Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 nghệ sĩ Việt kiên quyết không cầu xin sự giúp đỡ dù lâm vào bước đường cùng

Thứ tư, 08:03 04/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet – Gặp khó khăn về kinh tế, phá sản…nhưng nhiều nghệ sĩ Việt tự mình đứng dậy để khắc phục mà không xin sự giúp đỡ của bất kì ai.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng các nghệ sĩ Việt như Thương Tín, Phước Sang không hề than vãn mà ngược lại ra sức nỗ lực làm việc để khắc phục khó khăn, sự cố gắng này khiến nhiều người cảm phục.

Thương Tín: Dù khó khăn mấy cũng không xin tiền khán giả

Thương Tín vốn là con át chủ bài của điện ảnh và sân khấu miền Nam trong những năm 1980-1990, đồng thời cũng là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả cho đến tận bây giờ.

Thương Tín với vai Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn
Thương Tín với vai Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn

Sau những mệt nhoài, chán nản, đặc biệt là từ sau vụ bị bắt vì đánh bạc năm 2007, Thương Tín trở nên lặng lẽ hơn. Một dạo, nam tài tử lao vào những cuộc vui quên cả ngày tháng nhưng rồi có những lúc, người ta thấy ông lầm lũi ra vô trong căn nhà gạch ở quê mà ông đã dùng tiền dành dụm để xây cho bố mẹ. Thế nhưng, cái duyên với nghề diễn dường như vẫn trói chặt Thương Tín với phim trường, cái duyên mà Thương Tín từng bảo rằng có tránh cũng không tránh khỏi.

Câu chuyện Thương Tín "đùng một cái" lên chức bố ở tuổi 58 từng trở thành chủ đề "nóng hổi" trong dư luận. Người vợ trẻ của Thương Tín tên Kim Chi, 27 tuổi, cùng quê với ông và là người yêu của bạn thân Thương Tín. Khi bạn trai Kim Chi qua đời, Thương Tín là người thường xuyên thăm hỏi, động viên cô vượt qua nỗi đau này, thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Con gái chào đời có thể xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thương Tín. Cảnh "cha già nuôi con mọn" nhiều chuyện dở khóc dở cười mà chỉ người trong cuộc mới hiểu nó... éo le thế nào. "Lần vào bệnh viện khi con mới sinh, gặp người quen chọc: "Vào thăm cháu ngoại hả". Lúc đó mình biết người ta chọc vì ở tuổi này, đáng ra phải làm ông nội, ông ngoại, chứ ai lại làm cha. Nhưng cái duyên nợ đã vậy, mình không tránh được", Thương Tín kể.

Chuyện đột nhiên có một đứa con gái nhỏ xíu được Thương Tín gọi là "hạnh phúc từ trên trời rơi xuống", bởi ông luôn ao ước có con gái sau khi đã có một cậu con trai với vợ cũ, năm nay đã 35 tuổi và có gia đình riêng. Ðiều ông không ngờ nhất chính là niềm ao ước này lại thành hiện thực ở thời điểm ông đã gần 60 tuổi. Vậy nên ông bắt đầu cuống quýt với thời gian, bắt đầu lo sợ bệnh tật, bắt đầu suy nghĩ về tương lai - những điều mà trong cả phần đời trước đó ông chưa từng bận tâm. Suốt mấy năm qua ông đã từ chối lời mời của nhiều đạo diễn vì cho rằng: "Ðóng phim chứ có phải đóng bàn đóng ghế đâu mà cứ trả tiền là đóng được", nhưng giờ thì: "Tôi lớn tuổi rồi, không biết còn gặp con bao lâu, phải lo cho nó đàng hoàng".

Thương Tín vẫn đi đi, về về giữa Sài Gòn và Phan Rang
Thương Tín vẫn đi đi, về về giữa Sài Gòn và Phan Rang

Vậy nên ông lại trở lại phim trường và ký liền ba hợp đồng phim truyền hình: Tình người xứ hoa, Bên kia sông, Tối qua mơ gì. Không như tám năm trước, lần trở lại này của Thương Tín lặng lẽ hơn với khán giả nhưng lại... hơi sốc với chính ông. Ông phải làm quen với kiểu làm việc và trả thù lao của các đoàn phim tư nhân, làm quen với một thế hệ "nghệ sĩ đa năng" nổi tiếng không bằng tài năng mà bằng những chiêu trò trên mạng, làm quen với những kiểu lăng xê hay PR quảng cáo không thể thiếu của giới showbiz Việt.

