Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ăn phạt” nặng vì dám tung hoành trong dịp nghỉ lễ

Thứ tư, 08:37 29/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Du lịch và vận tải là hai lĩnh vực đang “nóng rẫy” trong kỳ nghỉ lễ. Điệp khúc nhồi nhét, hét giá, chặt chém hành khách lại tái diễn và cơ quan chức năng đã phải ra tay phạt nặng các đơn vị vi phạm.

Ngày 28/4, Chủ tịch UBDN huyện Sa Pa đã ký quyết định xử phạt 8 khách sạn 125 triệu đồng vì thông tin không đúng trên mạng điện tử, vi phạm quy định quản lý Nhà nước về giá, lệ phí và làm ảnh hưởng tới danh dự địa phương và thương hiệu du lịch Sa Pa.

Hai công ty bị xử phạt 50 triệu đồng là công ty Hoàng Gia (chủ khách sạn Royal view) và công ty Cường Hương (chủ khách sạn Sunny Mountainview), 6 khách sạn khác bị phạt với 12,5 triệu đồng/ khách sạn gồm khách sạn Elite Sa Pa, Panorama Sa pa, Elysian Sa Pa, Sa Pa Lodge, Eden Sa Pa, Nậm Cang Riveside Lodge, như vậy tổng số tiền phạt của 8 khách sạn nêu trên là 125 triệu đồng.

Mức xử phạt trên căn cứ vào Điều 14, khoản 1, Nghị định 109 vì tổ chức, cá nhân qua kiểm tra của huyện dã vi phạm đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng và làm bất ổn thị trường du lịch...

Một trong những khách sạn tại Sa Pa bị phạt nặng vì đăng giá khủng dịp nghỉ lễ.
Một trong những khách sạn tại Sa Pa bị phạt nặng vì đăng giá khủng dịp nghỉ lễ.

 

Trước đó, hàng loạt khách sạn ở Sa Pa đăng tải các mức giá gây sốc cho hành khách. Cụ thể, khách sạch Sa Pa Elite Hotel, giá đăng tải 60,129 triệu đồng Việt (2 đêm), Sa Pa Lodge (giá đăng tải 28 triệu đồng (2 đêm), Sunny Mountain Hotel , giá đăng tải 58,29 triệu đồng (2 đêm), Elysian Sa Pa Hotel (giá đăng tải 21,59 triệu đồng 2 đêm), Sa pa Eden Vieww Hotel  (giá đăng 21,59 triệu đồng 2 đêm), Royal View Hotel (giá đăng 401 đô la Mỹ không có thời gian lưu trú mấy đêm), Nậm Cang Riveside Lodge ( giá đăng 10,4 triệu đồng 2 đêm).

Cũng trong ngày 28/4, Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xử lý hàng hoạt xe chở quá tải trên đường Phạm Hùng. Trong đó xử nặng xe khách Hoàng Phương mang biển kiểm sát 36N-0084, có 47 chỗ nhưng nhồi nhét hơn 100 hành khách, vượt quá 100% so với quy định.

Đội Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm cho biết, theo Nghị định 171 và 107 của Chính phủ quy định xử phạt lĩnh vực giao thông đường bộ, lái xe Phạm Văn Thủy bị phạt hành chính 21 triệu đồng và tước GPLX trong vòng 4 tháng. Ngoài việc tài xế bị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty vận tải Hoàng Phương cũng bị phạt 6 triệu đồng theo quy định.

Bến xe Mỹ Đình cho biết, bến xe luôn nghiêm cấm xe khách chở vượt quá số người quy định. Trường hợp xe khách mang biển kiểm sát 36N-0084, ngay sau khi thanh tra xử lý, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cũng cho lập biên bản, đình chỉ hoạt động 15 ngày.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top