Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn trên phố, ở trên trời, chơi trên sàn, than trên báo!

Thứ tư, 08:00 09/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây dăm năm, khi kinh tế còn khởi sắc, thế hệ “nhà giàu trẻ” mọc lên như nấm sau mưa, người ta thấy xuất hiện vài trào lưu thời thượng.

Ăn trên phố, ở trên trời, chơi trên sàn, than trên báo! 1
Ảnh minh họa.
 
Một trong các trào lưu đó là “ăn trên phố, ở trên trời, chơi trên sàn”. “Ăn trên phố” tức vào nhà hàng sang nhưng phải ở nội đô, phố lớn. “Chơi trên sàn” thì đa dạng hơn một chút. Đó là chơi sàn chứng khoán, “đánh” sàn bất động sản, sàn vàng và thậm chí là cả những “sàn đời” khác. Cái kiểu lấy “số má nhà giàu” với việc mặc cái áo cả tấn thóc, đi đôi giày vài nghìn đô, dùng cái “a lô” cỡ… dăm bảy năm lương công chức nghe chừng không hiếm. Nhưng “ở trên trời” thì quả là một cái xu hướng lạ. Không phải ham mê đi máy bay, “ở trên trời” là đua nhau mua căn hộ ở các khu nhà chọc trời cỡ như Keangnam, hay các khu đô thị mới kiểu Tây như The Manor, Ciputra…

Chuyện “ăn”, chuyện “chơi” thôi khỏi nói mà hãy bàn đến cái chuyện “ở”. Khi đó, một căn hộ tầm chục tỷ đồng ở Keangnam, một mái ấm vài ba trăm ngàn đô ở The Manor được săn lùng như một thứ “hàng hot”. Nó “hot” vì nó chứng tỏ đẳng cấp của người sở hữu. Nó “hot” vì người ta coi nó như một thứ đồ trang sức hơn là công năng sử dụng. Để rồi, việc săn nơi ở “hàng hot” lại kết thúc với một hướng khác khi mà dồn dập sau đó là những câu chuyện lùng nhùng. Nào là cư dân The Manor chăng biểu ngữ, chăng dây đòi quyền lợi ở các khu vực sử dụng chung bị mất phí cao. Nào là cư dân Keangnam bị cúp điện, cúp nước, phong tỏa cầu thang máy vì cư dân chây ì nộp… phí, v.v và v.v.

Đắt có xắt ra miếng? Câu hỏi này ngày xưa bị lãng quên vì “người trẻ có tiền” mê mải chạy theo xu hướng, theo trào lưu… thì bây giờ lại đang được mang ra mổ xẻ lại giữa thời khó. Khi dọn vào ở những căn hộ bạc tỷ rồi, người ta mới thấy rằng, mình bị “cắt cổ” bởi những thứ bỏ ra để mua không hẳn đáng giá như vậy. Mất hàng đống tiền vào căn nhà rồi, bây giờ hàng tháng sử dụng các loại dịch vụ, người giàu lại tiếp tục khổ sở vì phải trả một mức phí cao gấp vài ba lần, thậm chí là hàng chục lần mặt bằng chung. Mà đã hết đâu, ngay cái khoản phí bảo trì 2%, lên tới vài trăm tỷ đồng với những khu nhà như Keangnam, hàng chục tỷ đồng như The Manor… nộp từ khi mua nhà, đã mấy năm rồi họ cũng chẳng biết nó đang ở đâu, do ai giữ, khoản “sinh lợi” này ra sao?

Những cuộc khẩu chiến, bút chiến thậm chí là “truyền thông chiến” rầm rĩ nhiều tháng, nhiều năm trời vẫn không dứt. Bàn dân thiên hạ lao khổ lại được một dịp đau hết cả tai vì cái chuyện… nhà giàu tố nhau. Các đại gia trẻ không dại, có chăng vì trào lưu, vì xu hướng và vì cả tin vào cái mớ văn bản quản lý vốn rất nhiều nhưng rất “thiếu”, rất hay nhưng rất “yếu”, họ đang phải trả giá cho quyết định của mình.
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top