Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 đối tượng đưa nhiều 'đào' vượt biên sang nước ngoài lấy chồng

Thứ sáu, 21:12 10/03/2023 | Pháp luật

Chiều nay 10/3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây tổ chức, môi giới đưa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, thu lợi bất chính.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú Hậu Giang), Lê Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cà Mau), Nguyễn Thị Thu Ba (56 tuổi, trú TP Cần Thơ), Đặng Ngọc Diện (42 tuổi, trú Bình Phước), Tô Kim Sang (65 tuổi, trú Đồng Tháp), Lê Thị Huệ (63 tuổi, trú Vĩnh Long), Nguyễn Thị Thanh Linh (23 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hà Thanh Long (36 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

8 đối tượng đưa nhiều 'đào' vượt biên sang nước ngoài lấy chồng - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Q.H

Tòa tuyên phạt Tô Kim Sang 5 năm 6 tháng tù; các bị cáo Tuấn, Ba, Diện, Huệ cùng 5 năm tù và An 4 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Hai bị cáo Hà Thanh Long, Nguyễn Thị Thanh Linh lần lượt chịu 1 năm 6 tháng tù và 2 năm 6 tháng tù về tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, do có chồng và con ở bên Trung Quốc nên Đặng Ngọc Diện, Lê Thị Thúy An và Nguyễn Thị Thanh Linh thường xuyên qua lại giữa hai nước bằng đường tiểu ngạch.

Trong thời gian sống ở Trung Quốc, 3 đối tượng này biết được nhiều người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ người Việt Nam, nên nảy sinh ý định môi giới để ăn “hoa hồng”.

Để thực hiện ý định, Diện, An và Linh đã móc nối với Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thu Ba, Tô Kim Sang, Lê Thị Huệ, Hà Thanh Long để cùng nhau tuyển mộ, môi giới những người phụ nữ trẻ tuổi (được gọi là “đào”) có nhu cầu thông qua hai người ở Trung Quốc làm đầu mối.

Mỗi lần tuyển mộ được “đào”, nhóm này sẽ liên hệ giới thiệu cho đầu mối bên Trung Quốc, nếu được chấp nhận thì mối sẽ liên lạc với nhóm qua mạng xã hội Zalo, Wechat… để bàn bạc, thống nhất cách thức tổ chức cho những “đào” này vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng.

Đồng thời thỏa thuận, nếu một “đào” được đưa qua và gả thành công thì “đào” được nhận 40 - 50 triệu đồng, còn những người tham gia tuyển mộ, môi giới, tổ chức được trả tiền công từ 5 - 10 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 5/2020, nhóm này đã tham gia tuyển mộ, môi giới, tổ chức cho nhiều người phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng bằng đường tiểu ngạch.

Trong đó, Tô Kim Sang tham gia môi giới, tổ chức nhiều nhất, qua 4 lần cho 7 người. Về tiền công môi giới, Nguyễn Thị Thanh Linh thu nhiều nhất với 34 triệu đồng.

Những bị can còn lại môi giới, tổ chức cho từ 1 - 6 người, có người thu lợi bất chính từ 10 - 16 triệu đồng, có người chưa nhận được tiền công môi giới.

Hành vi của nhóm này bị phát giác khi một người phụ nữ đã gả sang Trung Quốc gọi điện về nhờ người thân đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo.

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 5 bánh ma túy, trang bị súng đạnBắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 5 bánh ma túy, trang bị súng đạn

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển 5 bánh ma túy đi tiêu thụ. Điều đáng nói, các đối tượng có trang bị súng đạn theo người nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top