Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án chung thân cho người chồng chém chết vợ bằng 20 nhát dao

Thứ sáu, 16:14 18/06/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Trần Văn Tròn đã dùng dao chém khoảng 20 nhát lên người vợ. Hành vi độc ác của người chồng đã bị tòa tuyên phạt mức án chung thân về tội “Giết người”.

Ngày 18/6/2021, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Trần Văn Tròn (SN 1960, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người được quy định tại điểm n (khoản 1, Điều 123 BLHS 2015). Trước đó, phiên tòa xét xử Tròn diễn ra ngày 27/5 đã phải tạm hoãn

Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Văn Tròn ly hôn với vợ là bà Vương Thị T (SN 1960, ở cùng xã). Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, Tròn kết hôn và chung sống với bà Vương Thị Hồng (SN 1966, người địa phương). Tuy nhiên, do không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khó khăn khiến Tròn và vợ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 26/11/2020, vợ chồng Tròn cãi chửi nhau. Trong lúc tức giận, bà Hồng chửi chồng: "Đồ ăn bám" và đuổi Tròn đi. Bị vợ đuổi, Tròn sang phòng đối diện phòng bà Hồng ở tầng 2 nằm ngủ. Rạng sáng 27/11/2020, bị cáo ngủ dậy thì thấy vợ đi vệ sinh cá nhân nên hỏi: "Xe máy đâu?" Bà Hồng đáp: "Loại mày làm gì có xe nữa".

Do bực tức việc bị bà Hồng chửi, bị cáo nảy sinh ý định giết vợ. Tròn vào phòng ngủ lấy dao nhọn giấu dưới chiếu ở đầu giường. Khi vợ không để ý, Tròn cầm dao đi sang phòng ngủ, đâm 1 nhát vào mạn sườn nạn nhân. Bị chồng tấn công bất ngờ, bà Hồng ngã gục xuống nền nhà. Tròn tiếp tục vung dao đâm, chém khoảng 20 nhát vào vùng ngực, cổ, đùi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Án chung thân cho người chồng chém chết vợ bằng 20 nhát dao - Ảnh 1.

Bị cáo tròn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/6

Sau khi giết vợ, bị cáo mang dao xuống bếp rửa, lấy chai thuốc diệt cỏ ra uống rồi sang nhà bà Nguyễn Thị Thoan (ở gần đó) trả nợ 500.000 đồng.

Thấy tay và miệng Tròn có chất dịch màu xanh, bà Thoan hỏi, Tròn nói vừa uống thuốc diệt cỏ, rồi bỏ về nhà ngồi hút thuốc ở cầu thang lên tầng 2.

Ít phút sau, được hàng xóm thông báo việc Tròn mới uống thuốc diệt cỏ, ông Ngô Xuân Liểng (ở gần nhà Tròn) cùng con trai sang kiểm tra.

Thấy Tròn đang ngồi ở bậc cầu thang, miệng sủi bọt màu xanh, ông Liểng hỏi: "Sao chú làm điều dại dột thế?" Tròn đáp: "Các ông cứu tôi làm gì, muộn rồi, cứu được tôi thì tôi cũng đi tù. Rồi Tròn thú thật: "Tôi vừa đâm chết bà Hồng rồi". Được đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nên Tròn không tử vong.

Ngày 4/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh đã ra lệnh bắt tạm giam Tròn về tội "Giết người". Tại cơ quan điều tra, Tròn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Tròn thành khẩn khai nhận hành vi giết vợ. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người lớn tuổi, bị hại có một phần lỗi, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Tròn tù chung thân về tội "Giết người".

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top