Hà Nội
23°C / 22-25°C

Y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương hết lòng vì sự nghiệp dân số

Thứ sáu, 10:44 24/06/2011 | Tin tức - Sự kiện

Từ những khó khăn thủa ban đầu, đến nay y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương đã có nhiều đóng góp lớn cho công tác dân số ở địa phương.

> NGÀNH Y HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 
Gần đây, trong những lần làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Đồng Tháp), tôi đã được các y - bác sĩ nơi đây giới thiệu về y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Trưởng Trạm Y tế kiêm Phó Ban chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã Phú Đức là một trong số ít cán bộ của huyện Tam Nông sớm được tặng thưởng huy chương "Vì sự nghiệp dân số". Đây là niềm vui và vinh dự của bản thân y sĩ Lan Hương sau nhiều năm vượt khó, nhiệt tâm phấn đấu vì chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, góp phần làm chuyển đổi nhận thức của người dân một xã trung tâm vùng Đồng Tháp Mười trong việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, giảm nhanh tỷ lệ phát triển dân số ở địa phương!
Từ thị trấn Tràm Chim, qua cầu dây văng bắc ngang dòng kênh Đồng Tiến, rồi xuôi theo tuyến tỉnh lộ 844 để đến Trạm y tế xã Phú Đức. Rất may, tôi đã gặp y sĩ Lan Hương trên đường đi công tác ở cơ sở về. Khi biết được mục đích của cuộc gặp gỡ này, y sĩ Lan Hương khiêm tốn từ chối, vì nghĩ rằng "mình vẫn còn yếu kém so với một số đồng nghiệp khác"...
 

Y sĩ Lan Hương đang trao đổi với tác giả bài viết.

 
Phải thuyết phục mãi, y sĩ Lan Hương mới chịu kể về những ngày đầu khi mới về vùng đất nhiễm phèn từng được vang danh "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh" này. Y sĩ Lan Hương bộc bạch: "Tôi sinh năm 1965, đến với ngành y từ năm 1987. Quê ở phường 2, thành phố Cao Lãnh, sau khi tốt nghiệp khóa y sĩ sản nhi tại Trường Trung học y tế Đồng Tháp, tôi kết duyên với anh Trần Hữu Trí, quê ở huyện Tam Nông, là bạn học chung trường. Về quê chồng, tôi được phân công đến Trạm y tế xã Phú Hiệp; còn anh Trí giữ chức Trưởng Trạm y tế xã Tân Công Sính (cũ) nay là thị trấn Tràm Chim và bây giờ, anh Trí là bác sĩ Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tam Nông!".
 
Năm 1987, y sĩ Lan Hương nhận nhiệm vụ tại Trạm y tế xã Phú Hiệp. Lúc bấy giờ, điều kiện sinh hoạt, công tác ở đây vô cùng khó khăn khắc nghiệt. Đời sống người dân rất nghèo khổ, trình độ học vấn hạn chế, giao thông đi lại còn nhiều cản trở, không có đường bộ, chỉ đi lại bằng đường thủy... Mỗi ngày, từ xã muốn ra huyện chỉ có một chuyến đò. Nếu trễ đò thì phải đi bộ trên con đường mòn, qua nhiều cầu tre lắc lẻo... rất mất thời gian, công sức.
 
Chuyện sinh đẻ của chị em phải "phó thác" cho các "bà mụ vườn". May mắn thì "mẹ tròn con vuông", còn rủi ro thì hậu quả khó lường! Xã không có trụ sở Trạm y tế, y sĩ Lan Hương phải ở nhờ trong nhà dân để công tác. Hơn một năm sau, y sĩ Hương được UBND xã cấp cho một căn phòng vừa để ở vừa để làm việc.
 
Từ khi y sĩ Lan Hương có mặt tại địa phương thì chuyện đỡ đẻ đã được thay đổi nâng lên theo hướng khoa học. Người phụ nữ không còn phải chịu sự may rủi khi phải "đi biển mồ côi một mình". Công tác được 5 năm, vào năm 1991, y sĩ Lan Hương được điều động đến đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Trạm y tế xã Phú Đức. Năm 1993, y sĩ Lan Hương kiêm nhiệm luôn vai trò Phó Trưởng Ban chuyên trách Dân số-KHHGĐ xã Phú Đức cho đến nay...
 
Ở vùng quê hẻo lánh này, y sĩ Lan Hương luôn thấu hiểu cảnh nghèo đói của nhiều hộ dân là sinh đẻ nhiều nên chị đã làm việc rất tích cực, không quản ngại gian nan vất vả. Với tấm lòng đam mê và bằng sự kiên trì, xông xáo quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, y sĩ Lan Hương thường xuyên được lãnh đạo ngành Dân số-KHHGĐ và ngành y tế cấp trên triển khai, hướng dẫn và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức.
 
