Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 42 người có HIV ở Phú Thọ: Gia đình y sĩ đang suy sụp vì lời đồn đoán

Thứ ba, 20:03 14/08/2018 | Y tế

Chị Hà Thị H., vợ của y sĩ T. - người bị tố dùng chung kim tiêm lây bệnh HIV cho hàng chục người dân ở Phú Thọ cho biết, bản thân chị cùng nhiều người trong gia đình bị suy sụp hoàn toàn vì những lời đồn đoán chưa có căn cứ xác thực ập đến với chồng chị.

Những ngày qua, thông tin về việc hàng chục người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm HIV khiến dư luận xôn xao. Nhiều người dân ở đây cho rằng, bản thân họ rất ít khi rời khỏi địa phương, chỉ loanh quanh "bên luỹ tre làng" nên nguồn lây nhiễm loại vi rút này trở nên rất hạn chế.

Từ những suy diễn trên, mọi nghi vấn của người dân đều được đổ dồn vào phía y sĩ T. - một người hành nghề khám chữa bệnh trái phép tại nhà ở địa phương. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, y sĩ T. đã dùng chung kim tiêm và làm lây lan bệnh HIV cho các bệnh nhân.

Trước những đồn đoán chưa được kiểm chứng, trưa ngày 14/8, PV Dân trí đã tìm đến căn nhà của y sĩ T., tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, Phú Thọ để tìm hiểu rõ hơn về sự việc.

Chị Hà Thị H., chia sẻ với PV (Ảnh: Trần Thanh).
Chị Hà Thị H., chia sẻ với PV (Ảnh: Trần Thanh).

Ngồi nép mình trong căn nhà 2 tầng mới xây, chị Hà Thị H. - vợ y sĩ T. cho biết, cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi rộ lên thông tin chồng chị đã dùng chung kim tiêm làm lây nhiễm HIV cho nhiều người.

"Kể từ khi chuyện xảy ra với anh T., cả gia đình tôi luôn phải sống trong trạng thái lo âu, căng thẳng vì những lời đồn đoán vào ra chưa có căn cứ xác thực của những người dân và cả trên những trang mạng", - chị H., kể.

Theo chị H., kể từ khi xảy ra vụ việc, sức khỏe chị cũng giảm sút. Bản thân chị sụt tới 5kg trong khi đó, anh T. - chồng chị đi làm trong tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng.

“Cách đây mấy hôm có hai người tìm đến nhà tôi, chưa kịp chào hỏi, xin phép gì đã tự ý xông vào nhà quay, chụp hình chúng tôi rồi tung lên mạng. Những hành động khiếm nhã, chửi bới khi chưa rõ trắng đen của họ khiến gia đình rất bức xúc“, chị H. kể lại.

Chị H. cũng cho hay, trước thông tin chồng chị mang H, cả gia đình đã đi làm xét nghiệm nhưng tất cả đều âm tính với loại vi rút này.

Vợ chồng chị H., có hai ngôi nhà, một căn ở chung với bố mẹ chồng và một căn nhà khác mới xây (tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng), hai tầng cách ngôi nhà cũ 80m, đây là nơi dùng để ở và thi thoảng là nơi khám chữa bệnh của anh T., cho anh em họ hàng và bà con hàng xóm xung quanh.

"Nói là nơi khám chữa bệnh, nhưng anh xem nhà tôi chả có thiết bị gì để mà gọi là mở phòng khám cả. Ở xóm này, ai cũng biết anh ấy làm nghề y nên hễ ai bị ốm như anh em họ hàng hay hàng xóm láng giềng sang nhờ thì anh T., cũng đều chữa cho cả", - chị H., thở dài.

Căn nhà nơi y sĩ T. dùng để khám chữa bệnh cho người dân tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng (Ảnh: Trần Thanh).
Căn nhà nơi y sĩ T. dùng để khám chữa bệnh cho người dân tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng (Ảnh: Trần Thanh).

Liên quan đến tin đồn chồng chị lây nhiễm HIV cho người khác, chị H. khẳng định: “Cây ngay không sợ chết đứng, người ta nói như thế nào thì kệ người ta”. Theo chị H, anh T. học xong cấp 3 thì ở quê làm kinh tế, sau đó đi học y điều dưỡng ở Việt Trì (Phú Thọ). Ra trường anh T. làm hợp đồng ở trạm xá 2 năm rồi thi đỗ vào bệnh viện huyện. Trong quá trình làm việc anh được cơ quan cử đi học nhiều đợt để nâng cao tay nghề.

