Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa hoàn thành cách ly ở Hải Dương, 2 người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành cách ly tại tỉnh Hải Dương, bà C. về tỉnh Hưng Yên chơi và ăn cơm, đến chiều cùng ngày thì nhận được thông báo kết quả xét nghệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Vừa hoàn thành cách ly ở Hải Dương, 2 người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi cơ quan chức năng về việc khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, đơn vị nhận được báo cáo từ Sở Y tế về 2 trường hợp nhập cảnh từ Liên Bang Nga, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP. Chí Linh (Hải Dương) đã về địa bàn tỉnh Hưng Yên vào 25/8, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất: Bà Đ.T.C (SN 1962, quê Quảng Bình, BN1033). Ngày 25/8, công dân này hoàn thành cách ly tập trung tại Hải Dương; từ 11h-12h, bà C. có về chơi ăn trưa tại nhà N.T.L, thôn An Thái, xã An Vỹ (huyện Khoái Châu). Đến 17h20 cùng ngày, bà C. nhận được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau đó bà C. được đưa đi điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Qua truy vết, rà soát đã xác minh được 2 F1, 22 F2 và 53 F3 liên quan. Đối với các trường hợp trường F1 được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; các trường hợp F2 chuyển đến cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; riêng các trường hợp F3 cách ly tại nhà.

Vừa hoàn thành cách ly ở Hải Dương, 2 người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.


Trường hợp thứ hai: Anh Đ.V.C, trú tại thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi). Ngày 25/8, anh C. hết thời gian cách ly tập trung tại Hải Dương công dân này về quê cách ly tại nhà. Đến 17h20 chiều cùng ngày, anh nhận được thông tin anh T.V.Th. (ở cùng phòng tại khu cách ly) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ngay sau đó, công dân này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi và qua rà soát có 14F2, 5F3 liên quan đến anh C; đồng thời lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng những địa điểm có nguy cơ.

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên giao huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách truy vết, cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người tiếp xúc F1, F2 với bà Đ.T.C; tất cả các trường hơp F2 đối với anh Đ.V.C và thực hiện ngay các biện pháp chống dịch.

Đức Tùy

Vừa hoàn thành cách ly ở Hải Dương, 2 người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top