Hà Nội
23°C / 22-25°C

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán

Thứ tư, 17:55 24/03/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Nhà sách Đông A từng in 100 cuốn Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp theo phiên bản dạng “luxury” (sang trọng) với giá đắt đỏ 6,5 triệu và 4,5 triệu/cuốn. Thế nhưng nó lại bán hết nhanh hơn cả so những cuốn in dạng phổ thông.

Năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 70 ngày sinh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Công ty phát hành sách Đông A cho biết đã in Tuyển tập truyện ngắn của ông thành 3 phiên bản. 2000 cuốn ấn bản cao cấp (phát hành dạng phổ thông), giá 450.000 đồng; ấn bản S500 gồm 500 cuốn giới hạn, giá 900.000 đồng, được đánh số nhảy DA 001 đến DA 500. Mỗi bản được phát hành đều là duy nhất. Bìa cứng làm thủ công bọc da PU, có hộp giấy.

S100 gồm 20 cuốn dạng luxury (sang trọng) có giá 6,5 triệu đồng và 80 cuốn với giá 4,5 triệu đồng. 

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán - Ảnh 1.

Sách được đựng trong chiếc hộp có chốt gài, lòng hộp lót nhung đen, bọc bằng da.

Những cuốn này chủ yếu hướng đến đối tượng độc giả là dân "chơi sách", sưu tầm sách quý hiếm. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2021, bản S100 mới chính thức phát hành.

Vậy những cuốn "luxury" này có gì đặc biệt để nó được bán với giá bằng cả một tháng lương công chức mà vẫn không có để bán?

Theo Đông A, trước hết nó nằm ở chất lượng nội dung. Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp này là sự "liên tài" giữa nhà văn tài năng và các hoạ sĩ đương đại nổi tiếng, như Nguyễn Thành Chương, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong… Hơn nữa, nó còn do chính tác giả lựa chọn và là cuốn sách cuối cùng của nhà văn để "rửa tay gác kiếm". Với ý nghĩa đó, Đông A đã biến một cuốn sách dạng phổ thông thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. 

Riêng bức tranh của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình (minh hoạ cho truyện Chảy đi sông ơi) khi mang đấu giá đã được bán tới 99 triệu đồng. Các bức khác cũng có giá vài chục triệu, cho thấy giá trị "2 trong 1" của cuốn sách này.

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán - Ảnh 2.

Trong hình là minh họa truyện "Chảy đi sông ơi" (họa sĩ Nguyễn Thanh Bình).

Bản S100 được in hoàn toàn bằng giấy Conqueror của Scotland. Giấy Conqueror là một loại giấy mỹ thuật cao cấp, gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, sang trọng, và khá đắt đỏ vì nguyên liệu cũng như các tiêu chuẩn sản xuất rất cao. Nó ra đời từ năm 1888, xuất phát từ mong muốn tạo ra một chất liệu đẹp và đẳng cấp của những bậc thầy nghề làm giấy Scotland. 

Ngày nay, Conqueror vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu lớn khi cần tạo ra những ấn phẩm thanh lịch, sang trọng, đẳng cấp.

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán - Ảnh 3.

Cạnh sách trên và bụng sách mạ nhũ vàng đồng.

Bìa sách được bọc bằng da microfiber màu xanh thẫm. Bìa 1 có 12 hoa văn hình tròn được dập thủ công từng hình với 6 loại màu nhũ khác nhau, tượng trưng cho các họa sĩ tham gia minh họa cuốn sách. Bìa 4 có dập logo chữ S để phân biệt với các bản chữ V. Gáy sách dập khung viền nhũ, nút hoa văn, gân gáy nổi, được siết thủ công từng bìa. Cạnh sách trên và bụng sách mạ nhũ vàng đồng.

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán - Ảnh 4.

Sách được rọc thủ công từng tay sách, giữ nguyên phách giấy.

Ruột sách in khổ 18,5 x 26,5 cm, được rọc thủ công từng tay sách, giữ nguyên phách giấy. Do đó, về tổng thể, phần cạnh sách phía dưới trông sẽ có vẻ như không đều nhưng đó chính là chính là điểm đặc biệt so với những cuốn sách được dọc bằng máy. Phương pháp Deckle-edge này đã trở thành một phần biểu tượng của sự tinh tế, hoài cổ ở những ấn bản sách quý, được làm thủ công với giấy in chất lượng cao.

Sách được đựng trong chiếc hộp có chốt gài, lòng hộp lót nhung đen, bọc bằng da.

6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán - Ảnh 5.

Tờ gác sách do bác sĩ giấy Bùi Tiến Phúc và nghệ nhân người Đài Loan (Trung Quốc) Trần Bội Tuyền thực hiện thủ công từng tờ với kỹ thuật giấy hoa cương (Paper marbling), mỗi tờ là duy nhất. Mỗi cuốn sách có hai tờ gác đầu và cuối sách.

Hỏi đại diện nhà sách Đông A sắp tới đây có cho tái bản ấn phẩm cao cấp này nữa không, đơn vị này cho biết, đây là những ấn bản đặc biệt và duy nhất. Nếu cho tái bản thì sẽ làm sai lệch tinh thần "độc bản" mà nhà sách hướng đến khi thực hiện. Dù nó có được đặt hàng hay trả giá cao để mua thì Đông A cũng sẽ không in tiếp.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 3 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 15 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top