Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Nỗi lòng bác sĩ khi đồng nghiệp bị bắt

GiadinhNet - Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực cũng liên tục động viên anh chị em trong khoa, không để họ sa sút tinh thần vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang chờ họ điều trị, chăm sóc.

Ngày 22/6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can 3 người liên quan đến vụ sự cố chạy thận nhân tạo ở BVĐK tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, những người bị khởi tố, tạm giam gồm: Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp; Trần Văn Sơn (27 tuổi) cán bộ phòng Vật tư - trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Công Lương (31 tuổi), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tội Vi phạm quy định về chữa bệnh.

Chia sẻ về tâm tư của các bác sĩ với thông tin 2 cán bộ, bác sĩ bị cơ quan điều tra bắt tạm giam phục vụ điều tra, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 23/6, BS Hoàng Đình Khiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết: “Thật sự là rất buồn. Nếu chỉ cần trong ngành y, trên cả nước, nếu ở đâu đó không may xảy ra sự cố, anh chị em cán bộ ngành Y đã rất buồn. Huống hồ đây lại xảy ra ngay tại khoa, cán bộ hàng ngày làm việc bị bắt tạm giam nên càng buồn hơn. Hiện tất cả các cán bộ bệnh viện nói chung và khoa nói riêng cũng chỉ biết chờ đợi kết quả điều tra”.


Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến sự cố y khoa khi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến sự cố y khoa khi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực cũng liên tục động viên anh chị em trong khoa, không để họ sa sút tinh thần vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang chờ họ điều trị, chăm sóc.

“Chúng tôi cũng chỉ biết động viên cán bộ rằng yên tâm vì pháp luật rất công bằng với chúng ta” – BS Khiếu chia sẻ.

BS Khiếu cho hay, hiện vẫn chưa có kết luận điều tra. Trên thực tế trước khi có lệnh bắt tạm giam BS Lương, cán bộ Sơn, một số anh em cán bộ liên quan đến sự cố y khoa này cũng được mời lên cơ quan công an thẩm vấn lấy lời khai, nên lãnh đạo khoa cũng bố trí sắp xếp công việc, san sẻ công tác chuyên môn. Những người không liên quan đến vụ việc sẽ gánh bớt công việc những người có liên quan.

BS Khiếu cho biết thêm, sau khi sự cố xảy ra, Bộ Y tế đã đồng ý cấp thêm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình 10-15 máy chạy thận, số máy này đã sắp về. Hiện Bệnh viện cùng các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đang khảo sát mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện, địa điểm lắp đặt máy móc.


BS Hoàng Đình Khiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Q.An

BS Hoàng Đình Khiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Q.An

Về mặt nhân sự, trong lúc đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị, Bệnh viện sẽ đào tạo thêm các kỹ sư, kỹ thuật viên về quy trình chạy thận. Đối với các cán bộ, bác sĩ, nhân viên trước đây đã được đào tạo, Bệnh viện cũng có kế hoạch gửi về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội để đào tạo lại.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục “cầm tay chỉ việc”, huấn luyện và đảm bảo cho công tác chạy thận ở BVĐK tỉnh Hoà Bình được vận hành “trơn tru” trở lại mới rút về.

Cũng theo BS Khiếu, theo dự án mở rộng bệnh viện (chưa được khởi công), có quy hoạch xây dựng khoa thận – đơn vị lọc máu, do đó, bệnh viện và các chuyên gia cũng tính toán, thiết kế sao cho đồng bộ, lâu dài, đáp ứng được nhu cầu bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở tỉnh Hoà Bình.

Được biết, tại BVĐK tỉnh Hoà Bình, nhu cầu bệnh nhân được chạy thận tương đối cao. Nếu năm 2010 chỉ có 10 bệnh nhân thì đến 2017 đã có tới 150 bệnh nhân, tính trung bình mỗi năm thêm 20-30 bệnh nhân/năm.

Hiện Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình có 10 máy chạy thận. Bệnh viện này cũng vừa được UBND tỉnh phê duyệt trang bị thêm 12 máy. Nếu hoàn thành sớm công tác lắp đặt vào tháng 6/2017, các bệnh nhân hiện phải xuống Hà Nội lọc thận sẽ được đưa về Hoà Bình. BS Khiếu thông tin thêm, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình vẫn đang hàng ngày đưa đón một số bệnh nhân đi – về giữa Hà Nội – Hoà Bình để lọc thận.

BS Hoàng Đình Khiếu cho biết sau khi xảy ra sự cố y khoa, các khoa phòng của Bệnh viện đang phải bố trí lại. Kể từ khi đơn nguyên Thận nhân tạo bị đình chỉ không hoạt động để phục vụ điều tra, các bác sĩ ở đơn nguyên này quay trở về làm việc, trực bệnh nhân ở khoa Hồi sức tích cực.

Hiện khoa này có khoảng 40 cán bộ, trong đó có 10 bác sĩ (kể cả các bác sĩ đang được cử đi học), điều trị trung bình mỗi ngày 20 bệnh nhân.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong. 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong đêm 29/5 sức khỏe đã hồi phục và ra viện vào ngày 8/6.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 39 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 55 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top