Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 24 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn nhân TNGT: Bộ Y tế lên tiếng về thông tin người dân phải trả tiền cho thuốc chống phơi nhiễm

Thứ hai, 11:40 03/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng để giải đáp cho người dân và công luận hiểu rõ hơn về những quy định về thuốc ARV dùng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV.

Liên quan đến việc người dân tham gia cấp cứu vụ tai nạn giao thông ở Kon Tum bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV, có thông tin rằng những người này được yêu cầu phải trả tiền khi đến bệnh viện xin thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng.

TS Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho hay: Theo quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về chế độ đối với người bị phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thuốc ARV dùng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV chỉ được cấp miễn phí cho những người bị phơi nhiễm do nghề nghiệp như cán bộ y tế, cán bộ lực lượng vũ trang, tổ công tác cai nghiện… bị phơi nhiễm khi đang làm nhiệm vụ.

Cũng theo TS Cảnh, tuy nhiên, trường hợp trên là trường hợp đặc biệt, có 7 người dân tích cực tham gia cấp cứu người bị nạn nghi đã bị phơi nhiễm HIV, do vậy, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum tiến hành cấp miễn phí thuốc ARV để điều trị dự phòng cho cán bộ y tế và cả 7 người dân tham gia cấp cứu và có tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân này.

Anh Lê Đình Tùng (áo trắng) - một trong những người tích cực cùng người thân đưa nạn nhân vụ tai nạn ở Đắk Hà, Kon Tum đi cấp cứu. Ảnh: Báo Kon Tum

Anh Lê Đình Tùng (áo trắng) - một trong những người tích cực cùng người thân đưa nạn nhân vụ tai nạn ở Đắk Hà, Kon Tum đi cấp cứu. Ảnh: Báo Kon Tum

Đến nay, tất cả 17 cán bộ y tế và 7 người dân bị phơi nhiễm HIV khi tham gia cấp cứu nạn nhân đã được tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV và cấp thuốc ARV để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trưa 30/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ôtô khách đi ngược chiều.

Vụ tai nạn đã làm 16 người thương vong, trong đó tử vong 4 người. Trong số các nạn nhân tử vong có một người nhiễm HIV và tình trạng nhiễm HIV của nạn nhân này chỉ được biết sau khi cứu nạn và cấp cứu. Đã có 17 cán bộ y tế và 7 người dân tham gia có tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân.

Sáng 3/7, Báo Kon Tum dẫn lời anh Lê Văn Tùng (28 tuổi, ở thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) – người đã tích cực cùng người thân đưa 8 người bị thương nặng đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà để cấp cứu bằng chiếc ô tô tải của gia đình.

Anh Lê Văn Tùng cho biết, nhà anh cách vị trí xảy ra tai nạn gần 200m, khi đang ngồi, anh nghe tiếng nổ lớn và nghi có chuyện chẳng lành nên chạy xuống thì thấy một người văng vào bụi cây bên đường, 2 người văng ra giữa đường, còn 3 người khác văng nằm bên đống củi ven đường. Ngay lập tức anh chạy về lấy xe tải quay lại hiện trường, trực tiếp cùng nhiều người trong gia đình và người dân nhanh chóng đưa những nạn nhân lên xe để chở đi cấp cứu.

Trong khi vận chuyển phần đầu nạn nhân tên M, máu nạn nhân có dính trên vết thương bị trầy xước mà anh bị trước vụ tai nạn khoảng 40 phút.

Đến chiều 30/6 anh biết được thông tin khi nghe Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà và Công an xã thông báo phát hiện túi nạn nhân tên M tử vong có giấy tờ khám điều trị HIV, đồng thời yêu cầu những ai tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu nhanh chóng đến Trung tâm Y tế để tư vấn việc sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV, phải đi làm xét nghiệm và điều trị phơi nhiễm HIV.

Anh Tùng chia sẻ, khi ấy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cũng như mọi người muốn làm sao nhanh chóng cứu người đưa đi cấp cứu nhanh nhất. “Nếu biết có trường hợp nhiễm HIV thì cũng cứu. Ai cũng làm vậy thôi. Bởi, lúc này cứu người là quan trọng nhất...”- anh Tùng nói.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top