Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong trường học đã được xuất viện

Thứ sáu, 18:09 02/04/2021 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 2/4, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết tình hình sức khỏe hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố bạo hành tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 đã ổn định và được xuất viện vào lúc 15h chiều nay.

Trước đó, vào lúc 21h40 ngày 1/4, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 bệnh nhân là thiếu niên.

Bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Phúc Hoàng Th., sinh năm 2007, tình trạng lúc vào viện tỉnh, glasgow score 15 điểm, than đau đầu vùng thái dương phải, không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ấm, mặt rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử hai bên đều 3mm, không sưng nề phần mềm da đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu do bạo hành.

2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong trường học đã được xuất viện - Ảnh 1.

Bảo vệ dân phố tra tấn 2 thiếu niên trong phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh cắt từ clip


Bệnh nhân thứ hai là Nguyễn Duy Tuấn A., sinh năm 2007, tình trạng lúc vào viện tỉnh, glasgow score 15 điểm, than chóng mặt đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, không ói, không co giật, môi hồng, chi ấm mạch rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử hai bên đều 3mm. Sức cơ 2 bên 5/5. Chẩn đoán chấn thương đầu và cổ do bạo hành.

Hai bệnh nhân được xử trí cho giảm đau, hiện sức khỏe ổn định và đã được xuất viện về nhà vào lúc 15 giờ chiều nay.

2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong trường học đã được xuất viện - Ảnh 2.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố - nơi xảy ra vụ việc.


Như đã đưa tin, ngày 1/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên mặc áo bảo vệ dân phố, hành hung dã man 2 thiếu niên.

Theo nội dung trong đoạn clip, sau khi xem camera an ninh, người thanh niên liên tục hỏi 2 thiếu niên trên có phải người trong camera hay không. Khi cả 2 không thừa nhận, người này chửi bới rồi đấm, đạp vào mặt, vào đầu của 2 thiếu niên một cách dã man.

Lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Tố xác nhận sự việc xảy ra tại phòng giám thị của trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10, TP.HCM) này.

Theo đó, thời gian gần đây, trường liên tục bị trộm nên tăng cường giáo viên trẻ đến trực trong đêm và báo công an phường hỗ trợ. Tối 31/3, có 2 thiếu niên trong đoạn clip vào trường nên bị giáo viên phát hiện, tri hô thì phía công an, dân phòng xuất hiện đưa cả 2 em vào phòng giám thị.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố đã xin lỗi vì để xảy ra sự việc đáng tiếc và cho biết người quay clip không phải người của trường.

Sáng nay (2/4), cơ quan chức năng Quận 10, TP.HCM đã yêu cầu phường 14 đình chỉ công tác, tổ chức kiểm điểm đối với bảo vệ dân phố liên quan đến sự việc gây bức xúc dư luận.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top