Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 người trong gia đình tử vong sau bữa ăn: Nấm có chất kịch độc

Thứ tư, 20:07 04/04/2018 | Y tế

GiadinhNet - Qua các nghiên cứu, một người chỉ cần ăn một cái nấm chứa độc tố amatoxin là đã bị ngộ độc nặng nề. Tỷ lệ tử vong của các trường hợp ăn phải loại nấm này lên tới trên 50%.

Vụ cả nhà ngộ độc sau khi ăn nấm: Nạn nhân thứ 3 tử vong Vụ cả nhà ngộ độc sau khi ăn nấm: Nạn nhân thứ 3 tử vong

GiadinhNet – Các bác sĩ cố gắng hết sức, dùng mọi biện pháp cứu người nhưng do gia đình đưa đến bệnh viện quá muộn nên đến thời điểm hiện tại đã có 3 bệnh nhân tử vong.

Ngày 4/4, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, hiện bệnh nhân Sùng Diêu Hồng (52 tuổi, Hà Giang) - Nạn nhân cuối cùng trong gia đình gồm 4 người bị ngộ độc nấm trước đó đã tỉnh táo, tiếp xúc được.

Tuy nhiên chưa thể khẳng định được bệnh nhân có hoàn toàn ổn định hay không. Điều đáng nói là 3 người thân khác của bệnh nhân đã tử vong trước đó do tình trạng ngộ độc nấm quá nặng.

Trước đó, ngày 28/3, tại thôn Khâu Mèng xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ông Sùng Diêu Hồng đi hái nấm về nấu ăn sáng cho cả gia đình. 4 người đã ăn gồm ông Sùng Diêu Hồng, bà Thào Thị Vá (sinh năm 1970) là vợ ông Hồng; chị Ly Thị Pà (sinh năm 1995) là con dâu ông Hồng và anh Sùng Văn Hoàng (sinh năm 1990) là con trai ông Hồng. Rất may còn một số người trong gia đình nhờ vắng mặt trong bữa ăn đó nên đã thoát chết.


Bệnh nhân Sùng Diêu Hồng đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BV

Bệnh nhân Sùng Diêu Hồng đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BV

Đến khoảng 15h cùng ngày (khoảng 8 giờ sau ăn) cả 4 người xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy toàn nước giống như bị tả. Đến khoảng 23h30 ngày 28/3, anh em trong gia đình đã đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Do nhiễm độc quá nặng không thể cứu chữa được nên chỉ trong 2 ngày 31/3 và 1/4, anh Sùng Văn Hoàng và bà Thào Thị Vá đã tử vong. Đến 17h ngày 2.4, chị Ly Thị Pà không qua khỏi. Ông Sùng Diêu Hồng cũng đã trong tình trạng nguy kịch nên được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.


Với mắt thường, không thể phân biệt nấm độc và nấm lành.

Với mắt thường, không thể phân biệt nấm độc và nấm lành.

Trong khi đó, BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, dựa vào các triệu chứng ngộ độc mà bệnh nhân mắc phải có thể nghĩ đến loại nấm chứa độc tố amatoxin.

Qua các nghiên cứu, một người chỉ cần ăn một cái nấm chứa độc tố amatoxin là đã bị ngộ độc nặng nề. Tỷ lệ tử vong của các trường hợp ăn phải loại nấm này lên tới trên 50%.

Chưa kể, việc cứu chữa đối với các trường hợp ngộ độc nấm có chứa chất amatoxin rất khó khăn và tốn kém.


Qua các nghiên cứu, một người chỉ cần ăn một cái nấm chứa độc tố amatoxin là đã bị ngộ độc nặng nề.

Qua các nghiên cứu, một người chỉ cần ăn một cái nấm chứa độc tố amatoxin là đã bị ngộ độc nặng nề.

“Amatoxin là loại độc tố nguy hiểm vì gây ngộ độc chậm sau 6 giờ khi ăn nấm. Lúc này, mới có các biểu hiện về tiêu hoá và một khi đã có các triệu chứng nôn ói, đi ngoài... thì chất độc đã qua dạ dày xuống ruột. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch nếu không được cứu chữa kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Độc tố amatoxin rất bền vững trong nhiệt độ nên dù đun nấu cách nào cũng khó loại trừ được độc tố...”, BS. Nguyễn Trung Nguyên cho biết.

Theo khuyến cáo của các bác sỹ, trong rừng có rất nhiều loài nấm độc, mà bằng mắt thường chuyên gia về nấm cũng khó phân biệt. Vì thế, để tránh ngộ độc, khuyến cáo duy nhất với người dân là không nên ăn bất cứ loài nấm mọc hoang dã nào.

Ăn phải nấm độc, hai mẹ con tử vong, hai người khác trong gia đình nguy kịch Ăn phải nấm độc, hai mẹ con tử vong, hai người khác trong gia đình nguy kịch

GiadinhNet – Hai mẹ con tử vong và hai người khác trong gia đình phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn nấm rừng.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 23 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top