Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 4 trẻ tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh: Niêm phong bệnh án, chuyển 8 bệnh nhi nặng nhất lên tuyến trên

Thứ hai, 18:13 20/11/2017 | Y tế

GiadinhNet - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này tại bệnh viện và hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 20/11, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Theo đó, chỉ từ khoảng 2h - 9h30 sáng ngày 20/11 đã có 4 trẻ sinh non tử vong tại BV Sản nhi Bắc Ninh. 4 trường họp tử vong đều là trẻ sinh non và đều bị suy hô hấp.

Ông Lê Văn Nam - Giám đốc BV Sản - Nhi Bắc Ninh. Ảnh TL

Ông Lê Văn Nam - Giám đốc BV Sản - Nhi Bắc Ninh. Ảnh TL

Trường hợp thứ nhất là cháu Vi Thị P. (SN 13/11/2017), trẻ vào viện ngày 13/11 với chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 34 tuần. Trẻ được mổ đẻ, trọng lượng khi sinh là 2,2kg và bị suy hô hấp. Mẹ của cháu P. cũng bị tiền sản giật trước đó. Cháu P. diễn biến suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả và tử vong vào khoảng 2h ngày 20/11/2017.

Trường hợp thứ 2 là cháu Vũ Hải Đ. (SN 12/11/2017), trẻ vào viện ngày 12/11 với chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 34 tuần. Trẻ sinh mổ, trọng lượng khi sinh là 2,3kg, sau sinh trẻ suy hô hấp. Cháu Đ. diễn biến suy hô hấp nặng hơn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả. Trẻ tử vong hồi 5h55 phút ngày 20/11/2017.

Trường hợp thứ 3 là cháu Vũ Đình C. (SN 13/11/2017). Trẻ sinh thường, sau khi sinh nặng 1,6kg, chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 32 tuần. Trẻ diễn biến nặng từ hồi 5h30 ngày 20/11/2017, suy hô hấp, suy tuần hoàn, đã cấp cứu tích cực không kết quả. Trẻ tử vong hồi 8h30 ngày 20/11/2017.

Trường hợp thứ 4 là cháu Nguyễn Hà V. (SN 16/11/2017), đẻ non từ tuần thứ 35 và chẩn đoán suy hô, suy dinh dưỡng bào thai. Trọng lượng khi sinh là 1,6kg. Trẻ diễn biến nặng từ 3h ngày 20/11/2017 và tử vong hồi 9 giờ 30 phút, ngày 20/11/2017.

Ông Lê Văn Nam – Giám đốc BV Sản nhi Bắc Ninh - cho biết, cả 4 trẻ trên sau sinh đều được nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày, kháng sinh tại Đơn nguyên Sơ sinh - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này tại bệnh viện và hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể nhưng theo ông Lê Văn Nam, bước đầu cho thấy, cả 4 trẻ đều có bệnh lý sẵn có.

Cũng theo Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh, ngay trong ngày hôm nay, BV đã chuyển 5 trẻ sinh non bị nặng nhất lên BV Nhi Trung ương và 3 trẻ lên BV Bạch Mai điều trị.

V.Thu

võ thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top