Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ngộ độc trường Pascal, Isac Newton: Nghi ngờ virus rota gây nôn, tiêu chảy diện rộng

Thứ bảy, 16:33 17/04/2021 | Y tế

GiadinhNet – Mặc dù chưa có kết quả kiểm nghiệm nhưng qua thu thập mẫu vật phẩm và biểu hiện từ các học sinh, phòng y tế quận Bắc Từ Liêm không loại trừ nguyên nhân sự việc do virus rota, gây nôn, tiêu chảy trên diện rộng.

Liên quan đến vụ ngộ độc tại trường Tiểu học – THCS Pascal và trường Tiểu học Isac Newton, ngày 17/2, ông Giang Sơn Hà – Phó trưởng Phòng Y tế quận Bắc Từ Liêm cho biết, đến nay, đã có 3 học sinh được xuất viện.

Ông Hà cho biết, nếu chỉ nói bánh pizza thì không vấn đề nhưng đơn vị cung cấp lại không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP với đế pizza. Do đó, đơn vị không đáp ứng đủ tính pháp lý trong việc cung cấp thực phẩm phải yêu cầu dừng cung cấp.

Vụ ngộ độc trường Pascal, Isac Newton: Nghi ngờ virus rota gây nôn, tiêu chảy diện rộng - Ảnh 2.

Mặc dù chưa có kết quả kiểm nghiệm nhưng qua thu thập mẫu vật phẩm và biểu hiện từ các học sinh, Phòng y tế quận Bắc Từ Liêm không loại trừ nguyên nhân sự việc do virus rota, gây nôn, tiêu chảy trên diện rộng.

Ông Hà nhấn mạnh: "Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả kiểm nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm Quốc gia. Rất khó để nói sự cố trên hoàn toàn do thức ăn. Tuy nhiên, không loại trừ việc có virus rota gây nôn, tiêu chảy".

Theo ông Hà, virus rota có khả năng lây truyền rất nhanh, công tác vệ sinh trường, hành lang, lớp học, dụng cụ đựng thức ăn không đảm bảo thì càng lây truyền nhanh. Virus này chủ yếu gây đau đầu, nôn, tiêu chảy diện rộng.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có tiền lệ bị virus rota gây tiêu chảy diện rộng. Đó là vào năm 2020, một trường trên địa bàn đã có hàng chục cháu bị triệu chứng tương tự như ở trường Pascal và Isac Newton.

Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Ông Hà Khẳng định: "Trong các buổi tập huấn, tôi luôn quán triệt các đơn vị trường học về tính pháp lý, hồ sơ, năng lực của đơn vị cung cấp thực phẩm. Đặc biệt là khối trường công lập. Sau sự việc xảy ra tại trường Pascal và trường Isac Newton, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra một loạt ở các trường trên địa bàn".

Cùng ngày, bà Đinh Thị Thanh - Giám đốc TTYT quận Bắc Từ Liêm Đinh cho biết, tính đến trưa nay (17/4), sức khỏe của các học sinh 2 trường Tiểu học Isaac Newton và trường liên cấp Tiểu học -THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm) trong sự cố an toàn thực phẩm đã ổn định.

Trong đó, có 3 trường hợp phải nhập viện thì hiện nay, sức khỏe đã ổn định và đã xuất viện về nhà. 3 trường hợp này sẽ tiếp tục được theo dõi tại nhà.

Hiện nay, đoàn kiểm tra y tế của quận Bắc Từ Liêm cùng với lãnh đạo nhà trường đang khẩn trương xét nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 16/4, một phụ huynh (xin được giấu tên) có con đang theo học lớp 3A1, trường Tiểu học – THCS Pascal thông tin, có khoảng hơn 50 em học sinh phải nghỉ học do có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, như tiêu chảy, sốt, nôn…

Trong đó có nhiều em phải nhập viện để điều trị.

Theo đó, nhiều phụ huynh lo lắng đã chủ động cho con em tạm thời nghỉ học để điều trị và theo dõi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại trường Tiểu học – THCS Pascal để điều tra nguyên nhân sự việc.

Đa số phụ huynh đều bày tỏ quan điểm ủng hộ nhà trường và mong muốn lực lượng chức năng sớm có kết quả xét nghiệm để họ yên tâm.

Bảo Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top