Y sĩ Lan Hương còn dành thời gian nghiên cứu tài liệu chính sách về dân số-KHHGĐ, nghe đài, xem tivi, đọc báo, nhất là báo Đồng Tháp, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội... để trang bị thêm kiến thức, nâng cao trình độ. Y sĩ Lan Hương tâm sự: "Đến nay, trải qua hơn 23 năm công tác trong ngành y tế và trên 17 năm phụ trách chương trình dân số-KHHGĐ, có rất nhiều lần tôi trực tiếp đi tuyên truyền, vận động thực tế, tiếp xúc với nhiều đối tượng... giáo dục, thuyết phục người dân tự nguyện chấp nhận áp dụng quy mô gia đình ít con, khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có.
 
Từ đó, tôi đã tích lũy được khá nhiều kiến thức bổ ích và những kinh nghiệm quý để vận dụng vào nhiệm vụ kịp thời, đúng lúc và đạt hiệu quả cao...". Y sĩ Lan Hương còn xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số-KHHGĐ nhiệt tình, tâm huyết phụ trách ở từng khu vực dân cư, tranh thủ kinh phí mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức và cùng các thành viên đến tận từng xóm, ấp, cụm, tuyến dân cư để điều tra, nắm chắc các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ chưa áp dụng kế hoạch hóa gia đình; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh từng gia đình mà có kế hoạch tư vấn kịp thời, đúng lúc...
 
Ngoài những lần đến tận nhà đối tượng để vận động, cấp phát những phương tiện tránh thai, y sĩ Lan Hương còn tranh thủ thuyết phục những người quen khi có dịp gặp nhau trong cuộc sống thường ngày. Y sĩ Hương luôn bám sát địa bàn, tổ chức họp tổ, nhóm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, từng đối tượng và tham mưu với Trưởng Ban DS-KHHGĐ xã, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ vốn kịp thời cho những hộ khó khăn đã thực hiện KHHGĐ bằng biện pháp triệt sản để họ có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình...
 
Một câu hỏi luôn đặt ra đối với y sĩ Lan Hương là: làm thế nào để giúp đối tượng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sinh đẻ có kế hoạch? Từ đó, y sĩ Hương luôn tìm mọi cách tiếp cận với những gia đình đông con, nghèo khổ và các gia đình đã có đủ 2 con để tâm tình, giải thích cặn kẽ và thuyết phục họ chấp nhận thực hiện sinh đẻ có kế hoạch bằng các biện pháp tránh thai thích hợp, an toàn...
 
Y sĩ Hương bày tỏ: "Là y sĩ sản nhi, tôi có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với nhiều phụ nữ nên được nhiều chị em tin tưởng. Khi chị em đến sinh nở hoặc khám phụ khoa, tôi tranh thủ tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống... Và khi nắm chắc đối tượng rồi mới đi vận động. Ít khi nào mình nói một lần mà họ nghe, phải nhiều lần giải thích, động viên, phân tích lợi hại, họ mới đồng ý đi triệt sản. Nếu lúc vận động, gặp đối tượng phản ứng quyết liệt, tôi sẵn lòng cảm thông và bình tĩnh tìm mọi cách giúp đỡ đối tượng vượt qua khó khăn; tuyên truyền, thuyết phục đối tượng hiểu rõ về chính sách dân số-KHHGĐ là thiết thực và lợi ích cho gia đình mình.
 
Vận dụng phương châm "mưa dầm thấm sâu", "lạt mềm buộc chặt"... tôi kiên trì giải thích cho đối tượng hiểu: nếu để sinh con nhiều thì sẽ có tác hại cho bà mẹ và trẻ em; rồi sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và xã hội... Tiếp đó, tôi dẫn chứng cụ thể về trường hợp của những người đã áp dụng triệt sản trước, đến nay tình trạng sức khỏe và sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường; đời sống vật chất, tinh thần đã được cải thiện; con cái đều được học hành; gia đình đã hạnh phúc hơn trước... Và sau khi đối tượng đi triệt sản về nhà, tôi cùng với cộng tác viên thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ đối tượng. Từ đó, đã tạo được niềm tin cho mọi người!".
 
Chính sự kiên trì, bền bỉ như thế, y sĩ Lan Hương luôn nhẹ nhàng thuyết phục, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả việc làm cụ thể nên nhận thức của nhân dân về công tác dân số-KHHGĐ đã được chuyển biến tích cực, nâng cao. Năm nào công tác dân số-KHHGĐ ở xã Phú Đức cũng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.
 
