Hà Nội
23°C / 22-25°C

“5 không, 3 sạch” nâng cao giá trị gia đình

Thứ hai, 10:00 29/06/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày hội Gia đình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” giai đoạn 2012 - 2015. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho các gia đình tiểu biểu tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho các gia đình tiểu biểu tại Hội nghị.

 

Tích cực chăm lo gia đình và xã hội

Năm 1996, sau khi nghỉ công tác, bà Nguyễn Thị Pha, 75 tuổi (ở chi hội 8, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về địa phương tham gia hoạt động hội phụ nữ tại chi hội.

Khu dân cư bà Pha ở, dân cư đông, ngõ chật hẹp, trước đây nhiều người chỉ biết giữ vệ sinh trong nhà mình, không tham gia vệ sinh ngoài đường, ngoài ngõ, cống rãnh thường xuyên tắc. Không những thế, có gia đình còn vứt rác ra đường, phóng uế bừa bãi… nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong khu dân cư. Là người tích cực trong các phong trào, bà Pha đã được bầu làm tổ trưởng của ngách 255/50, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy. Bà Pha đã cùng chính quyền, đoàn thể thường xuyên giám sát, đôn đốc các hộ thực hiện đầy đủ tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Đó là, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vận động chị em cùng các thành viên gia đình thực hiện pháp luật về hôn nhân gia đình… Không chỉ vậy, bà Pha còn tham gia công tác hòa giải tại cụm dân cư, nhờ đó giúp nhiều cặp vợ chồng giữ được tổ ấm. Vào sáng thứ Bảy hàng tuần các hộ cùng tham gia tổng vệ sinh sạch đường, đẹp ngõ.

Để làm tốt được hoạt động phong trào, bà Pha luôn tâm niệm gia đình mình phải gương mẫu thực hiện trước. Gia đình bà Pha nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

“Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể, tôi thấy hoạt động rất thiết thực, gần gũi với cuộc sống thường ngày. Những công việc cụ thể, thường xuyên như: Dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, thu gom rác đúng nơi quy định... đã được các thành viên trong gia đình thực hiện nề nếp. Từ “3 sạch”, gia đình tôi quyết tâm thực hiện “5 không” một cách hiệu quả. Xác định việc quan tâm chăm sóc gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, sở thích nên các thành viên của gia đình luôn tích cực học tập nâng cao trình độ và kiến thức nuôi dạy con cái”, bà Pha chia sẻ.

Tiêu chí của phong trào thi đua “5 không, 3 sạch” được gia đình chị Vũ Thị Loan (ở xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) thực hiện thông qua cách động viên nhau cùng làm việc, xây dựng gia đình văn hóa, sống hòa thuận, tích cực nâng cao trình độ, đối đãi có chuẩn mực với cha mẹ, hàng xóm… Nhiều năm liên tục, gia đình chị Loan được bình chọn là “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Là người vợ, người mẹ, chị Loan hiểu rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Bởi vậy, dù làm Giám đốc một doanh nghiệp, công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng chị vẫn luôn sắp xếp công việc gia đình, chăm lo giữ gìn gia đình hòa thuận… Doanh nghiệp của chị đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn. Vào sáng Chủ nhật hàng tuần, chị và cùng mọi người trong thôn tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra, chị còn thường xuyên phối hợp với cộng tác viên dân số vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hãy nghĩ về gia đình mỗi ngày

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2010. Đến nay, cuộc vận động đã được các cấp Hội trên địa bàn Hà Nội triển khai sâu rộng, trở thành phong trào hành động chung của cán bộ, hội viên phụ nữ. Ba năm qua, đã có trên 80% hộ gia đình phụ nữ Thủ đô đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn minh, hạnh phúc”.

Trong tiêu chí “Không đói nghèo”, đã có gần 10.000 phụ nữ nghèo có địa chỉ được thoát nghèo bền vững. Đối với tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “không có bạo lực gia đình” đã vận động hơn 3.000 người nghiện đi cai nghiện, giúp đỡ trên 800 trẻ em hư chậm tiến…

Hội phụ nữ các cấp cũng đã phối hợp với các ngành Dân số, Y tế, giáo dục tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông tư vấn cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình… góp phần thực hiện mục tiêu giảm mức sinh, không sinh con thứ 3, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận những đóng góp của các hội viên, các cấp hội phụ nữ Thủ đô trong việc thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

“Gia đình vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong cuộc sống ngày nay, dường như ý nghĩa gia đình đối với một số người, không chỉ trẻ tuổi mà cả trung niên, đang giảm đi, đây là điều rất đáng báo động. Để khơi gợi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trước hết mỗi người hãy bắt đầu từ trong gia đình của mình, hướng về gia đình bằng tình yêu thương, sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…Từ đó, mở ra tình yêu thương đối với mọi người. Luôn tâm niệm điều ấy chắc chắn rằng những phong trào “5 sạch” chứ không phải “3 sạch”, không phải “5 không” mà là “10 không”, “20 không” tự nó sẽ có được.

Một năm có một Ngày Gia đình nhưng xin đừng để đến Ngày Gia đình mới nghĩ đến gia đình. Cứ một ngày hãy dành thêm một chút nghĩ về gia đình, về bố mẹ, anh chị em và những người thân, như vậy xã hội sẽ tốt hơn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

 

Tại Hội nghị, 100 gia đình tiêu biểu của Hà Nội trong cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” giai đoạn 2012 - 2015 đã được khen thưởng. Đây là phong trào do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động. “5 không” gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không bỏ học, không sinh con thứ 3 và không bạo lực gia đình. “3 sạch” gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Tri Thường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top