Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh con gái bị bắt cóc, đoạt mạng hàng xóm

Chủ nhật, 10:17 08/09/2013 | Pháp luật

Sợ con gái bị bắt cóc, Giàng Mí Và tất tưởi đi tìm. Con gái đã về, nhưng nỗi sợ còn ám ảnh, khiến Và trở thành kẻ giết người chỉ vì câu chửi vu vơ của nạn nhân...

Ám ảnh con gái bị bắt cóc, đoạt mạng hàng xóm 1
Bị cáo Giàng Mí Và

Đi tìm con gái vì nghi bị bắt cóc...

Khoảng 21h ngày 13/02/2013, Giàng Mí Và (SN 1975, trú tại bản Pó Qua, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đi uống rượu về, không thấy con gái là Giàng Thị Mỷ (SN 2001) ở nhà. Thực ra, cô con gái 12 tuổi của Và đã bắt đầu đến tuổi dậy thì, biết hẹn hò với bạn trai, lén lút đi chơi vụng.

Và lo sợ có kẻ đã bắt cóc con gái mình bán sang Trung Quốc nên sùng sục đi tìm. Theo thói quen của người vùng cao, ra khỏi nhà Và thủ 1 con dao nhọn (dài khoảng 30cm, rộng khoảng 03cm) và 01 chiếc điện thoại di động để soi đường đi tìm con gái.

Khi đi đến đỉnh đồi phía sau nhà thấy cháu Mỷ đi chơi về, Và quát: “Mày đi đâu về? Đi về nhà đi mẹ mày đang tìm”. Sau đó Và tiếp tục đi và chửi bâng quơ, tình cờ khi đó Hờ Mí Sình (SN 1977, cùng bản) cũng đang say rượu nên nghe thấy Và chửi bèn “bắt lời” chửi vóng lên: “Tìm, tìm cái đầu b…”.

Lập tức, hai gã say rượu kẻ đứng dưới đường, người ở đỉnh đồi chửi bới nhau ầm ĩ. Và cho rằng Sình sẽ bắt cóc con gái mình mang đi bán nên soi đèn pin lần xuống đường xem sao. Đến nơi, Và thấy Sình cùng vợ là Già Thị Chá đang đứng gần nhau, Và cầm dao giơ lên về phía vợ chồng Sình và nói: “Vợ chồng mày muốn chết không, tao sẽ giết chết bọn trộm cắp người như chúng mày”.

Dọa chơi cho oai, Và quay lại đi theo đường mòn về nhà mình, khi đi được khoảng 15m thì bỗng thấy Sình đuổi theo, túm áo Và kéo giật lại và nói: “Nếu mày nhìn thấy tao lấy trộm con gái mày, hay ai nhìn thấy thì bảo ra đây nói chuyện với tao”.

Vô cớ đoạt mạng hàng xóm

Nghĩ Sình đến đánh mình, tay phải Và cầm con dao đâm ngược qua vai về phía sau nhưng không trúng. Và lại vòng tay qua mạng sườn phải của mình, trong tư thế mũi dao quay về phía sau, cổ tay vặn ngược về phía sau, dùng dao đâm một nhát trúng vào mạng sườn phải của Sình.

Nghe thấy Sình kêu lên “Ối mẹ ơi”, Và mới biết mình đã đâm trúng người Sình nên cầm dao chạy thẳng. Đến khe nước gần nhà, Và dùng điện thoại soi vào thấy mũi dao có dính máu liền vứt con dao xuống vệ đường rồi đi về nhà, nói lại việc mình dùng dao đâm trúng Sình cho vợ nghe. Vợ con Và đã đưa Và đến nhà anh Vừ Mí Sử (là công an viên xóm Pó Qua) để báo cáo vụ việc.

Về phía chị Già Thị Chá, sau khi thấy chồng bị Và đâm thương tích, chảy nhiều máu nên đã cởi áo ngoài băng bó vết thương cho Sình rồi chạy đến nhà anh Hoàng Thiên Páo (cán bộ y tế thôn bản) nhờ anh Páo đến cứu giúp. Nhưng khi mọi người đến nơi, Hờ Mí Sình đã tử vong do trụy tim mạch. Sau khi gây án, vợ con Và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền và hiện vật trị giá 19.920.000 đồng.

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Giàng Mí Và mức án 10 năm tù về tội Giết người; ngoài mức bồi thường dân sự cho gia đình bị hại, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ của bị hại đến khi đủ 18 tuổi với mức cấp dưỡng hàng tháng 100 ngàn đồng/một cháu mỗi tháng.

Theo PLVN

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top