Hà Nội
23°C / 22-25°C

19 trường hợp ở Lào Cai tiếp xúc với vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19 được xuất viện

GiadinhNet - Đây là những trường hợp tại Lào Cai tiếp xúc với 2 ca người Anh nhiễm COVID-19 và đã trải qua 14 ngày cách ly.

19 trường hợp ở Lào Cai tiếp xúc với vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19 được xuất viện - Ảnh 1.

Chiều 18/3, 19 trường hợp tiếp xúc với 2 vợ chồng người Anh (2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Lào Cai) sau thời gian cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã được xuất viện.

Trước đó, 2 vợ chồng người Anh trên chuyến bay VN0054 vào Việt Nam ngày 2/3 cùng bệnh nhân số 17 đã đặt chân tới Lào Cai vào sáng 5/3, đến ngày 7/3 được lực lượng y tế đưa đi cách ly và có kết quả dương tính vào ngày hôm sau.

Trong thời gian du lịch tại Lào Cai, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, có tổng cộng 180 người từng tiếp xúc với 2 vợ chồng này. Trong đó có 19 trường hợp, gồm 17 người tiếp xúc gần và 2 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần phải đưa vào cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; các trường hợp khác được cách ly, theo dõi tại nhà. Qua lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với virus COVID-19.

19 trường hợp ở Lào Cai tiếp xúc với vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19 được xuất viện - Ảnh 3.

Cán bộ y tế trao giấy chứng nhận cho người hoàn thành cách ly. Ảnh: Hồng Loan

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 18/3, tỉnh Lào Cai có 289 trường hợp có liên quan, tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm được cách ly và giám sát tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Đến thời điểm hiện tại, các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; số công dân được cách ly ổn định tâm lý, sức khỏe bình thường và chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, hướng dẫn.

Trong ngày hôm qua (17/3), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã ký công văn hỏa tốc gửi đến các UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch huyện Sa Pa, Hiệp Hội du lịch tỉnh Lào Cao về quyết định tạm dừng đón khách du lịch, các điểm tham quan để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó từ 0 giờ ngày 18/3 cho đến 24 giờ ngày 31/3, tỉnh Lào Cai tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, đón khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường, xông hơi và massage, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

19 trường hợp ở Lào Cai tiếp xúc với vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19 được xuất viện - Ảnh 4.

Khu du lịch Sa Pa vắng khách sau khi tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch. Ảnh: Nhật Tân

Theo ghi nhận ngay ngày đầu tiên tỉnh Lào Cai thực thi lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch, từ các điểm dừng chân nổi tiếng đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ đều đồng loạt đóng cửa, theo đó du khách cũng vắng bóng.

Tại chuỗi di tích quốc gia Đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) và Đền Cô Tân An (huyện Văn Bàn) – nơi hoạt động du lịch tâm linh sầm uất nhất của tỉnh chỉ còn lại người trông coi.

Tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tính đến ngày 17/3, vẫn còn trên 300 du khách nước ngoài, nhưng hôm nay cơ bản đã về hết. Theo ông Nguyễn Xuân Trí- Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Sa Pa, hôm nay vẫn có lác đác khách nước ngoài lên Sa Pa do họ chưa nắm được quy định, và tất cả các cơ sở cũng đều từ chối tiếp đón, nên khách quay đầu về xuôi luôn, ai chưa kịp về, huyện sẽ bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời tại khu vực cách ly.

Dừng chạy tàu du lịch, giảm chuyến tàu Thống Nhất do dịch COVID-19

Ngày 18/3, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 doanh nghiệp này sẽ tạm dừng toàn bộ các mác tàu du lịch SP1, SP2, SP3, SP4 chuyên tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại kể từ ngày mai (19/3).

Theo bà Phùng Thị Lý Hà- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, ngay từ tháng 2, do quá vắng khách, đơn vị này đã phải tạm dừng đôi tàu SP1/2; duy trì đôi tàu SP3/4 chủ yếu phục vụ các công ty du lịch, lữ hành thuê nguyên toa có khách mua tour từ trước, lượng khách nước ngoài đông. Mặt khác, phục vụ người dân đi lại trên tuyến dù vắng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty quyết định dừng cả đôi tàu SP3/4. Cùng đó, tạm dừng đôi tàu du lịch SE19/SE20 Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, bắt đầu từ 19/3 đối với tàu SE19 chạy Hà Nội và từ 20/3 với tàu SE20 chạy Đà Nẵng. Hành khách có vé đi các đôi tàu trên sẽ được trả vé không thu phí.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 8 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top