Hà Nội
23°C / 22-25°C

7 người chạy thận tử vong, nhiều bệnh nhân được chuyển về Hà Nội trong đêm

Thứ ba, 06:32 30/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đến 23h đêm 29/5, một bệnh nhân 60 tuổi đã không qua khỏi, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình lên con số 7.

22h đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Hòa Bình để trực tiếp làm việc với tổ công tác Bộ Y tế, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi thăm hỏi các bệnh nhân đang được điều trị, cấp cứu. Trước khi lên Hòa Bình, Phó Thủ tướng cũng liên tục có những chỉ đạo qua đường dây nóng ngay từ khi mới nắm được sự việc.


Trong đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Y tế phải tập trung hết sức cứu chữa người bệnh tại bệnh viện và người bệnh đang có diễn biến cũng như các trường hợp điều trị tại bệnh viện.

UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức, an ủi, chia sẻ động viên với những gia đình có người bệnh tử vong và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong đêm 29/5, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã trao đổi, động viên cán bộ, nhân viên bệnh viện bình tĩnh giải quyết sự việc.


Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao đổi với cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao đổi với cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sau 12 tiếng bị rơi vào tình trạng hôn mê, bệnh nhân Bùi Thị Vân (54 tuổi, ở Lạc Sơn, Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng, dù thời điểm hiện tại bà đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

Theo chia sẻ của bà Vân, chiều ngày 28/5 bà một mình bắt xe vượt gần 80km từ nhà ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để kịp cho ca chạy thận vào sáng ngày 29/5.


Bệnh nhân Bùi Thị Vân bàng hoàng kể lại sự việc.

Bệnh nhân Bùi Thị Vân bàng hoàng kể lại sự việc.

“Khi ra đến thành phố tôi phải thuê nhà ở trọ cạnh bệnh viện để sáng hôm sau kịp vào chạy thận ca đầu tiên. Dự định sau khi chạy xong tôi sẽ ra ở trọ qua đêm đến hôm sau rồi về. Vậy mà cuối cùng tôi phải ở luôn tại viện, đêm nay lại chuẩn bị chuyển đi Hà Nội nữa”, bà Vân chia sẻ.

Nhớ lại giây phút xảy ra sự cố, bà Vân kể: “Lúc đó mới chạy thận được khoảng 45 phút, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa tai, sau đó là ngứa lưỡi, cổ họng rồi lan ra toàn thân. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi nôn thốc, nôn tháo, sau đó tôi rơi vào hôn mê bất tỉnh”.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, bà Vân tỉnh lại thì mới biết không chỉ một mình mình bị tai biến, mà những người chạy cùng ca sáng ngày 29/5 đều chung tình trạng như bà, thậm chí có người đã tử vong.


Con trai bà Vân chưa hết lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ.

Con trai bà Vân chưa hết lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ.

Sau khi nhận được tin mẹ gặp “sự cố” khi đang chạy thận, con trai bà Vân là anh Bùi Văn Minh (SN 1988) đã bỏ cả việc chạy vào với mẹ, hiện anh vẫn không khỏi lo lắng dù mẹ đã tỉnh táo. “Thấy những người chạy thận cùng mẹ tôi, người thì tử vong, người thì chuyển viện mà tôi đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ”, anh Minh tâm sự.

Cũng giống như bà Vân, bà Bùi Thị Rấm (65 tuổi) dù cũng là nạn nhân trong sự việc này, nhưng bà vẫn còn cảm thấy may mắn vì mình bị nhẹ hơn những người khác. “Tôi bắt đầu chạy ca 7 giờ, khoảng 1 tiếng sau thì thấy tức ngực, khó thở, đau bung âm ỉ, tê tay và sau đó là buôn nôn. Thấy vậy, tôi báo ngay với bác sĩ trực và được tháo dây truyền luôn”, bà Rấm nói.

Theo bà Rấm, phòng bà có 5 người chạy thì cả 5 người đều có chung biểu hiện như vậy. Được biết, người phụ nữ này bắt đầu chạy thận từ tháng 11/2015 đến nay.


Các bác sĩ tích cực cứu chữa các bệnh nhân.

Các bác sĩ tích cực cứu chữa các bệnh nhân.

BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai thông tin, sáng 29/5, tại khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân suy thận mạn tính. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, buồn nôn…

Các bác sĩ sau đó đã cho dừng chạy máy và báo cáo lãnh đạo bệnh viện; đồng thời báo cáo Sở và các cấp để xin chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện Bạch Mai.

Tính đến thời điểm tổ chức họp báo, có 6 bệnh nhân tử vong. 12 trường hợp còn lại, 2 trường hợp diễn biến nặng khó lường và đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, 10 người còn lại đưa sang bệnh viện Đa khoa Thành phố để lọc máu.


Xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến các tuyến khác điều trị.

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến các tuyến khác điều trị.

Đến 23h đêm 29/5, thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.

“Còn một bệnh nhân nữ đang trong tình trạng rất nặng, chúng tôi đang áp dụng biện pháp hồi sức tối đa, biện pháp thở máy, lọc máu liên tục, thuốc trợ tim mạnh và nhiều các biện pháp khác phối hợp khác”, ông Nguyễn Trung Nguyên nói.

Trong đêm, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê gọi điện trực tiếp cho Giám đốc Sở Y Tế TP Hà Nội để chuyển bị các trang thiết bị, sẵn sàng đón các bệnh nhân từ Hòa Bình xuống cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.


Một số bệnh nhân được đưa về Hà Nội điều trị.

Một số bệnh nhân được đưa về Hà Nội điều trị.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Trần Quang Khánh, ngành y tế đang xây dựng kế hoạch phân luồng hơn 100 bệnh nhân còn lại phải chạy thận nhân tạo. Trước mắt, những trường hợp nặng được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình để chạy thận. Số bệnh nhân khác sẽ được chuyển về Hà Nội trong đêm để thuận tiện cho việc điều trị.

Trong chiều 29/5, Tổng cục Cảnh sát đã thành lập các tổ công tác với sự tham gia của 4 đơn vị, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, và Cục Kỹ thuật hình sự. “Hiện tổ công tác đã làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình trên tinh thần khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình tìm ra nguyên nhân”, trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết.

Liên quan đến sự cố y khoa đáng tiếc xảy ra tại Khoa Thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình, đêm 29/5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công văn hỏa tốc số 2878/ VPB1 - BYT gửi Sở Y tế Hòa Bình đề nghị tập trung cấp cứu nạn nhân.

Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối chỉ đạo các Bệnh viện tuyến Trung ương cử chuyên gia giỏi nhất về các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc, miễn dịch và huyết học hỗ trợ tối đa về kỹ thuật cứu chữa bệnh nhân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 13 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top