Đến cuối năm 2009, toàn xã đã có 838 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai, đưa tỷ lệ các cặp vợ chồng đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 75,5%; tỷ lệ tăng dân tự nhiên giảm còn 1,23%... Trong năm 2009, xã Phú Đức có 184 chị đặt vòng, 171 anh sử dụng bao cao su, 254 chị uống thuốc viên tránh thai, 195 người tiêm thuốc ngừa thai và 2 người triệt sản. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, xã Phú Đức đã có thêm 635 người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt hơn 72% chỉ tiêu.
 
Trong đó, có 139 chị đặt vòng, 145 anh sử dụng bao cao su, 220 chị uống thuốc viên tránh thai, 129 người tiêm thuốc ngừa thai và 2 người triệt sản. Hơn 17 năm qua, bản thân y sĩ Lan Hương tự vận động được gần cả ngàn lượt chị em chấp nhận đặt vòng tránh thai, hơn 60 trường hợp triệt sản và nhiều đối tượng áp dụng các biện pháp tránh thai thích hợp. Nổi bật, có nhiều đối tượng triệt sản nhưng gia cảnh quá neo đơn, y sĩ Hương vừa xuất tiền cá nhân giúp đỡ vừa đề xuất với lãnh đạo địa phương hỗ trợ vốn vay từ các nguồn quỹ tín dụng và giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm... để họ làm ăn, tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống.
 
Dù trải qua nhiều gian khó, y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương vẫn cố gắng, nổ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi, bên cạnh chị còn có sự động viên, chia sẻ, góp sức của chồng con. Y sĩ Lan Hương cũng muốn bà con địa phương xóa bỏ quan niệm, tập tục lạc hậu như: "trời sanh voi-sanh cỏ", "có con trai để nối dõi tông đường"... mà nâng cao nhận thức "gia đình chỉ một, hai con  ấm no, hạnh phúc, nước non mạnh giàu", "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ"... để có cuộc sống sung túc, không còn cảnh nghèo khó, cực nhọc do gia đình đông con nữa...
 
Ông Nguyễn Văn Xiêm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Đức (nguyên phó chủ tịch UBND xã, trưởng ban dân số-KHHGĐ xã) nhận xét: "Phú Đức là xã vùng sâu của huyện Tam Nông còn lắm khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế... nên dẫn đến việc thực hiện KHHGĐ ở đây rất thấp. Từ năm 1993 đến nay, khi y sĩ Lan Hương làm phó ban chuyên trách dân số-KHHGĐ thì nhận thức của người dân được nâng lên, số cặp vợ chồng áp dụng KHHGĐ tăng đáng kể! Y sĩ Lan Hương rất linh hoạt và tâm huyết với công tác này nên đã đưa xã Phú Đức vươn lên nhiều năm liền là điểm sáng về công tác dân số-KHHGĐ của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp!"
 
Từ năm 1993 đến nay, xã Phú Đức liên tục đạt thành tích xuất sắc về công tác dân số-KHHGĐ của huyện Tam Nông và tỉnh Đồng Tháp, được ngành y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và UBND huyện tặng nhiều giấy khen kèm hiện vật. Bản thân y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương cũng vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Sở Y tế, ngành Dân số-KHHGĐ tỉnh và UBND huyện...
 
Đặc biệt, vào cuối năm 1998, y sĩ Lan Hương đã vinh dự được tặng thưởng huy chương "Vì sự nghiệp dân số". Nhìn gương mặt và nụ cười rạng rỡ của y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, tôi hiểu được trong đó có cả một quá trình kiên trì, tích cực, làm việc vất vả và cả niềm đam mê, hạnh phúc, hy sinh thầm lặng của một nữ y sĩ luôn mang niềm vui đến cho mọi người, giúp nhiều gia đình nhẹ bớt lo toan trong cuộc sống bộn bề khó khăn...
 
Dù bận nhiều công việc, nhưng y sĩ Lan Hương vẫn sắp xếp thời gian thật khoa học, vừa lo cho chồng học từ y sĩ lên bác sĩ, chăm sóc, dạy dỗ hai đứa con trai học hành chu đáo. Một cháu đang học Đại học Đồng Tháp, một cháu đang học đại học tại thành phố Cần Thơ. Vợ chồng y sĩ Nguyễn Thị Lan Hương và bác sĩ Trần Hữu Trí cùng hai đứa con trai hiện đang sống thật đầm ấm và hạnh phúc trong căn nhà tường khang trang, thoáng rộng bên cạnh khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tràm Chim lộng gió...
 
Trần Trọng Trung (Đồng Tháp)
SK&ĐS
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top