Hà Nội
23°C / 22-25°C

100% địa phương ở Nghệ An đưa công tác DS vào Nghị quyết HĐND huyện

Thứ năm, 19:43 04/07/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 3/7, tại thành phố Vinh- Nghệ An, Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc -Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS/KHHGĐ dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng cục đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh.

100% địa phương ở Nghệ An đưa công tác DS vào Nghị quyết HĐND huyện 1

Quang cảnh diễn ra hội nghị.

Vượt khó

“Nghệ An là một trong những tỉnh còn nghèo, điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống của một bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên,  thời gian qua, nhờ nỗ lực hết mình nên công tác dân số đã có nhiều chuyển biến tích cực.”- Giám đốc Sở y tế tỉnh- ông Bùi Đình Long cho biết.

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Sở y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ chia sẻ: Năm 2013, ngành DS- KHHGĐ Nghệ An đạt được nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện chính sách DS như thực hiện Nghị quyết 52 của HĐND tỉnh và Quyết định 76 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách DS trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, đến nay đã có 20/20 huyện thị thành đã triển khai xây dựng Nghị quyết HĐND của huyện, trong đó gắn với việc truyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân kí cam kết thực hiện chính sách DS. Tuy nhiên, hiện ngành cũng đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như quy mô dân số lớn nhưng vẫn tiếp tục gia tăng, tổng tỷ suất sinh ở mức cao (2,5 con) nằm ở tốp 10 tỉnh có mức sinh cao; tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn có xu hướng tăng...

Rốt ráo triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số

Tại buổi làm việc, bà Hoa cũng đã báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản về những kết quả mà ngành DS/KHHGĐ tỉnh đang tích cực triển khai. Cụ thể tại 39 xã, phường triển khai Đề án 52, đã được trang bị 5 máy siêu âm, 39 bộ y dụng cụ y tế cho 39 trạm y tế ven biển. Đã tổ chức được 468 đợt tăng cường, khám thai và siêu âm sàng lọc cho 14.860 lượt phụ nữ mang thai; khám phụ khoa cho 81.219 lượt người. Đã có 1.838 thanh niên chuẩn bị kết hôn được khám sức khỏe; 14.860 lượt bà mẹ mang thai được theo dõi và khám thai. Đã lấy được 2.760 mẫu máu gửi về trung tâm sàng lọc bệnh viện phụ sản TW và đã phát hiện 42 mẫu thiếu men G6PD được tư vấn theo dõi và điều trị kịp thời.
 
Trước đó, Đoàn công tác Tổng cục cũng đã có cuộc làm việc với UBND huyện Nam Đàn, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của lực lượng cán bộ chuyên trách 24 xã , thị trấn thuộc huyện.
 
Đoàn công tác đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục mong muốn Nam Đàn quan tâm đầu tư hơn nữa cho công công tác dân số, cần tập trung xây dựng mô hình trọng tâm để từ đó nhân rộng trong cộng đồng.
Ngoài ra, Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 167 xã của 10 huyện góp phần giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh  từ 119 bé gái/100 bé trai năm 2011 nay xuống còn 116/100 năm 2012.. Bước đầu khảo sát tại 15 xã triển khai đề án Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 45 xã đã duy trì 150 câu lạc bộ...

So với cùng kỳ năm 2012, hiện số trẻ sinh ra  6 tháng đầu năm là 24.680 trẻ, (tăng 331 trẻ), tỷ số  giới tính khi sinh là 114 bé trai/ 100 bé gái; số trẻ em được sàng lọc trước sinh là 3.670 ca.  Số trẻ được sàng lọc sơ sinh là 1.025 em...Các chỉ tiêu KHHGĐ, tổng số các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75,5% kế hoạch năm.

Dịp này, ngành cũng kiến nghị với Tổng cục một số vấn đề như sớm tham mưu để thiết lập hệ thống tổ chức bộ máy thống nhất trong toàn quốc, xem xét bố trí nguồn xây dựng cơ bản hỗ trợ việc xây dựng 5 đơn vị chưa có trụ sở làm việc và 10 trung tâm cấp huyện đã xuống cấp.

 Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó ban Dân vận tỉnh chia sẻ: Tuy nhiên, để công tác DS/KHHGĐ hoạt động hiệu quả hơn nữa, thời gian tới ngoài việc chú trọng các giải pháp truyền thông, cần có chế tài xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS, đồng thời cần nêu gương người tốt, việc tốt kịp thời hơn nữa!
 
100% địa phương ở Nghệ An đưa công tác DS vào Nghị quyết HĐND huyện 2
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc  phát biểu tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS/KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua, đặc biệt đánh gia cao công tác tham mưu, chỉ đạo rất bài bản mà trước hết là Chỉ thị 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, NQ 52; 53 HĐND tỉnh, Quyết định 76 của UBND tỉnh; linh hoạt trong việc kí cam kết chính sách DS/KHHGĐ; đề ra nhiều giải pháp khả thi, có tính sáng tạo trong chỉ đạo triển khai công việc.
 
Tuy nhiên, trên bình diện chung của toàn quốc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức của địa phương, bởi Nghệ An vẫn đang là một  trong 10 tỉnh có mức sinh cao, chất lượng dân số còn thấp, phụ nữ trong độ tuổi  sinh đẻ đang cao. Do vậy, trong thời gian tới Nghệ An cần phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Hồ Hà 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top