Hà Nội
23°C / 22-25°C

11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng

Thứ bảy, 14:05 21/09/2019 | Xã hội

Giáo dục học sinh trở thành gánh nặng cho giáo viên nếu phụ huynh chê bai trường học, thầy cô trước mặt trẻ, thậm chí tranh cãi trực tiếp với giáo viên.

11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 1.
1. Chê bai giáo viên: Phụ huynh có thể không hài lòng về trường và giáo viên nhưng việc chê bai trước mặt con chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Thay vào đó, họ có thể yêu cầu trường mở họp với giáo viên, hiệu trưởng để thảo luận những điểm bất cập, tham gia hội phụ huynh - giáo viên hoặc làm việc trực tiếp với hội đồng trường. Ảnh: AP.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 2.
2. Tranh cãi trực tiếp với giáo viên: Dù trong tình huống bất đồng quan điểm, cha mẹ học sinh cũng nên thể hiện sự tôn trọng với thầy cô. Nếu không thể bình tĩnh nói chuyện, họ nên trao đổi qua mail. Ngoài ra, họ cần lắng nghe thông tin, suy nghĩ của giáo viên thay vì khăng khăng giữ ý kiến của mình. Ảnh: AP.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 3.
3. Thắc mắc điểm của con: Đương nhiên, phụ huynh có thể hỏi giáo viên điểm của con. Nhưng họ không nên thắc mắc hoặc nặng hơn là chỉ trích giáo viên thiếu công bằng khi chấm điểm. Nó khiến thầy cô gặp khó khăn trong công việc và tạo cho học sinh suy nghĩ chỉ cần cha mẹ phàn nàn nhiều, các em sẽ có điểm cao. Ảnh: Getty.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 4.
4. Để con nói dối: Phụ huynh cần hiểu không phải mọi chuyện con kể về trường lớp, thầy cô, bạn học đều đúng sự thật. "Tôi ước phụ huynh sẽ nói với tôi những băn khoăn, thắc mắc của họ trước khi quyết định tin tưởng hoàn toàn lời con họ nói. Một vài lần, cha mẹ học sinh khăng khăng con họ đúng. Điều đó thực sự tồi tệ. Tôi ước phụ huynh hiểu rằng trong tâm trí mình, chúng tôi luôn mong điều tốt nhất cho trẻ", cô Sarah - giáo viên tiểu học ở bang Colorado, Mỹ - chia sẻ.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 5.
5. Thảo luận các vấn đề nghiêm trọng trước ngày khai trường: Những vấn đề nghiêm trọng của trẻ sẽ mất thời gian để thảo luận và tìm hướng giải quyết. Việc đưa chúng vào cuộc trò chuyện với giáo viên ngay trước ngày khai giảng khiến buổi trao đổi trở nên nặng nề, không hiệu quả. Thay vào đó, cha mẹ học sinh nên dành thời gian này để làm quen với thầy cô và sắp xếp buổi nói chuyện sau vài tuần học. Ảnh: AP.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 6.
6. Nhấn mạnh tầm quan trọng của môn học này so với môn khác: Việc này có thể khiến trẻ hiểu sai. "Hãy để con tự xác định con đường của mình, đừng bao giờ hạ thấp giá trị môn học mà trẻ đam mê, đồng thời đừng tạo cho trẻ lối suy nghĩ các môn STEM quan trọng hơn các môn nghệ thuật", Julia Hong, giáo viên ở California, khuyên.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 7.
7. Bỏ qua giáo viên, gặp trực tiếp hiệu trưởng: Emma Kate Tsai Nelson, giáo viên trung học ở Mỹ, cho biết nhiều khi cha mẹ học sinh gặp trực tiếp hiệu trưởng để phản ánh sự việc thay vì gặp cô trao đổi để nắm toàn bộ câu chuyện. Nhiều giáo viên cảm thấy thất vọng khi phụ huynh không hề nỗ lực giải quyết mâu thuẫn với giáo viên trong khi những vấn đề đó thường nằm ở quá trình dạy học chứ không phải ở khâu quản lý. Ảnh: AP.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 8.
8. Bằng lòng với hành vi xấu của con ở trường: Việc phụ huynh đồng tình hay sẵn lòng tha thứ khi con phạm lỗi ở trường khiến quá trình giáo dục trẻ của giáo viên trở nên nặng nề. Thầy cô cho rằng trẻ phải chịu trách nhiệm cho hành vi trái nội quy như đạo văn, gian lận thi cử. Ngoài ra, cha mẹ học sinh không nên chấp thuận trẻ bỏ qua nội dung bài học chỉ vì con không thích. Thay vào đó, họ nên khuyến khích con đọc hết để phát triển tư duy phản biện. Ảnh: Flickr.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 9.
9. Nhắn tin với con trong giờ học: Nhiều phụ huynh nhắn tin với con thường xuyên mà quên mất trẻ thường trả lời ngay lập tức, bất kể lúc đó đang trong giờ học, thay vì chờ đến giờ ra chơi. Khảo sát năm 2010 của Fast Company cho thấy 66% trẻ nhắn tin ở trường là với phụ huynh. Vì thế, thầy cô hy vọng nếu không phải có chuyện gấp, cha mẹ không nhắn tin, gọi điện khi con ở trường, tránh gây phiền nhiễu, mất tập trung cho cả học sinh và giáo viên. Ảnh: Reuters.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 10.
10. Không dạy con sự khiêm tốn: Trẻ là trung tâm vũ trụ với cha mẹ. Vì thế, nhiều em thất vọng, thậm chí suy sụp, khi bước vào thế giới bên ngoài vì phụ huynh không dạy chúng về sự khiêm tốn. "Ưu ái lớn nhất mà cha mẹ dành cho con là nói rằng chúng được yêu thương tuyệt đối ở nhà và được hỗ trợ tuyệt đối ở trường. Nhưng chúng cần hiểu mình đang học tập trong môi trường mà bạn học khác, nhân viên cũng quan trọng, cần tình yêu, sự hỗ trợ như chúng", James, giáo viên trung học ở Georgia, Mỹ, chia sẻ.
11 điều phụ huynh nên tránh để việc dạy con không thành gánh nặng - Ảnh 11.
11. Biến giáo viên thành kẻ thù: Martha Sanchez, giáo viên tiểu học ở Pembroke Pines, Florida, Mỹ, hy vọng phụ huynh hiểu giáo viên đứng về phía họ. Cha mẹ học sinh cần hiểu khi thầy cô phê không tốt về trẻ nghĩa là họ đang dành thời gian ngoài giờ làm việc để quan tâm, tìm cách trao đổi với gia đình để giáo dục trẻ tốt hơn. "Đừng bao giờ coi giáo viên là kẻ thù. Chúng tôi luôn muốn điều tốt nhất cho trẻ", Martha tâm sự. Ảnh: Không quân Mỹ.


Theo Nguyễn Sương

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 46 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top