẽ

Thứ năm, 10:00 26/09/2019 | Ăn

Cũng nhờ có những đĩa cơm ngon và nghệ thuật mà con chị Vân Khánh đã thực sự hứng thú hơn trong việc ăn uống.

Là mẹ của hai con nhỏ nên chị Vân Anh (36 tuổi, Hà Nội) luôn tâm niệm việc nội trợ là trách nhiệm chăm sóc và là tình yêu của mình đối với gia đình. Chị muốn đảm bảo không chỉ chồng mà các con đang tuổi ăn, tuổi lớn phải được thưởng thức những món chính tay mình làm nên ngày nào 8X cũng vào bếp, chế biến các bữa cơm ngo n.

Không chỉ thế, cách đây 2 năm, thấy các con hơi lười ăn một chút, chị Vân Anh đã nghĩ ngay đến việc tạo ra điều gì đó đặc biệt cho từng bữa cơm để các thu hút sự chú ý của lũ trẻ. Cũng trong những năm gần đây, nghệ thuật "xếp food" - xếp thức ăn lên đĩa cho các bé là trào lưu được nhiều ông bố, bà mẹ khắp nơi trên thế giới ưa chuộng. Thế là chị Vân Anh cũng bắt đầu mày mò, tìm hiểu để tập làm mặc dù lúc ấy bé lớn nhà chị cũng đã 6 tuổi rồi.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 1.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 2.

Bằng kinh nghiệm đã trải qua của bản thân, chị chia sẻ, việc tạo hình cho đĩa ăn của con đòi hỏi rất nhiều thứ, từ thời gian, công sức, sự tỉ mỉ khéo léo cho đến sáng tạo và trên hết là tâm huyết với nó. Từ khi bắt đầu đến nay, vẻ đẹp của những đĩa ăn, rồi sự sáng tạo như dòng chảy không có hồi kết đã khiến bà mẹ đảm trở nên yêu thích và đam mê thực sự với nghệ thuật này. "Nhiều khi mê mải làm quên cả những việc xung quanh, mình luôn muốn làm nữa, làm mãi cho đến không thể làm được nữa thì thôi", chị nói.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 3.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 4.

Các ý tưởng tạo hình phần lớn chị tự nghĩ ra, còn lại chị tham khảo thêm như cách thức trình bày, chất liệu hay sự pha trộn màu sắc cho thật hợp lý và bắt mắt. Những ngày đầu mới bắt tay vào công việc này tương đối lóng ngóng nhưng rồi dần dần các tác phẩm của chị trở lên có hồn và chỉn chu hơn vì trong quá trình làm chị đã thu được một số kinh nghiệm nhất định.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 5.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 6.

Bà mẹ đảm cho biết, xếp các món ăn kiểu này nếu có khuôn sẽ đẹp và sắc nét hơn nhưng vì muốn chinh phục cái khó, chị nhất định tự nặn bằng tay. Nếu xem tất cả các đĩa ăn của chị sẽ thấy đó là những bước đi rất khác nhau và có những chuyển biến rõ nét. Với chị, theo đuổi nghệ thuật này một phần do các con lười ăn nhưng phần lớn vẫn là thỏa đam mê của bản thân.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 7.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 8.

Nhờ các đĩa cơm của mẹ mà các bé nhà chị Vân Khánh đã thích thú hơn trong ăn uống. Việc chuẩn bị thực phẩm  theo chị cũng không quá cầu kì, bởi bà mẹ này đã có sẵn các ý tưởng trong đầu, đến bữa chỉ việc thực hiện. Cũng có đôi khi 8X lại thích ngẫu hứng với những thứ sẵn có mà trước đó chưa lên kế hoạch nào cả.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 9.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 10.

"Các nguyên liệu mình dùng để trang trí là những thứ thường ngày mọi người vẫn hay sử dụng, kể cả việc mình luôn dùng một chiếc đĩa duy nhất để thực hiện các ý tưởng. Không phải mình không có tiền mua đĩa khác mà vì mình muốn đó là những thứ thật đơn giản mà ai cũng có thể làm được", chị nói.

Hiện tại, mong muốn của chị là có thể truyền chút cảm hứng cho mọi người trong việc nấu nướng có đôi phần nhàm chán hằng ngày. 8X hi vọng, một chút chia sẻ của bản thân có thể làm cho nhiều chị em có cái nhìn khác hơn về các món ăn và nghệ thuật ẩm thực để yêu hơn công việc này.

Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 11.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 12.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 13.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 14.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 15.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 16.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 17.
Con lười ăn, mẹ 8X mày mò làm cơm đĩa chơi chơi ai ngờ đẹp như tranh vẽ - Ảnh 18.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mãn nhãn với gần 100 món ăn đặc sản Hưng Yên nổi tiếng xưa và nay

Mãn nhãn với gần 100 món ăn đặc sản Hưng Yên nổi tiếng xưa và nay

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Tại Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm 2024 đã hội tụ gần 100 món ẩm thực nổi tiếng của Hưng Yên xưa và nay.

