Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án mạng trong quán cà phê

Thứ hai, 21:11 15/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Chỉ vì vô tình đi bộ vấp phải nhau, một nam thanh niên gọi thêm “đồng đội” đến truy lùng và đánh một thanh niên khác tử vong trong một quán cà phê.

Ngày 15/7, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tịnh Tâm, Mai Tấn Du, Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Ngọc Dung về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 6/6/2012, trong lúc đi vào nhà trọ nằm trong hẻm đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Nguyễn Tịnh Tâm (SN 1995 trú tổ 23 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) vô ý lao vào người của Trịnh Văn Tầm (SN 1983, quê xã Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Thấy thế, Tầm liền đánh hai cái vào mặt Tâm rồi bỏ đi.

Bị đánh, Tâm cay cú liền điện thoại rủ Nguyễn Ngọc Dung (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1988) và Mai Tấn Du (SN 1992), cả ba cùng trú tổ 14, 18 thuộc P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, đi đánh Tầm.
 
Án mạng trong quán cà phê 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đ.H

Cả nhóm cầm hung khí đi truy lùng Tầm và phát hiện Tầm đang ngồi uống cà phê Bin Bin số 302 Nguyễn Lương Bằng, liền tới đánh để trả thù. Khi cả bọn kéo đến quán cà phê thì gặp 4 người bạn của anh Tầm là Lê Thanh Hiếu (SN 1991, trú thôn 3 xã Hòa Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk); Ngô Công Cường (SN 1985); Nguyễn Thế Đinh (SN 1989) và Nguyễn Long Bình (SN 1988) đang ngồi chơi tại quán.

Thấy thế, Dung nói to “thằng vừa đánh thằng Tâm mô rồi” (lúc này Tầm đang đi vào nhà vệ sinh) và lấy tay đánh vào mặt Hiếu rồi hai nhóm nhảy vào đánh nhau. Khi Tầm từ nhà vệ sinh của quán cà phê đi ra thấy bạn bị đánh cũng nhảy vào “tiếp tế”.

Hậu quả của cuộc “tỉ thí” này khiến Lê Thanh Hiếu bị thương nặng và tử vong ngay sau đó ở bệnh viện; Ngô Công Cường bị thương tích ở mặt, tay, chân với tỷ lệ thương tật 12%.

Hành vi của các bị cáo nói trên đã phạm vào tội “giết người”. Vì thế, sau một ngày xét xử, chiều 15/7, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án Nguyễn Tịnh Tâm 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Dung 16 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Quang 16 năm tù và Mai Tấn Du 14 năm tù.

Tổng hình phạt các bị cáo phải chịu là 63,6 năm tù, các bị cáo buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần và ma chay cho gia đình 2 nạn nhân là 158 triệu đồng.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top