Hà Nội
23°C / 22-25°C

8/17 con hổ được 'giải cứu' đã chết: 9 con còn lại hiện thế nào?

Chủ nhật, 12:04 08/08/2021 | Xã hội

Sau khi được giải cứu, 8 con hổ được nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An đã chết trong quá trình tiêm thuốc mê và vận chuyển. 9 con còn lại được gửi chăm sóc nhưng rất yếu.

Sáng 8/8, ông Nguyễn Ích Hiếu - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An) cho biết, ngày 4/8 đơn vị có tiếp nhận chăm sóc những cá thể hổ được giải cứu trong vụ án bắt 2 cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành).

"Khi tiếp nhận, có 8 con hổ đã chết và được cho vào kho đông bảo quản giúp cơ quan công an phục vụ công tác điều tra vụ án. 9 con hổ còn lại được đơn vị tiếp nhận trong tình trạng rất yếu. Chúng tôi đã tập trung để cứu chữa cho những con hổ này dần phục hồi sức khỏe", ông Hiếu nói.

8/17 con hổ được giải cứu đã chết: 9 con còn lại hiện thế nào? - Ảnh 2.

Hổ được nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở Nghệ An

Để đảm bảo, đơn vị đã chỉ đạo các bác sỹ thú y làm việc tại đây cách 2 giờ đồng hồ phải thăm khám cho các con hổ 1 lần và báo cáo tình trạng để có hướng chăm sóc.

"Khi chúng tiếp nhận thì các con hổ này đã rất yếu. Bởi hổ được nuôi theo chế độ như gà công nghiệp. Chuồng nuôi dưới hầm, chật hẹp nên trước đó nó cũng đã yếu rồi. Đơn vị sẽ cố gắng hết mình để cứu chữa những con hổ còn lại", ông Hiếu nói và cho biết, giờ về đây chuồng trại đơn vị rộng hơn, thoáng mát hơn và đơn vị sẽ nổ lực hết mình để chăm sóc cho hổ tự phục hồi dần lên.

Chia sẻ về tình trạng 9 con hổ đang sống, ông Hiếu cho hay: "Sau gần 4 ngày đưa về chỗ chúng tôi, có một số con chưa chịu ăn miếng thịt nào, một số con có ăn ít miếng thịt, tuy nhiên số lượng rất nhỏ".

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Đại Thắng, Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) cho biết, ông cũng trực tiếp tham gia thời điểm Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 cơ sở nuôi nhốt hổ ở xã Đô Thành (Yên Thành) và những con hổ này khỏe mạnh. Sau đó các con hổ được tiêm thuốc mê, cho vào lồng để chuyển đi chăm sóc.

"Tám con hổ sau đó đã chết trong quá trình vận chuyển. Nguyên nhân do đâu khiến 8 con hổ chết thì chưa thể xác định được, cần phải chờ các cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ", ông Thắng cho biết thêm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau một thời gian điều tra, xác minh, rạng sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện hai cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 con hổ trưởng thành.

Cụ thể, công an ập vào kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành) thu giữ 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành.

Cùng thời điểm, công an kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, trú ở xã Đô Thành) phât hiện gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương. Mỗi cá thể hổ có trọng lượng trung bình từ 200 - 260kg.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top