Nuôi con nhỏ ở cái tuổi đáng lẽ làm ông, nam diễn viên chịu nhiều áp lực về kinh tế, tuy vậy khi được hỏi suy nghĩ của anh về sự chia sẻ của khán giả với khó khăn của nghệ sĩ như trường hợp diễn viên Chánh Tín thì Thương Tín thẳng thắn trả lời: "Nếu con tôi bị bệnh hiểm nghèo, khánh kiệt, cần tiền chữa trị, để cứu mạng sống của con mình, tôi sẵn sàng nhờ sự trợ giúp của khán giả. Còn những lý do khác thì không. Khổ thì mình làm mình tự chịu chứ, sao lại phải đi tìm sự thương hại của dư luận, của những khán giả từng yêu mến mình."

Phước Sang: Dù bị xiết nợ vẫn giữ tự trọng

Những năm thập niên 90, giai đoạn phát triển của dòng phim "mỳ ăn liền", Phước Sang là một diễn viên hoạt động tích cực trong làng giải trí. Anh kể lại: “Thời đó đi đóng phim thôi cũng kiếm tiền được lắm”. Phước Sang tự nhận mình là người khai sinh ra dòng phim hài thị trường, phim Tết mà sau này trở thành công thức làm phim hút khán giả.

Nhắc đến tài sản của Phước Sang phải kể đến những hãng phim và sân khấu kịch. Anh là ông chủ của Hãng phim Phước Sang, sân khấu kịch Sài Gòn, Trung tâm giải trí Quốc Thanh.

Hãng phim Phước Sang từng là một trong những hãng tư nhân sở hữu nhiều phim ăn khách, phim hài Tết như Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba…

Ngôi biệt thự sang trọng có vị trí đắc địa này từng là niềm tự hào của nghệ sĩ Phước Sang. Nội thất bên trong hầu hết toàn là những vật dụng đắt tiền, có thang máy và hồ bơi nằm trên sân thượng.
Ngôi biệt thự sang trọng có vị trí đắc địa này từng là niềm tự hào của nghệ sĩ Phước Sang. Nội thất bên trong hầu hết toàn là những vật dụng đắt tiền, có thang máy và hồ bơi nằm trên sân thượng.

Tiếp đó, Phước Sang còn đầu tư lớn cho bất động sản. Ngôi biệt thự sang trọng nơi gia đình anh sinh sống được định giá 3 triệu đôla Mỹ, khoảng 67 tỷ đồng, với nội thất đắt tiền, thang máy và hồ bơi trên sân thượng.

Mặc dù kinh doanh mát tay, sở hữu nhiều khối tài sản lớn, tuy nhiên, thất bại bất ngờ trong việc đầu tư đã khiến Phước Sang rơi vào cảnh khốn cùng, gia đình thường xuyên bị nhiều chủ nợ tìm đến cửa đòi tiền.

Phước Sang thừa nhận, anh là một nhà kinh doanh nên thất bại thì phải chịu. Những bộ phim đầu tư tiền tỷ, thu về chẳng là bao, cộng thêm lãi ngân hàng và bị vỡ mộng bởi nhà đất khiến anh rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Nếu như trước đây, vị đại gia đi về đều có xế sang đưa rước thì nay, có lúc anh đi taxi, khi lại xe ôm. Nhưng Phước Sang khẳng định mình là người có lòng tự trọng, không bao giờ ngửa tay ra tiền ai bằng kiểu khóc lóc, than vãn.


Phước Sang dám làm dám chịu, anh mặc cảm trong tự trọng không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai.

Phước Sang dám làm dám chịu, anh mặc cảm trong tự trọng không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai.

Với Phước Sang, đời lên voi xuống chó, hôm qua giàu sang lắm bạn, hôm nay trắng tay lủi thủi một mình là chuyện bình thường. Anh tâm sự cuộc đời đôi khi người ta phải chấp nhận với hiện tại, muốn thay đổi nó tự mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nhiều lần.

Lily/Gia đình&Xã hội

Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 8 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 14 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 16 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top