Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án chung thân cho kẻ trút mưa dao vào chị vợ và cháu nhỏ

Thứ sáu, 16:32 29/05/2015 | Pháp luật

Đi tìm vợ không được, Tuấn nổi cơn điên, trút cơn mưa dao vào người chị vợ đang bế con nhỏ trên tay. Hậu quả đau lòng khiến người mẹ tử vong, đứa bé mang thương tích.

Sáng ngày 29/5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Văn Tuấn (SN 1978, trú tại Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) bản án chung thân cho tội giết người và cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân trong vụ án là chị gái vợ và đứa con gái của nạn nhân mới hơn 6 tháng tuổi. 

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, năm 2008 Phan Văn Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều, sinh sống với nhau được ít năm thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Phan Văn Tuấn tại tòa

Khoảng tháng 6/2014 chị Kiều vào Gia Lai làm ăn, Tuấn sang Lào kiếm tiền. Cuối năm 2014, Tuấn về Việt Nam sang nhà bố mẹ Kiều hỏi địa chỉ và số điện thoại vợ nhưng bố mẹ chị Kiều nói không biết. Tuấn đến nhà chị Đặng Thị Vân (SN 1982 chị gái Kiều) hỏi thăm và xin số điện thoại vợ mình nhưng chị Vân cũng nói không biết.

Khoảng 14h30 phút đến khoảng 15h ngày 3/1/2015 Tuấn phóng xe máy vào thẳng nhà chị Vân, xin số điện thoại của vợ và nhờ chị Vân gọi Kiều về nhưng chị Vân không cho. Tuấn và chị Vân cãi nhau, Tuấn nói “Không cho là tau giết”, chị Vân nói “mi có gan thì giết đi”. 

Tuấn dùng tay bóp cổ chị Vân, lúc này chị Vân đang bế đứa con nhỏ. Anh Nguyễn Văn Quang – hàng xóm nghe ồn ào nên sang can ngăn, Tuấn bỏ về. 

Về đến nhà, Tuấn lấy con dao giắt vào quần rồi phóng xe máy sang nhà chị Vân, hai bên lại xảy ra cãi vã. Lúc này, trên tay chị Vân đang bế con gái là Thái Thị Thùy Linh (SN 16/6/2014). Bực mình Vân nói “Mi đừng có dọa, tau gọi anh Minh (chồng chị Vân) về đập mi”. 

Tuấn nghe thách thức rút dao ra, thấy thế chị Vân bồng con bỏ chạy về phía anh Quang đang ngồi sửa xe máy. 

 Anh Thái Bá Minh chồng nạn nhân yêu cầu tuyên phạt bị cáo án tử hình

Tuấn lao theo dùng dao chém nhiều nhát liên tiếp vào đầu, lưng, tay chị Vân khiến chị này ngã gục xuống. 

Cả hai mẹ con nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Chị Vân mất máu do đa vết thương, vỡ, đứt xương hộp sọ và đứt tổ chức não đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.  

Trong lúc chém chị Vân thì Tuấn đã chém trúng một nhát vào cháu Linh giám định vết thương tỉ lệ thương tật 15%. 

Tuấn bị công an bắt giữ ngay sau đó, đồng thời thu giữ con dao Tuấn gây án. 

 Bản án chung thân cho tội giết người và cố ý gây thương tích đối với Phan Văn Tuấn.

Tại phiên tòa xét xử, gia đình bị hại yêu cầu HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tử hình, anh Thái Bá Minh – chồng bị hại nói “Gia đình tôi không cần phía bị cáo đền bù bất cứ gì, chỉ mong muốn HĐXX xử theo đúng quy định pháp luật, gia đình đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình…”. 

Được biết, gia đình anh Minh chị Vân có 3 người con, cháu Linh là con gái thứ 3, ngày bị thương mới hơn 6 tháng tuổi. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Tuấn mức án chung thân cho tội giết người, 3 năm tù cho tội cố ý gây thương tích, tổng cả hai bản án buộc Tuấn phải thi hành bản án chung thân. 

Về dân sự, yêu cầu Tuấn bồi thường số tiền hơn 120 triệu, phải cấp dưỡng nuôi ba đứa con của anh Minh và chị Vân mỗi tháng 600 ngàn cho đến khi trưởng thành.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top