Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình: "Phòng tôi 6 người thì đã mất 5 rồi"

Thứ ba, 10:03 30/05/2017 | Y tế

GiadinhNet – "Lúc đó tôi mới chạy được 20 phút thì thấy các bệnh nhân khác trong phòng đau bụng, đi ngoài, cấp cứu gấp. Phòng tôi 6 bệnh nhân thì có 5 người ra đi rồi...", bệnh nhân Tiến nói.

Trong đêm 29/5, 10 bệnh nhân có chỉ định chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình nghi sốc phản vệ đã được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện, 9 bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn 1 bệnh nhân nặng hơn đang phải lọc máu liên tục.

Sáng 30/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã tới thăm hỏi, kiểm tra tình hình cứu chữa người bệnh. Hiện các bệnh nhân được nằm rải rác tại các khoa chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai như Hồi sức cấp cứu, chống độc, thận – tiết niệu…


Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiệu đang được điều trị lọc máu liên tục tại Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiệu đang được điều trị lọc máu liên tục tại Bệnh viện Bạch Mai

Chưa hết bàng hoàng, bệnh nhân Trần Văn Quang, 51 tuổi, ở thành phố Hoà Bình đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực nhớ lại: "Tính đến nay tôi đã chạy thận được 9 năm thì có tới 7 năm chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Hôm qua, khi đang tiến hành chạy thận chu kỳ như mọi khi tôi thấy cơ thể có những khác lạ. Ban đầu nhức đầu, buồn nôn, buồn vệ sinh rồi rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó kiểm soát”.

“Trước đây, trong quá trình chạy thận có xuất hiện sốc nhẹ với triệu chứng đau đầu, buồn nôn nhưng không nặng. Lần này, cảm giác buồn nôn, nhức đầu xuất hiện sớm và nặng hơn”, bệnh nhân Quang nhớ lại.

Các bệnh nhân khác khi được hỏi đều có triệu chứng ban đầu như bệnh nhân Quang.

Bệnh nhân Bùi Thị Vân, 54 tuổi, dân tộc Mường đã tỉnh kể: "Tôi chạy thận được 3 năm nay nhưng lần này rất khác. Hôm qua, đang chạy thận bỗng thấy rét run, khó thở, mệt mỏi, mờ mắt, buồn nôn… Sau khi được chuyển xuống đây tôi đã tỉnh táo, đỡ mệt hơn rất nhiều".


Bệnh nhân Bùi Thị Vân, 54 tuổi đã chạy thận được 3 năm.

Bệnh nhân Bùi Thị Vân, 54 tuổi đã chạy thận được 3 năm.

Bệnh nhân Lê Văn Tiến – 50 tuổi, ở huyện Kim Bôi cho biết, sau khi xảy ra tai biến đã được chuyển sang lọc máu tại bệnh viện đa khoa thành phố Hoà bình. Đêm qua bệnh nhân được đưa vào viện Bạch Mai, hiện tình trạng đã ổn định.

“Phòng tôi có 6 bệnh nhân chạy thận thì đã mất 5 người, còn mỗi mình tôi thôi. Tôi sốc lắm nhưng vẫn cảm thấy mình quá may mắn. Tôi mới chạy được 20 phút vào hôm qua, thì thấy các bệnh nhân khác bị đau bụng, đi ngoài cấp cứu, tôi cũng liền được ngừng chạy thận” – bệnh nhân Lê Văn Tiến nhớ lại.

Nặng nhất trong các bệnh nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai là Nguyễn Văn Thiệu – 45 tuổi, hiện vẫn phải lọc máu liên tục.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, tính đến thời điểm này, con số tử vong vẫn là 7 người, có một bệnh nhân đang rất nặng và ê kíp cấp cứu tinh nhuệ nhất của BV Bạch Mai đã ứng cứu.

Thứ trưởng cho biết, trong số 100 bệnh nhân chuẩn bị được chuyển về Hà Nội, sẽ có 30 bệnh nhân được chuyển vào BV Thận Hà Nội, 70 bệnh nhân còn lại được chia toả ra các bệnh viện trung ương, Hà Nội khác.

Thứ trưởng Tiến động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, vì Bv Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, có rất nhiều kinh nghiệm trong chạy thận nhân tạo.

BS Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, biến chứng trong chạy thận nhân tạo là có, nhưng chỉ lẻ tẻ một vài ca, còn đồng loạt là hi hữu, trong 45 năm từ khi thành lập khoa chưa bao giờ xảy ra, y văn thế giới đã có ghi và xảy ra từ lâu.

“Đây là tai biến y khoa nặng, nghiêm trọng, hiếm xảy ra” – BS Dũng khẳng định.

Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) nói về vụ 7 người tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

Võ Thu

Ảnh, clip: Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top