Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Dừng hoạt động 7 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình

Hà Nội: Dừng hoạt động 7 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình

Y tế

GiadinhNet - Qua thanh tra, kiểm tra hơn 400 cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã phát hiện gần 100 cơ sở vi phạm, 7 cơ sở bị dừng hoạt động, phạt tiền 72 cơ sở.

Vụ ngộ độc rượu tại Nghệ An khiến 3 người chết: Rượu được ngâm từ cây lá ngón

Vụ ngộ độc rượu tại Nghệ An khiến 3 người chết: Rượu được ngâm từ cây lá ngón

Xã hội

GiadinhNet - Chất độc dẫn đến cái chết của 3 người sau khi uống rượu là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón (có tên gọi khác như Câu vẫn, Hoàng Đắng, Đoạn Trường Thảo…).

Ngộ độc rượu làm chết 3 người trong một gia đình: Nạn nhân tự nấu rượu và ngâm rễ cây

Ngộ độc rượu làm chết 3 người trong một gia đình: Nạn nhân tự nấu rượu và ngâm rễ cây

Y tế

GiadinhNet - Hiện mẫu rượu và rễ, thân cây ngâm trong rượu được gửi ra Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để tiến hành xét nghiệm xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Siêu thị Beemart: Những mặt hàng thiếu nhãn phụ vẫn xuất hiện

Siêu thị Beemart: Những mặt hàng thiếu nhãn phụ vẫn xuất hiện

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Siêu thị Beemart đã bị Đội Quản lý Thị trường số 13 (QLTT 13) Hà Nội xử phạt về lỗi kinh doanh hàng hóa không có giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ. Tuy nhiên siêu thị này vẫn tiếp tục có những vi phạm.

Mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên về an toàn vệ sinh thực phẩm

Mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên về an toàn vệ sinh thực phẩm

Y tế

GiadinhNet - Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi Lễ phát động cuộc vận động “Phụ nữ cam kết thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm” và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) vừa tổ chức.

Đà Nẵng: 17 khách du lịch bị ngộ độc do vi khuẩn E.coli trong dưa chua

Đà Nẵng: 17 khách du lịch bị ngộ độc do vi khuẩn E.coli trong dưa chua

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân khiến 17 du khách bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà là do vi khuẩn E.coli trong dưa chua.

Lương tâm cũng “hết đát”

Lương tâm cũng “hết đát”

Xã hội

GiadinhNet - Không nóng như chuyện “đòi lại vỉa hè” đang diễn ra rầm rộ ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng… song câu chuyện tặng sữa “hết đát” cho bệnh nhân ở Đà Nẵng cũng khiến dư luận xôn xao, bất ngờ.

Đi ăn đám cưới về, 86 người có triệu chứng ngộ độc

Đi ăn đám cưới về, 86 người có triệu chứng ngộ độc

Y tế

GiadinhNet- Trong hai ngày 25 và 26/9, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 86 ca có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Đà Nẵng công bố đường dây nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đà Nẵng công bố đường dây nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Y tế

GiadinhNet - Đường dây nóng ATVSTP sẽ tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh từ 7h30 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần.

Hỗ trợ sinh viên miền Trung tiếp tục đến trường sau sự cố môi trường biển

Hỗ trợ sinh viên miền Trung tiếp tục đến trường sau sự cố môi trường biển

Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung vừa qua, nhiều sinh viên là con em các gia đình ngư dân cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, vất vả.

Xử phạt hành chính 2 chủ ki ốt vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Xử phạt hành chính 2 chủ ki ốt vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Y tế

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết “Có bao nhiêu độc tố trong một cốc chè nhiều màu” với thông tin, khu vực bày bán hàng khô tại tầng 1 của chợ Hà Đông (quận Hà Đông) bày bán nhiều loại bột hóa học để tạo màu cho thực phẩm, trong đó có các loại bột dùng để “nhuộm” nguyên liệu nấu chè.

“Hô biến” nước giếng khoan thành nước tinh khiết

“Hô biến” nước giếng khoan thành nước tinh khiết

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm… thế những mỗi ngày cơ sở sản xuất nước đóng bình ở phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) vẫn “tuồn” ra thị trường hàng trăm bình nước có nguồn gốc từ giếng khoan.

Uống trăm triệu lít rượu, thất thu ngàn tỷ đồng

Uống trăm triệu lít rượu, thất thu ngàn tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ

Mỗi năm, hàng trăm triệu lít rượu không dán tem theo quy định tuồn ra thị trường. Lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh, doanh rượu không dán tem rất lớn. Trong khi dân buôn giàu lên nhờ rượu không tem còn ngân sách thất thu ngàn tỷ và người dùng đối mặt rủi ro an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thiết bị Soeks không kiểm tra được độc tố trong thực phẩm

Thiết bị Soeks không kiểm tra được độc tố trong thực phẩm

Y tế

GiadinhNet - Được biết, lo lắng cho chất lượng thực phẩm nên hiện nay nhiều người tiêu dùng đã tìm mua thiết bị được quảng cáo là máy kiểm tra chất lượng thực phẩm mang thương hiệu Soeks, xuất xứ từ Liên bang Nga, do Công ty CP TM XNK Tâm Đức phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Tràn lan ruốc siêu rẻ làm từ thịt ôi thiu

Tràn lan ruốc siêu rẻ làm từ thịt ôi thiu

Sản phẩm - Dịch vụ

Thịt chà bông (ruốc) siêu rẻ được làm từ thịt bẩn đang được bán tràn lan trên thị trường Thừa Thiên- Huế gây nguy hại cho sức khỏe người dân.

Sốc: Giò bò, xúc xích bò ở Hà Nội… toàn bằng thịt lợn

Sốc: Giò bò, xúc xích bò ở Hà Nội… toàn bằng thịt lợn

Sống khỏe

Thịt lợn giả thịt bò, phở bò thực chất là phở lợn, xúc xích bò, giò bò không có thịt bò hoặc làm lượng rất thấp là kết quả mà cơ quan chức năng vừa… công bố.

Top