Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Diễn biến mới về bệnh nhân nặng nhất

Thứ tư, 10:19 31/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sau những nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ, bệnh nhân cuối cùng trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có những diễn tiến thuận lợi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào sáng 29/5, sau 45 phút chạy thận, 18 bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng… Ngay lập tức, Khoa đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến lãnh đạo BV, Sở Y tế.

BVĐK đã huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo đến Bộ Y tế, xin chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ BV Bạch Mai.


PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm bệnh nhân tại Hoà Bình, đêm 29/5. Ảnh: L.Hảo

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm bệnh nhân tại Hoà Bình, đêm 29/5. Ảnh: L.Hảo

Đến nay, đã có 7 bệnh nhân tử vong. Trong số 11 bệnh nhân còn sống, 10 người nhẹ hơn đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm 29/5, rạng sáng 30/5 và hiện sức khỏe đã tương đối ổn định. Trong số 10 người này, 9 bệnh nhân đã tiến triển tốt, chỉ còn 1 bệnh nhân Nguyễn Văn Thiệu đang phải lọc máu liên tục vì còn tình trạng toan nặng.

Với bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Bệnh nhân này do tình trạng rất nặng, việc chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai sẽ không an toàn. Do đó, được giữ lại cấp cứu, hồi sức tích cực tại Bệnh viện tỉnh.

Ngày 30/5, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử một đoàn chuyên gia gồm các bác sĩ đầu ngành hồi sức cấp cứu, trưởng đoàn là PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện, cùng GS.TS Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân kể trên, với quyết tâm không để có thêm bệnh nhân tử vong.

Sáng nay, một bác sĩ trong đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận, sau những nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ, bệnh nhân nặng cuối cùng trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có những diễn tiến thuận lợi.

Bệnh nhân hiện tại huyết áp đo được lúc gần 5h sáng là 110/60, mạch là 85. Tình trạng bệnh nhân hiện gọi hỏi biết, phản xạ ánh sáng tốt. Tối qua, 30/5, huyết động của bệnh nhân tạm ổn định, oxy hoá máu đảm bảo. Dù vậy, bệnh nhân vẫn đang được hồi sức bằng thở máy, lọc máu liên tục theo phương thức CVVHDF, truyền thuốc co mạch và trợ tim...

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top