Quá trình giảm cân bị phá hỏng vì vô tình ăn phải những thực phẩm dễ hút dầu mỡ này, ăn càng nhiều càng béo

Quá trình giảm cân bị phá hỏng vì vô tình ăn phải những thực phẩm dễ hút dầu mỡ này, ăn càng nhiều càng béo

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Có những thực phẩm rất hút dầu mỡ, không chỉ có thịt mà các loại rau cũng rất dễ ngấm dầu mỡ, làm cản trở quá trình giảm cân.

Hao cơm phải biết với công thức thịt bò hầm đặc biệt, mang đãi khách thì miễn chê

Hao cơm phải biết với công thức thịt bò hầm đặc biệt, mang đãi khách thì miễn chê

Ăn - 1 ngày trước

Thịt bò mang chế biến kiểu này không chỉ ngon mà còn đẹp mắt.

Giảm cân mà bỏ qua bữa ăn này thì không thể giảm được! Vì sao?

Giảm cân mà bỏ qua bữa ăn này thì không thể giảm được! Vì sao?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Với Seo Yu Jin cô luôn thưởng cho bản thân cứ sau 10 ngày ăn uống nghiêm túc sẽ có một ngày ăn xả láng.

OKITA - Nhà hàng Nhật Bản chuyên nghiệp trong xu hướng buffet tiếp khách

OKITA - Nhà hàng Nhật Bản chuyên nghiệp trong xu hướng buffet tiếp khách

Ăn - 1 ngày trước

Nhiều quản lý, doanh nhân Hà Nội lựa chọn buffet tiếp khách để vừa chủ động ngân sách, vừa đảm bảo sự sang trọng và chuyên nghiệp trong mỗi bữa tiệc, đây chính là xu hướng buffet tiếp khách của nhà hàng Nhật Bản OKITA.

Mẹ đảm Hà Nội tự tay biến trái cây thành các hình bánh kem khiến các con ăn thỏa thích khỏi lo béo phì, chị em ngợi khen

Mẹ đảm Hà Nội tự tay biến trái cây thành các hình bánh kem khiến các con ăn thỏa thích khỏi lo béo phì, chị em ngợi khen

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Với xu hướng hạn chế đồ ngọt, chị Vũ Ngọc Bích (Hà Nội) đã tự biến tấu bánh sinh nhật cho con bằng chính các loại trái cây tự nhiên giúp các con vừa có buổi sinh nhật ý nghĩa, nhiều chị em tình nguyện 'vác sách' học theo.

Súp lơ xanh kết hợp với trứng thế này làm thành món ăn giòn ngon, thơm ngậy vô cùng

Súp lơ xanh kết hợp với trứng thế này làm thành món ăn giòn ngon, thơm ngậy vô cùng

Ăn - 1 ngày trước

Súp lơ xanh và trứng vàng kết hợp với nhau tạo ra một món ăn kèm cực kỳ đẹp mắt, cách làm cũng rất đơn giản.

Loại lá có tác dụng chữa bệnh mọc đầy nhà, chế biến thành các món ăn sau càng tốt cho sức khỏe

Loại lá có tác dụng chữa bệnh mọc đầy nhà, chế biến thành các món ăn sau càng tốt cho sức khỏe

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Lá ổi được biết đến như một vị thuốc dân gian tự nhiên.Tuy nhiên, ít ai biết dùng chúng để chế biến món ăn, đồ uống rất tốt cho sức khỏe.

Cùng họ cá rồng nhưng số phận hẩm hiu, chỉ để lợn ăn; dân quê dùng 1 chiêu, người thành phố 'phát cuồng'

Cùng họ cá rồng nhưng số phận hẩm hiu, chỉ để lợn ăn; dân quê dùng 1 chiêu, người thành phố 'phát cuồng'

Ăn - 2 ngày trước

Cá thác lác bị chê có quá nhiều xương dăm, thịt bở, rất khó để chế biến nên trước kia chỉ khai thác làm thức ăn cho lợn hoặc gà vịt.

2 món ăn đơn giản, càng ăn nhiều cơ thể càng đốt mỡ, thanh lọc, giảm cân hiệu quả

2 món ăn đơn giản, càng ăn nhiều cơ thể càng đốt mỡ, thanh lọc, giảm cân hiệu quả

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Thêm các món giàu chất xơ, nhiều nước này vào thực đơn ăn uống sau những ngày nghỉ lễ góp phần thúc đẩy tiêu hóa, detox cơ thể hiệu quả.

Top