Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm áp tủ quần áo di động "người thừa đến cho, người không có đến nhận"

Chủ nhật, 13:25 08/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Để chia sẻ sự khó khăn với những người nghèo ở TP Vinh (Nghệ An), một nhóm bạn trẻ đã thiết kế một tủ quần áo miễn phí ở vỉa hè, giúp họ vượt qua mùa đông giá lạnh.


Một tủ quần áo từ thiện miễn phí đặt tại vỉa hè đường Lê Lợi, TP.Vinh (Nghệ An) với khẩu hiệu Đông ấm yêu thương – ai thừa đến sẻ chia, ai thiếu đến lấy” đang thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và người đi đường suốt thời gian qua

Một tủ quần áo từ thiện miễn phí đặt tại vỉa hè đường Lê Lợi, TP.Vinh (Nghệ An) với khẩu hiệu "Đông ấm yêu thương – ai thừa đến sẻ chia, ai thiếu đến lấy” đang thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và người đi đường suốt thời gian qua


Số điện thoại được công bố ngay trên khẩu hiệu để nhiều người không có thời gian có thể liên hệ các bạn trẻ đến lấy đồ bất cứ lúc nào

Số điện thoại được công bố ngay trên khẩu hiệu để nhiều người không có thời gian có thể liên hệ các bạn trẻ đến lấy đồ bất cứ lúc nào


Chủ nhân của tủ quần áo này là cô gái xinh đẹp Võ Thị Tuyết Nhung (SN 1992, trú tại TP.Vinh). Để thực hiện ý tưởng, Tuyết Nhung và người bạn thiện nguyện Minh Tuấn (sinh viên Đại học Vinh), đã cùng nhau đi thu gom những đồ cũ từ người thân, bạn bè... rồi lên mạng xã hội chia sẻ nội dung, kêu gọi ủng hộ tủ đồ

Chủ nhân của tủ quần áo này là cô gái xinh đẹp Võ Thị Tuyết Nhung (SN 1992, trú tại TP.Vinh). Để thực hiện ý tưởng, Tuyết Nhung và người bạn thiện nguyện Minh Tuấn (sinh viên Đại học Vinh), đã cùng nhau đi thu gom những đồ cũ từ người thân, bạn bè... rồi lên mạng xã hội chia sẻ nội dung, kêu gọi ủng hộ tủ đồ


Với mong muốn để mùa Đông năm nay thêm phần ấm áp cho tất cả mọi người, để cái Tết cận kề sắp đến kia thêm niềm hân hoan, ý nghĩa, ngoài chia sẻ chút hơi ấm cho những phận đời bất hạnh, các bạn trẻ còn muốn mọi người có điều kiện thuận lợi để chủ động chia sẻ cho người khác

Với mong muốn để mùa Đông năm nay thêm phần ấm áp cho tất cả mọi người, để cái Tết cận kề sắp đến kia thêm niềm hân hoan, ý nghĩa, ngoài chia sẻ chút "hơi ấm" cho những phận đời bất hạnh, các bạn trẻ còn muốn mọi người có điều kiện thuận lợi để chủ động chia sẻ cho người khác


Sau vài ngày đi vào hoạt động, nhiều người dân đã tích cực ủng hộ và tham gia. Chương trình “Đông ấm yêu thương” sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến ngày 23/1 (26 tháng Chạp Âm lịch). Trong những ngày đó, tủ quần áo của chương trình sẽ mở cửa liên tục, để đón nhận và sẻ chia quần áo của mọi người.

Sau vài ngày đi vào hoạt động, nhiều người dân đã tích cực ủng hộ và tham gia. Chương trình “Đông ấm yêu thương” sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến ngày 23/1 (26 tháng Chạp Âm lịch). Trong những ngày đó, tủ quần áo của chương trình sẽ mở cửa liên tục, để đón nhận và sẻ chia quần áo của mọi người.

Nhung nhiệt tình giúp đỡ cho mọi người chọn cho mình một bộ đồ phù hợp
Nhung nhiệt tình giúp đỡ cho mọi người chọn cho mình một bộ đồ phù hợp
Sau một thời gian bỡ ngỡ, tủ quần áo đang thu hút nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến chọn.
Sau một thời gian bỡ ngỡ, tủ quần áo đang thu hút nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến chọn.

Thiên Ân

Thiên Ân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 17 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top