Hà Nội
23°C / 22-25°C

12 ca mắc trong ngày, Hải Dương yêu cầu xét nghiệm toàn bộ công dân kinh doanh, giết mổ chó, mèo

GiadinhNet - Tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay cho tất cả những trường hợp liên quan đến việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến chó, mèo có nguồn cung cấp từ miền Nam từ 26/7/2021 đến nay...

12 ca mắc trong ngày, Hải Dương yêu cầu xét nghiệm toàn bộ công dân kinh doanh, giết mổ chó, mèo - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (9/8), trên địa bàn ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 tại các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Kim Thành và Ninh Giang. Như vậy, tại đợt dịch thứ 4 này, Hải Dương đã ghi nhận 143 bệnh nhân, trong đó có 61 người được ra viện, 83 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện Nhi tỉnh và Trung tâm y tế các huyện.

Cụ thể:

Huyện Nam Sách: Trong ngày có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 ở xã Thái Tân, xã Quốc Tuấn (213564, 213568, 213565, 213567, 213566, 216024, 216023, 216025). Những bệnh nhân này đều là người thân, hàng xóm của 2 ca bệnh từ trước đó; trong đó có 6 trường hợp là bệnh nhân nhi từ 7 đến 12 tuổi. Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu 30.891 lượt người, trong đó 738 F1, 4.542 F2, 17.489 khu phong tỏa, 7762 cộng đồng. Kết quả xét nghiệm có 40 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, số còn lại có kết quả âm tính.

Huyện Kim Thành: Ghi nhận ca bệnh 216026 trong ngày, là người bán hàng ăn sáng tại xóm 7, thôn Phương Duệ (xã Kim Xuyên). Trường hợp này là F1 được cách ly tập trung tại trường Mầm non xã Tuấn Việt, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, hôm qua bệnh nhân lấy mẫu định kỳ lần 4 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Tại huyện Kim Thành, cơ quan chức năng đã điều tra, lấy mẫu cho 250 F1, 980 F2 và có 11 ca dương tính, số còn lại âm tính.

Huyện Gia Lộc: Có 2 bệnh nhân (216021, 216027) được phát hiện trong ngày mắc COVID-19, hai trường hợp này đều ở xã Gia Khánh, là F1 của bệnh nhân trước đó và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu 1.967 người; trong đó 823F1, 1.144F2 và kết quả xét nghiệm có 27 ca dương tính, số còn lại âm tính.

12 ca mắc trong ngày, Hải Dương yêu cầu xét nghiệm toàn bộ công dân kinh doanh, giết mổ chó, mèo - Ảnh 3.

Người dân ra vào chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc được kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn. Ảnh: Đ.Tùy

Huyện Ninh Giang: Ghi nhận 1 bệnh nhân 216022, trú tại thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe, là công nhân Công ty TNHH Haivina. Trường hợp này là F1 được cách ly tập trung trước đó, có 1 lần xét nghiệm âm tính, 1 lần nghi ngờ và cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2 vào đêm qua. Liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng đã truy vết được 15 trường hợp F1, phong tỏa tạm thời xã Ứng Hòe.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chiều nay Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn tăng cường biện pháp phòng chống dịch liên quan đến việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến chó, mèo tại các địa phương. 

Theo đó, tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay cho tất cả những trường hợp liên quan đến việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến chó, mèo có nguồn cung cấp từ miền Nam từ 26/7/2021 đến nay. Phun khử khuẩn tất cả các cơ sở vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến chó, mèo trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định khả năng lây nhiễm dịch bệnh từ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến chó, mèo để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý đối với số lượng chó, mèo còn tồn đọng ở các cơ sở theo quy định (cả số đã chế biến và số còn đang nuôi nhốt)…

Đức Tùy

12 ca mắc trong ngày, Hải Dương yêu cầu xét nghiệm toàn bộ công dân kinh doanh, giết mổ chó, mèo - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top