"Bản thân tôi làm nghề giáo viên, phải dạy học ở tận dưới Phù Ninh, Phú Thọ cách đây hơn 80km nên rất ít khi về nhà, hai cháu nhỏ thì gửi ông bà trông nom. Đợt gần đây nghỉ hè về nhà, tôi mới sững sờ trước thông tin mọi người nói về chuyện của chồng tôi. Anh ấy làm bao nhiêu năm trong nghề rồi, chẳng lẽ cái nguyên tắc cơ bản như dùng lại bơm kim tiêm gây tác hại như nào mà anh ấy còn không rõ sao, tôi rất tin tưởng chồng mình". - chị H. khẳng định.

Trước câu hỏi của PV về những nghi vấn của người dân khi họ chỉ loanh quanh tại địa phương không đi đâu, nguồn lây bệnh rất hạn chế, sau khi đến tiêm tại nhà y sĩ T., thì về xét nghiệm lại bị HIV. Chị H., cho khẳng định đó là thông tin sai sự thật.

"Nếu anh không tin thì cứ hỏi bà con hàng xóm xung quanh đây xem, ở xã này có rất nhiều người dân đi lao động ở các địa phương khác, thậm chí có cả xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi không dám khẳng định họ đi ra ngoài có làm gì để bị phơi nhiễm hay không, nhưng nói là chỉ ở quanh làng mà tự dưng bị nhiễm HIV thì quả thực là không đúng". - chị H. kể.

Nhiều lần tận mắt thấy y sĩ T. dùng kim tiêm mới

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi tìm hỏi đến nhiều người dân xã Kim Thượng, đa số người dân khẳng định đã nhiều lần tận mắt thấy y sĩ T. dùng kim tiêm mới cho bệnh nhân.

Cụ bà Tô Thị B. (SN 1949, trú bản Chiềng 1, xã Kim Thượng) cho biết: “Từ hồi T. mới bắt đầu hoạt động thăm khám và tiêm cho những người dân trong vùng, tôi cũng là một trong những vị khách đầu tiên. Có những lần tôi nhìn thấy nhiều người cùng ngồi xếp hàng chờ được anh T. thăm khám. Mỗi lần tiêm cho một ai, anh ấy lại xé túi xám đựng xi lanh mới để dùng, xong lại vứt bỏ vào sọt rác. Việc nói anh ấy dùng một bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân là không đúng“.

Đồng tình với quan điểm này, chị Nguyễn Minh H. (43 tuổi, trú bản Chiếng 1) cũng bác bỏ thông tin y sĩ T. làm lây bệnh cho hơn 40 người dân ở địa phương.

Chị H dẫn chứng: “Tôi có 4 đứa con, hai đứa đã lớn, hai đứa năm nay mới 1 tuổi, tất cả đều nhiều lần nhờ y sỹ T. thăm khám, tiêm thuốc. Bản thân tôi 4 năm trước bệnh rất nặng, nhiều lần phải đến nhờ anh T. tiêm cho. Có những lần tiêm cho tôi nhiều loại thuốc khác nhau trong cùng một lần tiêm, tôi vẫn thấy anh ấy dùng các xi lanh khác nhau, không có chuyện dùng chung lẫn lộn“.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2018, tại Khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) có hai trường hợp tử vong do AIDS có địa chỉ ở khu Chiềng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Cũng trong khoảng thời gian này tại xã Kim Thượng ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã giám sát tại thực địa để thu thập và ghi nhận thêm các thông tin và tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học về “Tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng” và được triển khai tại xã Kim Thượng từ ngày 1/7/2018.

Theo đó, có 490 người ở 8 khu dân cư của xã Kim Thượng được lựa chọn và lấy máu xét nghiệm. Kết quả sơ bộ khi làm test nhanh có 42/490 mẫu có phản ứng với xét nghiệm sàng lọc và đã được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tách huyết thanh, gửi mẫu tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo. Kết quả, có tới 42 mẫu khẳng định dương tính với HIV ở xã Kim Thượng.

Tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ, các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho rằng, trong số 42 trường hợp được phát hiện dương tính với HIV, có nhiều trường hợp đã mắc bệnh từ lâu.

Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Tân Sơn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về “Tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng”, được triển khai tại xã Kim Thượng từ ngày 1- 31.7.

Trong đợt này, có 490 người ở 8 khu dân cư của xã Kim Thượng đươc lựa chọn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả sơ bộ khi làm test nhanh có 42/490 mẫu có phản ứng với xét nghiệm sàng lọc và đã được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tách huyết thanh.

Sau đó, gửi mẫu tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo. Kết quả, có 42 mẫu khẳng định dương tính với HIV ở xã Kim Thượng.

Theo Trần Thanh - Trọng Trinh/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top