Hà Nội
23°C / 22-25°C

3,8 triệu nguyện vọng xét tuyển vào đại học

Thứ ba, 06:48 18/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, một số trường đại học đã chuyển sang hình thức học tập trực tuyến. Đồng thời, điều chỉnh phương thức hoặc công bố hoãn, lùi thời gian kỳ thi tuyển sinh riêng vào đại học năm 2021.

3,8 triệu nguyện vọng xét tuyển vào đại học - Ảnh 1.

Tuyển sinh năm 2021 tại một số trường đại học đã phải điều chỉnh lịch tuyển sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: T.L

Điều chỉnh lịch thi, phương thức tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Đức cho biết, trường vừa thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh đầu vào đại học năm 2021 (kỳ thi TestAS) như kế hoạch vào ngày 15 và 16/5, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhà trường sẽ cập nhật thông tin cụ thể về lịch thi điều chỉnh đến các thí sinh đăng ký dự thi TestAS trong thời gian sớm nhất có thể qua email và trên các kênh truyền thông của trường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Kỳ thi riêng TestAS được tổ chức với bài thi gồm 2 phần: Kiến thức cơ bản kiểm tra trình độ IQ (110 phút) và kiến thức khối chuyên ngành (145 -150 phút) tuỳ theo ngành đăng ký.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa có thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký dự thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 đợt 4, 5, 6. Lịch đăng ký dự thi cho các đợt 214 - 216 (4, 5, 6) bắt đầu thực hiện từ 8h00 ngày 4/6 so với lịch trước đó là 17/5. Căn cứ vào diễn biến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà lịch thi có thể điều chỉnh mới. Trung tâm Khảo thí sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã lùi lịch thi Đánh giá năng lực tới các thí sinh. Các đợt thi đánh giá năng lực lùi hơn 20 ngày so với công bố trước đây. Theo lịch cũ, thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 sẽ thi vào 2 ngày 8 - 9/5, giờ đã được lùi xuống ngày 29 - 30/5. Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng thi đánh giá năng lực năm 2021. Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 16/5 đã áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến để xét tuyển tài năng theo hồ sơ năng lực vào trường. Theo PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh nhà trường, năm 2020, trường đã tiến hành phỏng vấn các thí sinh tại trường, nhưng năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 nên có một số Hội đồng phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trường tiến hành theo phương thức phỏng vấn trực tuyến cho hơn 200 Hội đồng với trên 2.000 thí sinh tham gia (100 hội đồng buổi sáng, 100 hội đồng buổi chiều).

3,8 triệu nguyện vọng xét tuyển vào đại học

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), kết thúc hạn cuối cùng của đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 theo hình thức trực tuyến (ngày 16/5), tổng số nguyện vọng thí sinh đăng kí là 3,8 triệu. Trong đó, có gần 792.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, chiếm 99,14% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Hơn 690.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, chiếm 87,19%. Số lượng nguyện vọng 3 là gần 580.000, chiếm 73,23%. Nguyện vọng 4 là gần 456.000, chiếm 57,57%. Nguyện vọng 5 là trên 350.000, chiếm 44,22%.

Số liệu thống kê của 8 nhóm ngành nhiều và ít nguyện vọng đăng ký nhất cho thấy, nhóm ngành có số lượng đăng ký cao nhất và có "tỷ lệ chọi" cao nhất năm nay là ngành Kinh doanh quản lý 1/10,26. Đây cũng là nhóm ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký cao nhất và chỉ tiêu lớn nhất trong 8 nhóm ngành. Tiếp đến là nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi, tỷ lệ chọi là 1/8,24; nhóm ngành Công nghệ thông tin có tỷ lệ chọi cao thứ 3 là 1/6,77. Trong khi đó, nhóm ngành Cao đẳng Sư phạm mầm non đang có tỷ lệ chọi và số lượng nguyện vọng đăng ký thấp nhất là 1/0,66 (đăng ký thấp hơn cả chỉ tiêu).

Theo lịch tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ GD&ĐT, sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến, điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực. Cụ thể, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định. Các thí sinh phúc khảo các bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT. Nếu điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh.

Theo Bộ GD&ĐT, trường hợp thí sinh nếu điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải khai chính xác thông tin và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ 6 - 9/7. Bộ GD&ĐT quy định, sau khi có kết quả kỳ thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng tối đa 3 lần. Thời gian dự kiến điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến lưu ý, phải có số điện thoại để sau khi điều chỉnh thì hệ thống sẽ gửi mã xác nhận (OTP) vào số điện thoại để nhập; khi đó thông tin trên hệ thống mới được điều chỉnh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top